MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Tỷ lệ lao động

Năm 2019, cả nước thêm hơn 1,65 triệu việc làm mới

Năm 2019, cả nước thêm hơn 1,65 triệu việc làm mới

31/12/2019 17:22

Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị khoảng 3,12%...

Khi nào lao động Việt được đón gia đình sang Nhật sống cùng?

Khi nào lao động Việt được đón gia đình sang Nhật sống cùng?

03/12/2019 14:45

Chương trình lao động kỹ năng đặc định với mục đích bù đắp sự thiếu hụt lao động có tay nghề của Nhật Bản nên quyền lợi của thực tập sinh sẽ được đảm bảo giống như lao động Nhật. Tuy nhiên, theo để tận dụng cơ hội này, Việt Nam cần phải có các biện pháp giảm tỷ lệ lao động bỏ trốn khi vẫn ở mức cao, và có xu hướng gia tăng trong thời gian qua.

Thủ tướng: Năm 2020 Việt Nam đặt mục tiêu GDP đạt 6,8%

Thủ tướng: Năm 2020 Việt Nam đặt mục tiêu GDP đạt 6,8%

21/10/2019 10:44

Báo cáo trước Quốc hội sáng 21/10, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra dự kiến một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2020.

Cải thiện năng suất lao động để tránh nguy “bị bỏ lại xa hơn”

Cải thiện năng suất lao động để tránh nguy “bị bỏ lại xa hơn”

06/08/2019 10:17

Chìa khoá để tăng trưởng GDP, tránh nguy cơ Việt Nam "bị bỏ lại xa hơn" với các quốc gia khác trên thế giới chính là cải thiện năng suất lao động...

Nóng chuyện lao động Việt bỏ trốn tại Hàn Quốc

Nóng chuyện lao động Việt bỏ trốn tại Hàn Quốc

25/06/2019 08:01

Tháng 7 tới đây, kỳ thi tiếng Hàn để tuyển chọn 3.600 lao động Việt Nam đi Hàn Quốc làm việc theo chương trình EPS sẽ diễn ra, nhưng tỉ lệ lao động Việt bỏ trốn còn rất cao khiến nhiều cơ quan lo lắng.

'Không có chuyện tăng tuổi hưu để quan chức giữ ghế làm việc'

'Không có chuyện tăng tuổi hưu để quan chức giữ ghế làm việc'

29/05/2019 13:52

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định việc điều chỉnh tuổi hưu, không có chuyện người già tranh chấp chỗ của người trẻ, quan chức giữ ghế để làm việc.

Hơn 1,6 triệu lao động có việc làm trong năm 2018

Hơn 1,6 triệu lao động có việc làm trong năm 2018

18/01/2019 13:32

Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị là 3,1%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58,6%, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1,35% so với cuối năm 2017.

Việt Nam tính thu 45 tỷ USD từ du lịch trong 7 năm tới

Việt Nam tính thu 45 tỷ USD từ du lịch trong 7 năm tới

07/12/2018 14:10

Mục tiêu đến năm 2025, ngành du lịch đóng góp trên 10% GDP và đưa Việt Nam thành quốc gia có ngành du lịch phát triển hàng đầu Đông Nam Á...

Lao động Việt bỏ trốn tại Hàn Quốc cao điểm lên tới 55%

Lao động Việt bỏ trốn tại Hàn Quốc cao điểm lên tới 55%

05/06/2018 16:59

Nguyên nhân quan trọng là do các chủ doanh nghiệp Hàn Quốc có nhu cầu trong khi những người ở lại thường có tay nghề và thu nhập cao lại trốn được thuế...

Quốc hội nhất trí chỉ tiêu tăng trưởng GDP 2018 từ 6,5 - 6,7%

Quốc hội nhất trí chỉ tiêu tăng trưởng GDP 2018 từ 6,5 - 6,7%

10/11/2017 10:45

Với 417 đại biểu biểu quyết tán thành (chiếm 84,93% tổng số đại biểu), sáng 10/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018.

Samsung cắt giảm gần 17.000 lao động trong năm 2016

Samsung cắt giảm gần 17.000 lao động trong năm 2016

03/07/2017 07:51

Ngày 2/7, Samsung công bố số liệu cho thấy tập đoàn điện tử danh tiếng Hàn Quốc này trong năm 2016 đã cắt giảm hàng chục nghìn lao động trong lần đầu tiên điều chỉnh nhân sự sau 7 năm qua, chủ yếu bởi hoạt động tái cơ cấu tại Trung Quốc.

Đức có tỉ lệ giới trẻ "lông bông" thấp nhất thế giới, và bí quyết của họ là đừng cố leo lên học đại học

Đức có tỉ lệ giới trẻ "lông bông" thấp nhất thế giới, và bí quyết của họ là đừng cố leo lên học đại học

28/10/2016 09:52

2010, khoảng 59% số sinh viên Anh ra trường nhưng lại đi làm những công việc mà không cần phải có bằng đại học.

Chứng khoán Mỹ tăng nhưng đừng vội mừng

Chứng khoán Mỹ tăng nhưng đừng vội mừng

02/04/2016 08:33

Vì giá dầu lại sắp hạ...

Thị trường lao động Việt Nam: 19 triệu người đang làm công ăn lương

Thị trường lao động Việt Nam: 19 triệu người đang làm công ăn lương

26/01/2016 11:40

Trong năm 2015, số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đạt mức kỷ lục, 115 nghìn người, đưa tổng số lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài lên trên 500.000 người.

Nguy cơ Hàn Quốc dừng nhận lao động Việt Nam

Nguy cơ Hàn Quốc dừng nhận lao động Việt Nam

19/12/2015 11:38

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp cho biết, nếu tới tháng 3/2016, Việt Nam không thể giảm số lao động bỏ trốn tại Hàn Quốc xuống dưới 30%, có thể Hàn Quốc sẽ không ký lại hiệp định tiếp nhận lao động Việt Nam.

Trở lên trên