MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tuổi 50 của “ông hoàng giải trí Hàn” Bae Yong Joon: Từ siêu sao đến đại gia ngầm, tài sản cổ phiếu 106 triệu USD, gây xôn xao khi giã từ showbiz

17-11-2022 - 08:06 AM | Lifestyle

Tuổi 50 của “ông hoàng giải trí Hàn” Bae Yong Joon: Từ siêu sao đến đại gia ngầm, tài sản cổ phiếu 106 triệu USD,  gây xôn xao khi giã từ showbiz

Ở tuổi 50, ngôi sao một thời đình đám Bae Yoong Joon chia tay làng giải trí, với cuộc sống kín tiếng mà viên mãn cùng khối tài sản vài trăm triệu USD.


“Mối tình đầu quốc dân” của bao thiếu nữ trong thập niên 2000 đang tận hưởng cuộc sống yên bình, đủ đầy, xa lánh những ồn ào của showbiz bên gia đình nhỏ.

Ngày 13/11, thông tin Bae Yoong Joon từ giã làng giải trí thu hút sự quan tâm của khán giả tại nhiều nước châu Á. 

Khi bộ phim truyền hình "Bản tình ca mùa đông" năm 2004  thành công rực rỡ ở Nhật Bản, đưa Bae Yoong Joon  lên tầm một “ngôi sao Hallyu” toàn cầu, một trang web chính thức đã được sử dụng làm kênh liên lạc chính của anh với người hâm mộ Hàn Quốc và Nhật Bản. 

Trong thời gian đỉnh cao sự nghiệp của Bae Yoong Joon, bất cứ khi nào có một bài đăng mới, trang web luôn bị sập vì có tới hàng chục nghìn người cùng đổ xô truy cập, đủ cho thấy sức hút của nam tài tử lớn đến thế nào.

Tuổi 50 của “ông hoàng giải trí Hàn” Bae Yong Joon: Từ siêu sao đến đại gia ngầm, tài sản cổ phiếu 106 triệu USD,  gây xôn xao khi giã từ showbiz - Ảnh 1.

Giờ đây sau gần 20 năm, trang web đã chính thức ngừng hoạt động, không còn hiển thị bất kỳ thông tin nào, đồng thời cũng được rao bán. Điều đó như ngầm khẳng định sự chia tay của nam tài tử với lĩnh vực nghệ thuật.

Bae Young Joon chưa bao giờ chính thức tuyên bố giải nghệ, nhưng đã tạm dừng các hoạt động nghệ thuật hơn 10 năm, kể từ lần cuối xuất hiện trong bộ phim truyền hình “Dream High” của đài KBS năm 2011. Tài tử cũng gần như không xuất hiện trên mạng xã hội, không còn quan tâm đến những tin đồn hay những chuyện thị phi.

Theo nhiều nguồn tin, hiện tại, Bae Yoong Joon cùng vợ là diễn viên Park Soo Jin và hai con đang định cư ở Hawaii (Mỹ). Suốt hơn một năm qua, gia đình tài tử cũng không về  thăm quê hương Hàn Quốc.

Bae Yong Joon lần đầu ra mắt khán giả trong bộ phim truyền hình năm 1994 “Lời chào tình yêu”, sau đó từng bước trở nên nổi tiếng và trở thành ngôi sao hàng đầu tại Hàn Quốc thông qua hoàng loạt các bộ phim như “Lương tri tuổi trẻ” (1995), “Tình đầu” (1996) , “Tuổi Xuân Cơ Cực” (1998), “Thành thật với tình yêu" (1999), “Người quản lí khách sạn” (2001)... 

Đỉnh cao sự nghiệp của Bae Yong Joon là vào năm 2004, khi nam tài tử làm say lòng mọi khán giả không chỉ ở Hàn Quốc mà còn trên toàn châu Á với bộ phim nổi tiếng “Bản tình ca mùa đông”. Bae Yong Joon nhận được sự quan tâm mạnh mẽ, đặc biệt là ở Nhật Bản, và còn được yêu mến đến mức được đặt biệt danh là “Yon-sama (Hoàng đế Yon)”.

Tuổi 50 của “ông hoàng giải trí Hàn” Bae Yong Joon: Từ siêu sao đến đại gia ngầm, tài sản cổ phiếu 106 triệu USD,  gây xôn xao khi giã từ showbiz - Ảnh 2.

Bae Yong Joon và Lee Young Ae. Ảnh: Ineternet

Suốt trong 14 năm, anh giữ kỷ lục là diễn viên Hàn nhận cát-xê cao nhất, với 250 triệu won (4,75 tỷ đồng) cho một tập phim truyền hình. Không chỉ thành công ở diễn xuất, Bae Yoong Joon còn lấn sân sang kinh doanh. Năm 2004, anh thành lập công ty KeyEast, nắm quyền quản lý các diễn viên như Kim Soo Hyun, Kim Hyun Joong, Joo Ji Hoon... 

Nam diễn viên có khối tài sản ròng lên tới hàng trăm USD. Theo nguồn tin từ giới kinh doanh Hàn Quốc, Bae Yoong Joon sở hữu hai căn nhà ở Seoul, trong đó một căn giá khoảng 9,5 tỷ won (7,1 triệu USD). Năm 2015, Bae Yoong Joon là một trong những ngôi sao sở hữu giá trị cổ phiếu cao nhất xứ kim chi,  khi tài sản cổ phiếu của anh đạt 140 tỷ won (106 triệu USD).

Tuổi 50 của “ông hoàng giải trí Hàn” Bae Yong Joon: Từ siêu sao đến đại gia ngầm, tài sản cổ phiếu 106 triệu USD,  gây xôn xao khi giã từ showbiz - Ảnh 3.

Năm 2014, Bae Yong Joon bất ngờ thông báo kết hôn với nữ diễn viên kém tuổi 13 tuổi Park Soo Jin, "đàn em" trong công ty Keyeast do anh thành lập. Park Soo Jin từng đóng vai phụ trong Vườn sao băng. Trước khi trở thành diễn viên, cô là thành viên nhóm nhạc nữ Sugar. Hai người chưa từng lộ tin hẹn hò hay xuất hiện cùng nhau trước đó.

Đám cưới được cặp sao tổ chức riêng tư, chỉ có gia đình và vài người bạn thân thiết tại khách sạn hạng sang Sheraton Grand Walkerhill ở Seoul vào tháng 7/2015. Theo Naver, đám cưới được tổ chức rất xa hoa, khi xe đón dâu có giá 1 triệu USD và váy cưới của Park Soo Jin có giá từ 70.000-100.000 USD.

Tuổi 50 của “ông hoàng giải trí Hàn” Bae Yong Joon: Từ siêu sao đến đại gia ngầm, tài sản cổ phiếu 106 triệu USD,  gây xôn xao khi giã từ showbiz - Ảnh 4.

Nam diễn viên và vợ. Ảnh: Internet

Bae Yong Joon cùng vợ xây dựng tổ ấm trong ngôi biệt thự rộng hơn 100 m2 có giá lên tới 8,5 triệu USD. Cặp sao đón con trai và con gái lần lượt vào năm 2016, 2018.

Sau những scandal liên quan đến công ty quản lí KeyEast và đời tư, Bae Yong Joon bắt đầu ít nhận tham gia các dự án phim. 7 năm kết hôn, mọi thông tin, hình ảnh về tổ ấm của Bae Yong Joon đều hiếm hoi. Park Soo Jin thi thoảng cập nhật hình ảnh đời thường của mình trên mạng xã hội nhưng tuyệt nhiên không hé lộ về các con.

Với công việc kinh doanh, Bea Yong Joon tiếp tục quản lý KeyEast Entertainment với vai trò CEO cho đến năm 2018. Theo OSEN đưa tin ngày 13/11, tài tử giã từ giới showbiz từ lâu. Anh bàn giao cổ phiếu sở hữu ở công ty Keyeast cho SM Entertainment năm 2018 và hiện chuyển đến Hawaii (Mỹ) cùng vợ con.

Tổng hợp

Thiên An

Thể thao & văn hoá

Trở lên trên