MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tuyên bố thuốc của mình có khả năng làm giảm tỷ lệ tử vong vì Covid-19, cổ phiếu một hãng dược tăng gần 230%

06-04-2022 - 13:53 PM | Tài chính quốc tế

Tuyên bố thuốc của mình có khả năng làm giảm tỷ lệ tử vong vì Covid-19, cổ phiếu một hãng dược tăng gần 230%

Một hãng dược phẩm Trung Quốc cho biết thuốc của họ có khả năng giảm 50% nguy cơ tử vong do Covid-19.

Mới đây, cổ phiếu công ty sản xuất thuốc Kintor Pharmaceutical Ltd. có trụ sở tại Tô Châu, Trung Quốc đã tăng giá mạnh tại thị trường Hồng Kông. Đà tăng này bắt nguồn từ việc hãng đã tuyên bố thuốc của mình có khả năng làm giảm nguy cơ nhập viện hoặc tử vong do Covid-19.

Vào ngày 6/4, cổ phiếu của công ty đã tăng 141% vào lúc 11 giờ 06 sáng theo giờ địa phương, trước đó tăng tới 229%. Mức tăng này được coi là mạnh nhất kể từ khi công ty được niêm yết tại thị trường Hồng Kông vào năm 2020. Đây cũng là cổ phiếu đang hoạt động tốt nhất trên Chỉ số Hang Seng Composite, đặc biệt là khi chỉ số này đang liên tục "trượt dốc không phanh", gần nhất giảm 1,6%.

Theo tuyên bố từ hãng dược phẩm Kintor, trích dẫn dữ liệu từ thử nghiệm lâm sàng mới nhất ở Mỹ, thuốc proxalutamide có thể giảm nguy cơ nhập viện hoặc tử vong từ 50% đến 100%, tùy thuộc vào số ngày điều trị. Công ty cho biết thêm rằng thuốc có hiệu quả tốt hơn đối với các nhóm có nguy cơ cao, giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong 100% ở những người từ 50 tuổi trở lên và bị béo phì.

Tuyên bố thuốc của mình có khả năng làm giảm tỷ lệ tử vong vì Covid-19, cổ phiếu một hãng dược tăng gần 230% - Ảnh 1.

Diễn biến cổ phiếu hãng dược phẩm Kintor.

Nếu kết quả khả quan, thuốc này sẽ trở thành loại thuốc uống kháng vi-rút Covid-19 đầu tiên được phát triển bởi một công ty Trung Quốc, bổ sung thêm các phương pháp điều trị bên cạnh Pfizer và Merck & Co. Trung Quốc đã cấp phép cho Paxlovid của Pfizer vào tháng 2 và hiện đang sử dụng thuốc này để điều trị cho bệnh nhân khi dịch bệnh bùng phát trên diện rộng. Được biết, số ca nhiễm hàng ngày ở Thượng Hải đã vượt quá 20.000 người trong tuần này.

Cổ phiếu của Kintor đã tăng hơn 600% trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 8 năm ngoái, khi nhà đầu tư quyết định đặt cược vào khoản lợi nhuận tiềm năng đến từ một loại thuốc điều trị Covid-19. Tuy nhiên, sau đó, cổ phiếu lại lao dốc trong quý 4 do các thử nghiệm lâm sàng thất bại và các đối thủ cạnh tranh ở nước ngoài cũng ra mắt loại thuốc tương tự.

Khối lượng giao dịch của Kintor trong giờ đầu tiên của phiên giao dịch ngày 6/4 tăng 400% so với mức trung bình cả ngày trong vòng 3 tháng. Giá giao dịch hiện tại của cổ phiếu này cũng cao hơn 22% so với mục tiêu trung bình của các nhà phân tích được Bloomberg khảo sát. 

https://cafef.vn/tuyen-bo-thuoc-cua-minh-co-kha-nang-lam-giam-ty-le-tu-vong-vi-covid-19-co-phieu-mot-hang-duoc-tang-gan-230-20220406112140181.chn

Linh Chi

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên