MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ hoàng World Cup sở hữu tài sản 7.400 tỷ đồng, nghề tay trái cũng “kiếm bộn”, nhưng không ngờ tình duyên lận đận, 12 năm thanh xuân nhận về “trái đắng”

19-11-2022 - 10:16 AM | Lifestyle

Nữ hoàng World Cup sở hữu tài sản 7.400 tỷ đồng, nghề tay trái cũng “kiếm bộn”, nhưng không ngờ tình duyên lận đận, 12 năm thanh xuân nhận về “trái đắng”

Thành công trong sự nghiệp, bản lĩnh trong kinh doanh nhưng tuổi 45 của nữ triệu phú cũng nhận về nhiều đau thương và mất mát.

Tượng đài nhạc World Cup 

Nhắc tới Shakira, người ta sẽ nhớ ngay tới một người phụ nữ chỉ cao chưa tới 1,6m nhưng sở hữu thân hình quyến rũ, giọng ca đầy nội lực với những vũ điệu Latin bốc lửa, làm sân khấu luôn “cháy” trong nhiệt huyết.

Từ nhỏ, cô đã đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc khi 8 tuổi bắt đầu sáng tác, 11 tuổi biết chơi guitar và 13 tuổi trở thành nghệ sĩ trẻ nhất đầu quân cho hãng Sony Colombia đình đám bấy giờ.

Năm 1991, Shakira cho ra mắt album đầu tiên mang tên Magia (Magic) và tiếp đó là album thứ hai mang tên Peligro (Danger) - 2 album đầu tay được coi là bước tạo đà. Tới album thứ 3 mang tên 3 Pies Descalzos, cô chính thức khẳng định tên tuổi của mình với 3 giải thưởng từ Billboard Music Awards.

Kể từ đó, cái tên Shakira dần chinh phục khán giả toàn cầu và trở thành một trong những giọng ca nội lực, quyến rũ nhất thế giới. 

Nữ hoàng World Cup sở hữu tài sản 7.400 tỷ đồng, nghề tay trái cũng “kiếm bộn”, nhưng không ngờ tình duyên lận đận, 12 năm thanh xuân nhận về “trái đắng” - Ảnh 1.

Shakira đã đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ nhỏ.

Điều đặc biệt nhất trong sự nghiệp của Shakira có lẽ chính là World Cup. Không phải tự nhiên mà cô được mệnh danh là "nữ hoàng" nhạc World Cup với 3 ca khúc "Hips don't lie Bamboo", "Waka Waka", "La la la". 

Billboard đã phải nhận định, suốt 3 mùa World Cup trước kia, sức ảnh hưởng của Shakira lớn tới nỗi trở thành một “tượng đài” mà rất nhiều nghệ sĩ khó vượt qua. Theo tờ Musicmundial, gần đây, FIFA đã phải mời cô “tái xuất” trong lễ khai mạc World Cup 2022 tại sân Al Bayt, Qatar vào ngày 20/11 tới đây do các ca khúc họ tung ra trước đó không thành công như mong đợi. 

Hayya Hayya (Better Together) - bài hát do Trinidad Cardona, Davido và Aisha thể hiện, chỉ đạt được 27 triệu lượt xem sau bảy tháng ra mắt trên Youtube. FIFA cũng nhận hàng loạt bình luận yêu cầu sử dụng lại Waka Waka của Shakira.

Nữ hoàng World Cup sở hữu tài sản 7.400 tỷ đồng, nghề tay trái cũng “kiếm bộn”, nhưng không ngờ tình duyên lận đận, 12 năm thanh xuân nhận về “trái đắng” - Ảnh 2.

Mối nhân duyên của Shakira và World Cup đã bắt đầu từ năm 2006.

Mối nhân duyên của Shakira và World Cup đã bắt đầu từ năm 2006, với Hips don't lies/Bamboo. Trong khi ca khúc chính thức năm ấy - The time of our lives, có giai điệu trầm và sâu lắng thì bài hát của nữ hoàng Latin lại khuấy động bầu không khí khắp các sân vận động. 

Tất cả khán giả khi vừa nghe tiếng nhạc cất lên đều bắt đầu nhún nhảy và phấn khích. Màn trình diễn của cô tại lễ khai mạc World Cup 2006 tại Munich và trước trận đấu cuối cùng ở Berlin, thu hút lần lượt 500 triệu và 700 triệu người xem truyền hình lúc ấy. Tới 15 năm sau, ca khúc vẫn được Time Out New York xếp ở vị trí 11 trong danh sách Ca khúc pop hay nhất mọi thời đại.

Tiếp nối thành công đó, 4 năm sau, Shakira là người hát ca khúc chính thức “Waka Waka” của kỳ World Cup 2010 tại Nam Phi. Ban đầu, nhiều người cho rằng, hình tượng của cô không được người dân châu Phi yêu thích. Tuy nhiên, sức hút của Waka Waka đã lập tức “đập tan” những tranh cãi này.

Waka Waka được Billboard xếp vào danh sách 50 bài hát Latin hay nhất thập niên 2010. Trong danh sách những bài hát cổ vũ World Cup hay nhất mọi thời của nhiều tạp chí, ca khúc vẫn luôn giành vị trí cao.

Nữ hoàng World Cup sở hữu tài sản 7.400 tỷ đồng, nghề tay trái cũng “kiếm bộn”, nhưng không ngờ tình duyên lận đận, 12 năm thanh xuân nhận về “trái đắng” - Ảnh 3.

Shakira - Waka Waka.

Tới năm 2014, Shakira tiếp tục thể hiện La la la ở kỳ World Cup tại Brazil, là ca khúc thứ hai của giải đấu. Nhạc phẩm mang âm hưởng nhạc dance đặc trưng của Brazil, kết hợp giai điệu electro house. Vì thế, ca khúc vừa sôi động, vừa mang nét bí ẩn, hào hùng.

Có thể thấy, hoàn toàn không quá khi nói Shakira chính là “nữ hoàng nhạc World Cup”. Rất nhiều người hâm mộ giải đấu tầm cỡ này đều mong đợi sự tái xuất của cô. 

Tuy nhiên, mới đây, Shakira được cho là sẽ không biểu diễn tại buổi lễ khai mạc sự kiện này. Nữ ca sĩ đã đổi ý vài ngày trước khi World Cup 2022 bắt đầu. 

Trong chương trình El programa de Ana Rosa, Adriana Dorronsoro đã cho biết: "Tôi được xác nhận rằng, Shakira sẽ không biểu diễn tại lễ khai mạc nhưng nguồn tin không cho biết liệu cô ấy có đóng vai trò nào khác trong suốt thời gian World Cup 2022 diễn ra hay không."

Khối gia tài đáng ngưỡng mộ ở tuổi 45

Trong sự nghiệp ca hát đầy thành công của mình, Shakira luôn nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ và nể phục. Ca sĩ gốc Colombia gặt hái nhiều giải thưởng danh giá như 3 giải Grammy, 13 giải Latin Grammy, 7 giải Billboard…

Trong 3 năm liên tục từ năm 2012 đến 2015, cô còn liên tục góp mặt trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn. Cô đã được gắn ngôi sao trên đại lộ danh vọng tại Hollywood. 

Theo truyền thông tiết lộ, chuyến lưu diễn The Sun Exits World Tour diễn ra từ năm 2010-2011 từng mang về cho Shakira khoản thu nhập lên tới 100 triệu USD.

Trang The Celebrity Net Worth đã ước tính, gia tài của nữ ca sĩ lên tới 300 triệu USD

(tương đương 7.400 tỷ đồng) nhờ thu nhập không chỉ đến từ như ca hát, sáng tác nhạc, sản xuất âm nhạc, diễn viên, mà còn cả lĩnh vực thiết kế và kinh doanh.

Nữ hoàng World Cup sở hữu tài sản 7.400 tỷ đồng, nghề tay trái cũng “kiếm bộn”, nhưng không ngờ tình duyên lận đận, 12 năm thanh xuân nhận về “trái đắng” - Ảnh 4.

Cô lọt vào danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn trong nhiều năm liên tục.

Ít ai biết rằng, Shakira cũng là một doanh nhân thành công. Theo tờ Tu Salario, ngôi sao nhạc Latin kiếm được khoảng 4 triệu euro mỗi tháng nhờ doanh thu online, các hợp đồng quảng cáo và những chiến dịch khác trong thời gian nghỉ ca hát. 

Shakira cũng tung ra sản phẩm nước hoa của riêng cô, làm huấn luyện viên trong chương trình truyền hình nổi tiếng The Voice của Mỹ. 

Chuyện tình từng đẹp như mơ, cuối cùng trở thành “kết đắng”

Năm 2010, Shakira nhận lời mời thể hiện ca khúc chủ đề của World Cup năm 2010 diễn ra ở Nam Phi và thực hiện MV Waka Waka ở Madrid, Tây Ban Nha. Cùng tham gia quay MV còn có loạt danh thủ nổi tiếng bấy giờ như Cristiano Ronaldo, Dani Alves, Lionel Messi, Gerard Piqué và Refael Marquez. 

Đó chính là cơ duyên để Shakira và Gerard Piqué, chàng cầu thủ kém cô 10 tuổi, quen biết và phải lòng nhau. Khoảng cách tuổi tác không thể làm khó hai người khi 1 năm sau, cả hai công khai hẹn hò và lần lượt đón hai con trai chào đời vào năm 2013 và 2015.

Nữ hoàng World Cup sở hữu tài sản 7.400 tỷ đồng, nghề tay trái cũng “kiếm bộn”, nhưng không ngờ tình duyên lận đận, 12 năm thanh xuân nhận về “trái đắng” - Ảnh 5.

Shakira còn nổi tiếng với chuyện tình lệch tuổi với cầu thủ Gerard Piqué.

Dù chung sống với nhau và có hai con nhưng Shakira không lựa chọn kết hôn. “Tôi không muốn anh ấy coi tôi là vợ, mà là người tình, là bạn gái. Tôi cũng giống như trái cấm. Tôi muốn Pique nhớ rằng, mọi chuyện đều có thể xảy ra, phụ thuộc vào cách cư xử của anh ấy. Khi bạn cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn, bạn không cần kết hôn và thậm chí chẳng còn nghĩ đến điều đó. Dù sao thì anh ấy cũng là của tôi", cô từng chia sẻ.

Chuyện tình của họ nhận được sự ủng hộ cũng như ngưỡng mộ của phần đông công chúng. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ thường xuyên khoe ảnh gia đình hạnh phúc. Cả hai cũng cùng nhau đi xem rất nhiều trận đấu, đôi khi có cả 2 đứa trẻ cùng xuất hiện. 

Tuy vậy, sau 12 năm bên nhau, tới tháng 6/2022, Shakira thông báo chia tay Pique. Ban đầu, nữ ca sĩ tiết lộ cô không nghĩ sẽ chấm dứt hoàn toàn với trung vệ Barca. Song, khi biết chuyện Pique ngoại tình với Clara Chia Martin, cô quyết tâm cắt đứt hoàn toàn.

Nữ hoàng World Cup sở hữu tài sản 7.400 tỷ đồng, nghề tay trái cũng “kiếm bộn”, nhưng không ngờ tình duyên lận đận, 12 năm thanh xuân nhận về “trái đắng” - Ảnh 6.

Mối quan hệ 12 năm rạn nứt khiến nhiều người tiếc nuối.

12 năm thanh xuân kết thúc không hề trọn vẹn với nhiều vướng mắc, thậm chí cả hai sẵn sàng kéo nhau ra tòa để tranh chấp quyền nuôi con. Nữ ca sĩ người Colombia muốn đưa con sang Mỹ, trong khi Pique muốn Milan và Sasha ở lại thành phố Barcelona.

Điều mà dư luận cũng quan tâm không kém là tài sản chung của bộ đôi có ảnh hưởng như thế nào sau quyết định chia tay. Cả hai đều là những triệu phú với gia tài khổng lồ. Trong khi Shakira sở hữu 300 triệu đô thì tài sản của Pique cũng lên tới con số 80 triệu đô.

Theo tờ Sport của Tây Ban Nha, do Shakira và Pique không hề đăng ký kết hôn nên có nhiều khả năng tài sản riêng của cả hai sẽ không gặp ảnh hưởng gì bởi quyết định chia tay. 

Nguồn tin của tờ báo này cũng cho biết tài sản chung của Shakira và Pique là 3 căn hộ ở trung tâm thành phố Barcelona có giá trị ước tính khoảng 4,5 triệu euro. Đôi bên đang cử luật sư đàm phán chia phần gia sản chung sao cho hợp lý nhất. 

*Theo The Celebrity Net Worth, Sport, Yahoo News…

Thuý Phương

Thể thao & Văn hóa

Trở lên trên