MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ giá liên tục tăng, vượt 23.300 đồng

17-09-2019 - 09:29 AM | Tài chính - ngân hàng

Kể từ thông báo giảm lãi suất điều hành của NHNN hôm 13/7, tỷ giá USD sau một thời gian dài "bất động" đã liên tiếp tăng trong 3-4 ngày gần đây và đã vượt mốc 23.300 đồng.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (17/9), tỷ giá USD được niêm yết tại Vietcombank đứng ở mức 23.150 - 23.300 VND/USD, tăng 15 đồng so với hôm qua. So với trước khi NHNN thông báo giảm lãi suất điều hành, tỷ giá USD đã tăng 40 đồng ở cả 2 chiều. Tương tự, BIDV đã nâng giá mua USD lên 23.180 VND/USD và bán ra với giá 23.300 VND/USD.

Các ngân hàng khác cũng bắt đầu điều chỉnh tăng. Chẳng hạn trong đầu giờ sáng nay, Techcombank niêm yết ở mức 23.150 - 23.290 VND/USD, tăng nhẹ 3 đồng so với chiều hôm qua. ACB tăng 5 đồng ở cả 2 chiều lên 23.150 - 23.270 VND/USD.

Sáng nay tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố đứng ở mức 23.135 VND/USD, tăng 5 đồng so với hôm qua. Với biên độ +/-3%, tỷ giá sàn và tỷ giá trần áp dụng tại các ngân hàng thương mại hôm nay là 22.441 - 23.829 VND/USD.

Sau quyết định giảm lãi suất của NHNN được thông báo ngày 13/7 đến nay, tỷ giá trong nước có xu hướng tăng nhẹ, song nhìn chung vẫn ổn định.

Theo nhận định của chứng khoán SSI, hiện tại, ngoài những kinh nghiệm điều hành đã được tích lũy, nhiều yếu tố thuận lợi sẽ góp phần ổn định tỷ giá trong thời gian tới.

Thứ nhất, sau 2 đợt mua vào ngoại tệ rất lớn là 4 tháng đầu năm và từ tháng 7 đến nay, dự trữ ngoại hối hiện đã ở mức cao nhất từ trước đến nay, ước tính khoảng 70 tỷ USD.

Thứ hai, cán cân thương mại và dòng vốn đầu tư nước ngoài đang diễn biến thuận lợi. Cán cân thương mại tháng 8 thặng dư 3,43 tỷ USD, là mức thặng dư kỷ lục tính theo tháng trong nhiều năm trở lại đây, lũy kế 8 tháng 2019, cán cân thương mại thặng dư 5,1 tỷ USD. Dòng vốn FDI đăng ký và giải ngân vẫn tăng đều, đến hết tháng 8 có 11,96 tỷ USD vốn FDI giải ngân (tăng 6,3%); dòng vốn đầu tư gián tiếp cũng khá tích cực với các thương vụ bán vốn cổ phần lớn của VCB, VIC, VCM… và các đợt vay vốn quốc tế của Vinmec, VPB...; cán cân tổng thể thặng dư 9,1 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2019.

Thứ ba, một số dòng vốn lớn có thể nhìn thấy sẽ về trong thời gian tới như khoản bán vốn của BIDV và mùa kiều hối cuối năm.

Trên thị trường thế giới, tỷ giá ngoại tệ và giá vàng biến động khá mạnh trong những ngày qua. Hiện chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 98,64 điểm.

Đồng USD tăng vọt trong bối cảnh bất ổn diễn ra nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là khu vực Trung Đông sau vụ tấn công vào các cơ sở dầu khí của Saudi Arabia và khiến sản lượng dầu thế giới ngay lập tức giảm gần 6 triệu thùng dầu một ngày. Mỹ cáo buộc các lực lượng khủng bố được Iran hỗ trợ và chính bản thân Iran đã gây ra vụ việc nói trên. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đã khóa mục tiêu và lên nòng để đáp trả cho những hành động nói trên.

Hiện giới đầu tư còn đang đón chờ thông tin từ cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong ngày 17-18/9 về khả năng tiếp tục cắt giảm lãi suất.

Diệp Trần

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên