MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từng tuyên bố sẽ chuyển đến Trung Quốc nếu Trump đắc cử, bây giờ CEO của Uber lại là cố vấn kinh tế của Donald Trump

15-12-2016 - 15:12 PM | Tài chính quốc tế

Ra đời đầu tháng 12, nhóm cố vấn sẽ đem đến cho ông Trump những lời khuyên về kinh tế và sẽ “thường xuyên gặp gỡ Tổng thống để chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức của nhằm hỗ trợ kế hoạch mang việc làm quay trở lại nước Mỹ và Khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại của Trump”.

Elon Musk và Travis Kalanick, CEO của Tesla và Uber, sẽ gia nhập hội đồng cố vấn kinh tế cho Tổng thống mới đắc cử Donald Trump.

Theo thông báo được đưa ra hôm qua (14/12), hai nhà lãnh đạo công nghệ này đã được chọn làm thành viên của Diễn đàn Chiến lược và Chính sách của Trump. Ngoài ra còn có Chủ tịch kiêm CEO của PepsiCo: Indra Nooyi.

Ra đời đầu tháng 12, diễn đàn này sẽ đem đến cho ông Trump những lời khuyên về kinh tế và sẽ “thường xuyên gặp gỡ Tổng thống để chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức của nhằm hỗ trợ kế hoạch mang việc làm quay trở lại nước Mỹ và "Khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại" của Trump”.

Dẫn đầu nhóm này là Steve Schwarzman – CEO của Blackstone.

Thung lũng Silicon đã “hoảng sợ” trước chiến thắng của Donald Trump – người lớn tiếng chống lại người nhập cư trong khi ngành công nghệ Mỹ phụ thuộc nặng nề vào các lao động nhập cư. Tuy nhiên, có lẽ các CEO của những công ty công nghệ hàng đầu thế giới đang dần tìm ra cách hợp tác với ông chủ mới của Nhà Trắng.

Cũng trong ngày 14/12, một loạt lãnh đạo công nghệ nổi tiếng đã có cuộc gặp mặt với Donald Trump tại chính tòa tháp Trump. Những CEO tham dự gồm có Tim Cook của Apple, Satya Nadella của Microsoft, Larry Page và Eric Schmidt của Alphabet, Jeff Bezos của Amazon và COO Sheryl Sandberg của Facebook.

Đây là những hình ảnh tại cuộc gặp mặt:

Trong suốt chiến dịch tranh cử, Elon Musk đã ủng hộ bà Hillary Clinton và chỉ trích Trump. Anh từng quả quyết rằng “Trump không phải là người phù hợp cho vị trí Tổng thống”. Trong khi đó năm ngoái, Kalanick từng nói đùa rằng “Lạy chúa tôi, Donald Trump sẽ thắng. Tôi sẽ chuyển đến sống ở Trung Quốc nếu ông ấy thắng!”.

Musk, Kalanick và Nooyi sẽ cùng với Mary Barra (CEO của General Motors CEO), Jamie Dimon (CEO của JPMorgan Chase), Bob Iger (CEO của Disney), Doug McMillon (CEO của Walmart) và Jack Welch (CEO của General Electric) tham gia đội ngũ cố vấn kinh tế của ông Trump.

Dưới đây là một số cái tên trong danh sách:

Stephen Schwarzman (Chủ tịch diễn đàn): Chủ tịch, CEO và là người sáng lập của quỹ đầu tư Blackstone

Paul Atkins, CEO của Patomak Global Partners, cựu ủy viên của Ủy ban chứng khoán Mỹ

Mary Barra, Chủ tịch kiêm CEO, General Motors

Toby Cosgrove, CEO, Cleveland Clinic

Jamie Dimon, Chủ tịch kiêm CEO, JPMorgan Chase & Co.

Larry Fink, Chủ tịch kiêm CEO, BlackRock

Bob Iger, Chủ tịch kiêm CEO, The Walt Disney Company

Rich Lesser, Chủ tịch kiêm CEO, Boston Consulting Group

Doug McMillon, Chủ tịch kiêm CEO, Wal-Mart Stores Inc.

Jim McNerney, cựu Chủ tịch của Boeing

Adebayo "Bayo" Ogunlesi, Chủ tịch Global Infrastructure Partners

Ginni Rometty, Chủ tịch kiêm CEO, IBM

Kevin Warsh, cựu thành viên của hội đồng thống đốc Cục dự trữ liên bang Mỹ

Mark Weinberger, Chủ tịch kiêm CEO, EY

Jack Welch, cựu Chủ tịch kiêm CEO, General Electric

Daniel Yergin, Phó Chủ tịch IHS Markit

Thu Hương

Business Insider

Trở lên trên