MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ đông lớn nhất lên tiếng: Cơn hoảng loạn đối với Credit Suisse là ‘vô căn cứ’

16-03-2023 - 15:13 PM | Tài chính quốc tế

Cổ đông lớn nhất lên tiếng: Cơn hoảng loạn đối với Credit Suisse là ‘vô căn cứ’

Giữa hàng loạt thông tin hỗn loạn, Chủ tịch của Ngân hàng Quốc gia Saudi Arabia, nhà đầu tư lớn nhất của Credit Suisse, đã lên tiếng.

Chủ tịch Ngân hàng Quốc gia Saudi Arabia (SNB) vừa khẳng định tình trạng thị trường hoảng loạn đối với cổ phiếu của ngân hàng Thụy Sĩ là “không có căn cứ”.

Chủ tịch SNB Ammar Al Khudairy trả lời phỏng vấn của hãng tin CNBC rằng: “Nếu nhìn vào cách toàn bộ lĩnh vực ngân hàng trong thời gian qua, bạn sẽ thấy nhiều người thực ra chỉ đang đi tìm cái cớ”.

“Đó là sự hoảng loạn, một chút hoảng loạn. Tôi tin rằng điều đó là hoàn toàn không có cơ sở, cho dù là đối với Credit Suisse hay với toàn bộ thị trường”, ông nói thêm.

Chủ tịch Ammar Al Khudairy đưa ra bình luận trên ngay sau khi Credit Suisse thông báo họ đang thực hiện “động thái mang tính quyết định” là vay tới 50 tỷ franc Thụy Sĩ (tương đương 53,68 tỷ USD).

Cổ phiếu của ngân hàng lớn thứ hai Thụy Sĩ này đã sụt giảm, sau khi có thông tin rằng SNB sẽ không cung cấp thêm cho Credit Suisse bất kỳ hỗ trợ tài chính nào nữa.

Ông Ammar Al Khudairy đánh giá vụ sụp đổ gần đây của Ngân hàng Thung lũng Silicon (SVB) khác với cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Theo ông, các động thái mà cơ quan quản lý Mỹ thực hiện để bảo vệ người gửi tiền đã giúp chế ngự lo ngại lây lan.

Trả lời thêm CNBC, Chủ tịch SNB nói rằng Credit Suisse chưa hề yêu cầu hỗ trợ tài chính .

Ông nói: “Tôi không biết từ ‘hỗ trợ’ từ đâu ra, chúng tôi không có cuộc thảo luận nào kể từ tháng 10”.

Theo CNBC

Thiên Di

Nhịp Sống Thị Trường

Trở lên trên