MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tướng Iran kêu gọi thành lập lực lượng "khủng", tổng lực trả đũa Israel: Mỹ rốt ráo nhờ Trung Quốc ra mặt

13-04-2024 - 07:07 AM | Tài chính quốc tế

Iran liên tục thề sẽ trả thù vụ không kích của Israel ngày 1/4 vào khu lãnh sự quán của nước này ở Damascus, khiến một tướng lĩnh cấp cao và 6 sĩ quan quân đội khác của Iran thiệt mạng.

Cam kết trả đũa Israel của Iran

Trong một cuộc phỏng vấn với trang tin Al Mayadeen của Lebanon hôm 10/4, Tư lệnh Hải quân Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), Chuẩn đô đốc Alireza Tangsiri đã đề xuất thành lập một lực lượng Hồi giáo thống nhất, bao gồm quân đội từ các quốc gia Hồi giáo để đối đầu với Israel.

Ông Tangsiri tuyên bố: "Cách duy nhất để đối đầu với Israel là thành lập một lực lượng Hồi giáo, bao gồm quân đội của các quốc gia Hồi giáo."

Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cùng ngày 10/4 cũng cho biết, Israel “phải bị trừng phạt và sẽ là như vậy”.

1403012211220442229788794.jpg

Chuẩn đô đốc Alireza Tangsiri

Sự chuẩn bị từ Israel

Israel tuyên bố sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào từ Iran.

“Nếu Iran tấn công từ lãnh thổ của mình, Israel sẽ đáp trả và tấn công vào Iran,” Bộ trưởng Ngoại giao Israel Israel Katz cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm 10/4.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo, Israel sẽ trả đũa bất cứ cuộc tấn công nào nhắm vào lợi ích của mình, đồng thời cho biết lực lượng của ông đã chuẩn bị cho mọi mối đe dọa từ bên ngoài đối với Israel.

Tờ Financial Times (FT) dẫn nguồn thạo tin cho hay, Washington đã thông báo cho các đồng minh rằng sự trả đũa của Iran có thể sắp xảy ra.

Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters (Anh), Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amirabdollahian đã gửi thông điệp tới Mỹ trong chuyến thăm cuối tuần trước tới Oman rằng Iran sẽ đáp trả cuộc tấn công của Israel vào lãnh sự quán ở Syria theo cách nhằm tránh leo thang tình hình và Tehran không hành động vội vàng.

Theo Reuters, Tehran cũng tìm kiếm sự đảm bảo Mỹ sẽ không can dự vào trường hợp Iran "tấn công có kiểm soát" vào Israel - một yêu cầu mà phía Washington đã từ chối, các nguồn tin chia sẻ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 10/4 cho biết, Iran đang đe dọa tiến hành một cuộc tấn công vào Israel và ông Biden đã khẳng định với ông Netanyahu rằng Mỹ có cam kết sắt đá với an ninh của Israel trước những mối đe dọa này.

Mỹ rốt ráo yêu cầu Trung Quốc ra mặt

FT đưa tin, Mỹ đã yêu cầu Trung Quốc và các nước khác như Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Saudi thúc giục Iran không tiến hành một cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Israel vì cuộc không kích vào lãnh sự quán Iran ở Syria.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã trao đổi với những người đồng cấp, bao gồm cả Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong tuần này, trong bối cảnh Washington ngày càng lo ngại về một cuộc tấn công sắp xảy ra của Iran.

"Chúng tôi cũng đã hợp tác với các đồng minh và đối tác châu Âu trong vài ngày qua và kêu gọi họ gửi thông điệp rõ ràng tới Iran rằng leo thang không có lợi cho Iran, không có lợi cho khu vực và không có lợi cho thế giới," người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matt Miller cho biết.

ftcms_b47e592e-7286-401c-acc3-875819a6bad2.avif

Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian (giữa) thăm lãnh sự quán ở Damascus bị tấn công. Ảnh EPA-EFE

Các chính phủ phương Tây và Ả Rập khác cũng đang tìm cách thuyết phục Iran kiềm chế, khi họ ngày càng lo ngại Tehran đang chuẩn bị đáp trả trực tiếp Israel thay vì thông qua các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực để trả thù cho vụ ám sát tướng lĩnh hàng đầu của Iran.

Chính quyền Mỹ trong những tháng gần đây đã nhiều lần yêu cầu Trung Quốc gây ảnh hưởng tới Tehran, bao gồm cả việc kiềm chế lực lượng Houthi tấn công vào các tàu ở Biển Đỏ. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết, họ không thấy bằng chứng nào cho thấy Trung Quốc đã làm bất cứ điều gì để gây áp lực (tới Iran).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mao Ninh cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh hôm 12/4 rằng, ông Vương Nghị “nhấn mạnh Trung Quốc lên án mạnh mẽ vụ tấn công vào lãnh sự quán Iran ở Syria”.

Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên tham gia cuộc khủng hoảng ở Gaza “ngưng ngay lập tức giao tranh và ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo," bà Mao cho hay.

Đức và Anh cũng bày tỏ lo ngại về căng thẳng ở Trung Đông. Ngoại trưởng hai nước châu Âu đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Hossein Amirabdollahian hôm 11/4 để thảo luận về tình hình an ninh trong khu vực đang xấu đi nhanh chóng.


Theo Duy Anh

Đời sống pháp luật

Từ Khóa:
Trở lên trên