MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từng review 400 công trình, MC Khánh Linh tiết lộ: Nhà dát vàng, đắp toàn đồ hiệu chưa chắc đã ấm cúng

18-08-2023 - 10:35 AM | Lifestyle

Với kinh nghiệm của mình, MC Khánh Linh còn có những quan điểm đáng chú ý khác về chuyện nhà cửa.

Ngày 15/8 vừa qua, sự kiện Zen Date: Nhà "Chill" Như Resort, nằm trong chuỗi workshop thuộc House n Home đã được diễn ra tại Hà Nội. Đây là dịp kết nối những người yêu nhà, các chuyên gia và KTS giàu kinh nghiệm cùng với đại diện các thương hiệu trong lĩnh vực House n Home. Trong đó hoạt động được mong chờ nhất phải kể đến minitalk về phong cách sống Wellness - cách kiến tạo không gian "nghỉ dưỡng" trong nhà với sự dẫn dắt của MC Khánh Linh. 

Với những người yêu kiến trúc và mong muốn có không gian sống chất lượng hơn, Khánh Linh không phải là một gương mặt xa lạ. Cô hiện đang làm việc tại kênh VTVCab, đồng thời là MC chủ chốt của Nhà F và nhiều sự kiện lớn nhỏ. Tại minitalk, ngoài những chia sẻ với khách mời là vợ chồng Kiều Anh - Văn Quỳnh và KTS Nguyễn Văn Thu, Khánh Linh cũng bày tỏ quan điểm cá nhân về chuyện nhà cửa cũng như phong cách sống. 

Những chia sẻ của MC Khánh Linh tại sự kiện Zen Date: Nhà "Chill" Như Resort

Từng review 400 công trình, MC Khánh Linh tiết lộ: Nhà dát vàng, đắp toàn đồ hiệu chưa chắc đã ấm cúng - Ảnh 1.

MC Khánh Linh (cầm mic) cùng với KTS Nguyễn Văn Thu và vợ chồng Kiều Anh - Văn Quỳnh

Đàn ông có thể ngủ ở sofa hay phòng làm việc, phụ nữ lại cần một phòng ngủ êm ái

Theo quan sát của Khánh Linh, nhà “nghỉ dưỡng” hiện tại có thể tạm chia thành 2 loại. Thứ nhất là đưa yếu tố nghỉ dưỡng vào chính ngôi nhà đang sống và thứ 2 là xây thêm một ngôi nhà nữa rồi về đó nghỉ ngơi vào cuối tuần hay nghỉ lễ. 

Biết căn nhà của vợ chồng ca nương Kiều Anh thuộc kiểu thứ nhất và được xây theo phong cách wabi sabi, nữ MC không khỏi ấn tượng. Bởi lẽ cô thấy nhiều người trẻ thường chọn phong cách hiện đại và cá tính hơn:

“Khánh Linh tin là nhiều anh chị thuộc nhóm trẻ tuổi thường sẽ chọn cho mình phong cách thiết kế khác như hiện đại, luxury house hoặc những người cá tính hơn thì phong cách industrial rất gai góc. Nhưng người trẻ có cuộc sống sôi động lại chọn phong cách thiết kế wabi sabi thì hẳn là phải rất đặc biệt”. 

Từng review 400 công trình, MC Khánh Linh tiết lộ: Nhà dát vàng, đắp toàn đồ hiệu chưa chắc đã ấm cúng - Ảnh 3.

Với đặc thù công việc, nữ MC có nhiều cơ hội chiêm ngưỡng nhiều công trình khác nhau

Khi nói rõ hơn về công năng trong căn nhà của vợ chồng Kiều Anh, Văn Quỳnh thừa nhận có lẽ nhiều người sẽ thấy nhà mình chia công năng không hợp lý, thậm chí là phí khi rộng 330m2 nhưng chỉ có 2 phòng ngủ. Tuy nhiên Khánh Linh lại không nghĩ như vậy. Cô cho rằng mỗi người đều có quan điểm riêng với căn nhà của mình.

“Linh thấy mọi người thường có hai trường phái khi chia công năng. Một là như anh Văn Quỳnh và chị Kiều Anh, hai là có diện tích vừa vừa nhưng chủ nhà vẫn chia nhiều phòng nhất có thể để tận dụng tối đa công năng. Nhiều nhà em thấy có một chút diện tích mà cũng có thể biến thành phòng làm việc dù phòng đấy nhiều khi còn không có cửa sổ” - nữ MC nói. 

Về phòng ngủ nhà Kiều Anh, khi ca nương tiết lộ đây là nơi mình thích nhất, Khánh Linh liền nhanh chóng đồng tình. Theo quan điểm của nữ MC, phụ nữ thường quan trọng yếu tố cảm xúc và tinh thần nên cũng rất quan trọng phòng ngủ. Khánh Linh nhận định: “Với đàn ông nhiều khi ngủ sofa cũng được hoặc làm việc mệt quá rồi ngủ quên trong phòng làm việc luôn. Nhưng phụ nữ phải có một phòng ngủ êm ái, có view đẹp nữa thì càng tốt”.

Từng review 400 công trình, MC Khánh Linh tiết lộ: Nhà dát vàng, đắp toàn đồ hiệu chưa chắc đã ấm cúng - Ảnh 4.

Phòng ngủ nhà ca nương Kiều Anh

KTS thà làm việc với chủ nhà khó tính hơn là chủ nhà không biết mình thích gì

Tính đến hiện tại, Khánh Linh đã review hơn 400 căn nhà. Nhờ vậy mà cô có nhiều cơ hội chiêm ngưỡng nhiều công trình với nhiều phong cách khác nhau. Tuy nhiên Khánh Linh nhận thấy không phải căn nhà nào cũng là tổ ấm, không phải “house” nào cũng là “home”. 

“Khánh Linh cũng có trải nghiệm với những ngôi nhà có rất nhiều đồ hiệu, đồ đạc quý giá và đắt tiền mang từ khắp nơi, thậm chí người ta còn dát vàng cả những đường sào chỉ. Nhưng khi mình bước vào nhà thì thực sự không cảm nhận được không khí ấm áp. Để nói về độ hào nhoáng thì những căn nhà đó rất tuyệt vời còn về sự ấm cúng thì không có”. 

Song song với đó, làm MC trong lĩnh vực kiến trúc cũng giúp Khánh Linh được tiếp xúc với các KTS. Từ đây cô được người trong nghề chia sẻ rằng thà làm nhà cho chủ nhà kĩ tính, khó tính còn hơn là chủ nhà không biết mình thích gì. “Bởi vì những người không biết mình muốn gì, cái gì cũng ok xong đến lúc có bản vẽ thiết kế, thậm chí là lên bản 3D rồi thì cái gì cũng không thích” - nữ MC lý giải. 

KTS Nguyễn Văn Thu hoàn toàn đồng tình với nhận định này. Trong quá trình làm nghề anh cũng gặp nhiều chủ đầu tư và thấy cái khó nhất là không biết họ muốn gì. Vì vậy mà nhiều khi vị KTS này phải tự đặt câu hỏi: Họ không biết họ muốn gì làm sao mà mình biết họ muốn gì được?

Từng review 400 công trình, MC Khánh Linh tiết lộ: Nhà dát vàng, đắp toàn đồ hiệu chưa chắc đã ấm cúng - Ảnh 5.

KTS Nguyễn Văn Thu (bên phải) đồng tình với một số quan điểm của Khánh Linh

Cũng tại sự kiện Khánh Linh có những chia sẻ đáng chú ý về không gian sống của mình. Cô cho biết mình đang ở trong một căn hộ 75m2 được bố mẹ thiết kế. Ban đầu nữ MC không để ý nhiều nhưng khi trải qua thời gian dịch bệnh, suốt ngày ở nhà cô mới nhận ra sự quan trọng của ngôi nhà, của không gian sống thoải mái.

“Khánh Linh có một thói quen là đi đâu cũng hay mua đồ về, mang rất nhiều đồ về nhà. Trong 2 năm dịch, Linh thấy mình ở nhà với 4 bức tường thế này mà góc nào cũng là đồ đạc, bí bách vô cùng. Đó là lúc mình nhận ra là ngôi nhà thực sự quan trọng đến mức như thế” - nữ MC tâm sự. 

Từng review 400 công trình, MC Khánh Linh tiết lộ: Nhà dát vàng, đắp toàn đồ hiệu chưa chắc đã ấm cúng - Ảnh 6.

Theo Huyền Trang - Thiết kế: Thành Đạt

Phụ nữ số

Trở lên trên