MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ giá VND/USD bất ngờ tăng mạnh

03-03-2022 - 22:50 PM | Tài chính - ngân hàng

Tỷ giá VND/USD bất ngờ tăng mạnh

Tỷ giá VND/USD tăng mạnh 2 ngày gần đây khi đồng bạc xanh mạnh lên trên thị trường quốc tế, sau khi Chủ tịch Fed tuyên bố sẽ tiếp tục kế hoạch tăng lãi suất trong tháng này.

Sau khi giảm phiên đầu tuần (28/2), tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại đã bật tăng mạnh trở lại trong 2 ngày gần đây (2-3/3). 

Cụ thể, Vietcombank đã tăng 30 đồng ở cả hai chiều mua bán, niêm yết tỷ giá cuối ngày 3/3 ở mức 22.670 - 22.950 đồng/USD. BIDV tăng 25 đồng lên 22.695-22.975 đồng/USD. 

Tương tự, tỷ giá tại ACB đang là 22.770 – 22.950 đồng/USD, tăng 40 đồng. Techcombank tăng 40 đồng chiều mua và 35 đồng chiều bán lên 22.715  – 22.995 đồng/USD. 

Đáng chú ý, trong khi tỷ giá tại ngân hàng tăng mạnh thì tỷ giá USD trên thị trường tự do lại bất ngờ giảm khoảng 35-55 đồng trong hôm nay, hiện phổ biến 23.460-23.510 đồng. Dù vậy, giá USD trên chợ đen vẫn cao hơn khá nhiều so với ngân hàng. 

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 3/3 ở mức 23.143 đồng/USD - tăng 10 đồng so với hôm qua. Đây là phiên tăng đầu tiên sau 3 phiên giảm liên tiếp trước đó. 

Tỷ giá VND/USD tăng trở lại trong bối cảnh đồng USD mạnh lên trên thị trường quốc tế. Chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) kèm với diễn biến chính trị căng thẳng giữa Nga và Ukraine đã khiến giới đầu tư đổ xô vào đồng bạc xanh. Các nhà đầu tư cũng đang quan sát một số dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ được công bố trong tuần này như chỉ số PMI, bảng lương….

Chủ tịch Cục Dự Trữ Liên bang Mỹ (FED), ông Jerome Powell cho biết ông ủng hộ mức tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp sẽ diễn ra vào 15-16/3 tới. 

Đồng USD từ phiên đầu tuần đã tăng mạnh so với giỏ 6 đồng tiền chủ chốt thanh toán quốc tế (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF). Chỉ số Dollar-Index (DXY) đo lường sức mạnh đồng USD trong giỏ thanh toán quốc tế tăng lên mức 97,42 điểm ngay trong phiên ngày thứ 2 nhưng sau đó chỉ số này đã giảm về mức 96,66 điểm ở phiên ngày thứ 3. DXY vẫn dao động quanh 97,5 điểm trong hai ngày 2/3 và 3/3. 

Trong báo cáo phân tích gần đây, Công ty chứng khoán SSI cho rằng, áp lực đối với đồng VND đã phần nào xuất hiện trong thời gian qua, khi đồng USD có xu hướng mạnh lên ở thị trường quốc tế cũng như nguồn cung ngoại tệ chưa hồi phục do cán cân thương mại nhập siêu (2 tháng đầu năm ước tính 0,9 tỷ USD) và giai đoạn cao điểm nguồn kiều hối đã qua. Tuy nhiên, nhóm phân tích cho rằng cán cân thương mại sẽ nhanh chóng được cải thiện khi xuất khẩu hồi phục và giúp đồng VND duy trì được sức mạnh của mình.

https://cafef.vn/ty-gia-vnd-usd-bat-ngo-tang-manh-2022030322501242.chn

Phương Linh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên