MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ giá tăng cao xuất phát từ một số ngân hàng gia tăng hoạt động kinh doanh ngoại tệ

06-06-2016 - 17:20 PM | Tài chính - ngân hàng

Việc tỷ giá tăng mạnh trong thời gian gần đây được nhận định chỉ mang tính chất ngắn hạn.

Tuần qua, tỷ giá trung bình và tỷ giá trung tâm đồng loạt tăng. Giá đồng bạc xanh bên ngoài thị trường đã có lúc chạm mốc 22.500 đồng. Chỉ trong vòng 10 ngày, giá USD đã tăng 150 đồng cả hai chiều mua và bán, tương đương tăng 0,67%.

Việc tăng mạnh liên tiếp của tỷ giá trong hai tuần vừa qua theo CTCK BVSC do hai nguyên nhân chính:

Thứ nhất, cầu về ngoại hối tăng cao, chủ yếu do một số ngân hàng gia tăng hoạt động kinh doanh ngoại tệ nhằm tối đa hóa lợi nhuận do lãi suất tiền đồng hiện khá thấp. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng diễn biến này chỉ mang tính ngắn hạn.

Ngoài ra, Thông tư 07 vừa được ban hành cho phép các doanh nghiệp xuất khẩu được phép vay ngoại tệ trở lại kể từ ngày 1/6/2016 tới đây (sau 3 tháng tạm dừng) khiến nhu cầu thu mua ngoại tệ nhằm đáp ứng các hợp đồng cho vay của các NHTM gia tăng.

Và ngay sau khi có hiện tượng đồng USD mạnh lên trong thời gian qua, NHNN tiếp tục truyền tải thông điệp sẽ thực hiện đồng bộ các biện pháp và công cụ chính sách tiền tệ để ổn định thị trường ngoại tệ và tỷ giá trong biên độ cho phép.

Mai Ngọc

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên