MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ giá VND/USD đồng loạt tăng tại các ngân hàng và "chợ đen"

15-03-2022 - 11:59 AM | Tài chính - ngân hàng

Tỷ giá VND/USD đồng loạt tăng tại các ngân hàng và "chợ đen"

Tỷ giá trung tâm hôm nay (15/3) có phiên tăng thứ 8 trong 9 phiên gần đây trong khi chỉ số đồng đô la Mỹ đang đi xuống. Giá USD tại các ngân hàng và thị trường tự do cũng đồng loạt tăng trong những ngày qua.

Sáng ngày 15/3, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tăng 8 đồng so với hôm qua, ở mức 23.186 đồng/USD. Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.881 đồng/USD và tỷ giá sàn là 22.491 đồng/USD.

Tỷ giá USD ở các ngân hàng thương mại có diễn biến trái chiều nhau.

Tại thời điểm 9h30 sáng, đồng USD tại ngân hàng Vietcombank đang được giao dịch ở mức 22.720 đồng/USD ở chiều mua và 23.030 đồng/USD ở chiều bán, tăng 10 đồng ở cả hai chiều so với sáng hôm qua.

BIDV cũng tăng 10 đồng ở cả chiều mua và chiều bán lên 22.755 – 23.035 đồng/USD.

Eximbank điều chỉnh mạnh hơn, tăng 20 đồng lên 22.790 đồng/ USD ở chiều mua vào, và 22.990 đồng/USD ở chiều bán ra.

Ngược lại, tỷ giá hôm nay tại Techcombank ghi nhận sự giảm nhẹ, giảm 5 đồng ở chiều mua và 1 đồng ở chiều bán. Tỷ giá ghi nhận lúc 9h30 sáng nay là 22.755-23.035 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, đồng USD đang được giao dịch ở mức 23.440 - 23.520 đồng/USD, tăng khoảng 30 đồng so với hôm qua.

Theo các chuyên gia của Chứng khoán MBS, căng thẳng ở Ukraine gia tăng đang làm dấy lên suy đoán rằng Fed có thể sẽ bớt mạnh tay hơn trong việc thắt chặt chính sách tiền tệ tại cuộc họp vào tháng 3 và tạo áp lực lên đồng bạc xanh.

Trên thị trường thế giới, đồng bạc xanh có sự giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức cao, chỉ số DXY sáng ngày 15/3 là 98.95 điểm.

Theo Reuters, đồng USD giảm nhẹ so với rổ tiền tệ trong những phiên đầu tuần nhưng vẫn ở gần mức cao nhất trong 21 tháng. Diễn biến của đồng bạc xanh phản ánh sự quan tâm các nhà đầu tư đến các cuộc đàm phán giữa Nga - Ukraine.

Thị trường cũng đang chờ đợi thông tin từ phiên họp thường kỳ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong hai ngày 15 – 16/3. Thị trường dự báo Fed sẽ nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm để ứng phó với lạm phát đang ở đỉnh 40 năm. Tuy nhiên, cơ quan này được dự báo sẽ có thêm 5 lần nâng lãi suất nữa trong 6 cuộc họp chính sách còn lại của năm 2022. Như vậy, đến tháng 12 năm nay, lãi suất cơ bản của Fed sẽ đạt mức 1,5%. Chủ tịch Fed Jerome Powell tuần trước cũng cho biết Fed sẽ thực hiện nhiều đợt tăng lãi suất trong năm nay với nỗ lực giải quyết tình trạng lạm phát đang ngày càng gia tăng.

https://cafef.vn/ty-gia-vnd-usd-dong-loat-tang-tai-cac-ngan-hang-va-cho-den-20220315102525462.chn

Linh Phương

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên