MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ phú Elon Musk kiện người yêu cũ

08-10-2023 - 08:45 AM | Lifestyle

Elon Musk và bạn gái cũ Grimes cùng đệ đơn kiện lên tòa án để giành quyền nuôi con hợp pháp với ba người con.

Theo Page Six , trong tài liệu tòa án vừa công bố, Elon Musk âm thầm khởi kiện Grimes từ ngày 13/9 vì mâu thuẫn trong quyền nuôi con, trước cả khi bạn gái cũ kiện Elon Musk vì không cho gặp con ngày 29/9.

Trong đơn kiện, Elon Musk trình bày chỉ có ông chăm sóc ba người con chung là hai con trai X Æ A-Xii, Tau Techno Mechanicus cùng con gái Exa Dark Sideræl từ khi chào đời. Ông chủ Tesla mong muốn trở thành người nuôi con hợp pháp với lý do ông đã "chăm sóc từng đứa trẻ từ khi sinh ra, ít nhất sáu tháng liên tục".

Tỷ phú công nghệ tìm cách thỏa thuận về quyền bảo hộ và chăm sóc ba người con. Ban đầu là hòa giải, nếu Grimes không đồng ý, Elon Musk muốn tòa án Texas đưa ra phán quyết.

Đơn kiện giành quyền nuôi con nhằm giải quyết quyền làm cha mẹ hợp pháp khi hai người có con chung nhưng không có hôn thú. Grimes đang kiện đòi quyền làm mẹ tương tự Elon Musk tại Tòa án bang California.

Tỷ phú Elon Musk kiện người yêu cũ - Ảnh 1.

Tỷ phú Elon Musk kiện người yêu cũ - Ảnh 2.

Elon Musk và bạn gái cũ Grimes.

Giữa tháng 9, Grimes gây chú ý truyền thông khi cầu xin bạn trai cũ cho gặp con trai. "Nói với Elon cho tôi gặp con trai, nếu không thì nói chuyện với luật sư của tôi" - dòng bình luận sau đó bị xóa.

Elon Musk và Grimes hẹn hò năm 2018, sau khi quen nhau qua mạng xã hội. Họ công khai mối quan hệ tại Met Gala, Mỹ. Hai người chào đón con chung năm 2020, sau đó chia tay vào tháng 9/2021.

Cặp tỷ phú - ca sĩ sau đó quay lại, đón con chung thứ hai Exa Dark Sideræl vào tháng 12/2021, sau đó chia tay vào tháng 3/2022. Tỷ phú Tesla bất ngờ thông báo có con thứ ba với Grimes vào tháng 9 cùng năm.

"Tôi và Elon chia tay lần nữa từ khi bài viết này, nhưng anh ấy vẫn là bạn thân và tình yêu của đời tôi. Cuộc sống của tôi hiện cống hiến cho nghệ thuật", cô nói.

Ngoài vụ kiện với bạn gái cũ, Elon Musk đối mặt vụ kiện với Ủy ban chứng khoán Liên bang Mỹ (SEC). Cuộc điều tra của SEC nhằm làm rõ khả năng Elon Musk vi phạm luật chứng khoán liên bang vào năm 2022 khi mua lại cổ phiếu của X.

Theo Trạch Dương

Tiền Phong

Trở lên trên