MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ phú giàu nhất Australia tặng ngẫu nhiên 100.000 USD cho 10 nhân viên nhưng khiến nhiều người cảm thấy khó chịu vì một lý do

17-12-2022 - 10:13 AM | Lifestyle

Giáng sinh đang đến gần và bà trùm khai thác mỏ Gina Rinehart đang tạo ra không khí lễ hội ngay tại nơi làm việc.

Cách đây không lâu, một nhân viên ẩn danh từ Roy Hill (dự án khai thác do công ty mẹ Hancock Prospecting của Gina Rinehart sở hữu) đã gọi đến 6PR Radio để xác nhận thông tin tiền thưởng 100.000 USD.

"Tuần trước Gina đã yêu cầu tất cả nhân viên chuẩn bị sẵn sàng cho một thông báo quan trọng", nguồn tin nói. Nữ tỷ phú chọn ngẫu nhiên 10 nhân viên tại Roy Hill và trao cho họ mỗi người 100.000 USD. Đây là món quà Giáng sinh bà tặng cho các nhân viên của mình.

Nguồn tin này cho biết thêm trong số 10 người may mắn, có một nhân viên mới đi làm ở công ty được 3 tháng. Điều này khiến nhiều nhân viên lâu năm cảm thấy có chút khó chịu. Tuy nhiên, có ý kiến nói rằng đây là danh sách ngẫu nhiên, không phải nữ tỷ phú tự chọn từng người.

Tỷ phú giàu nhất Australia tặng ngẫu nhiên 100.000 USD cho 10 nhân viên nhưng khiến nhiều người cảm thấy khó chịu vì một lý do - Ảnh 1.

Tỷ phú giàu nhất Australia - Gine Rinehart. Ảnh: Fox Sports.

Dự án khai thác mỏ Roy Hill là tài sản lớn nhất của công ty Hancock. Tháng trước, Gina Rinehart đã kiếm được 2,3 tỷ USD từ khoản lãi 3,3 tỷ USD của Roy Hill trong năm tài chính 2021-22. Mặc dù có thu nhập ấn tượng, lợi nhuận sau thuế của Hancock Prospecting vẫn thấp hơn 28% so với năm trước do giá quặng sắt giảm.

Song lợi nhuận giảm vẫn không đe dọa được vị thế của người phụ nữ giàu nhất Australia khi lần đầu tiên mỏ Roy Hill xuất khẩu 60 triệu tấn quặng sắt trong năm qua.

Tỷ phú Gina Rinehart cũng lưu ý rằng 2,8 tỷ USD mà công ty đã nộp thuế doanh nghiệp và tiền bản quyền của chính phủ tiểu bang đã giúp tài trợ cho các dịch vụ công cộng.

Nữ tỷ phú cảm ơn các nhân viên của Roy Hill vì "một năm tuyệt vời" và nói rằng toàn Australia được hưởng lợi khi công ty của bà làm ăn phát đạt. "Sự đóng góp đáng kể của Roy Hill và hoạt động khai thác mỏ nói chung cho đất nước đã được nêu bật. Đó là tạo ra việc làm và cơ hội, thúc đẩy nền kinh tế thông qua Covid-19 và đóng góp cho y tế, quốc phòng, cảnh sát, người già, cơ sở hạ tầng...", tỷ phú Gina Rinehart chia sẻ.

Theo Forbes, ước tính tài sản của Gina Rinehart trị giá 27,8 tỷ USD, xếp thứ 48 trong danh sách những người giàu nhất hiện nay. Là công dân giàu nhất ở Australia, Gina Rinehart xây dựng sự giàu có của mình nhờ quặng sắt.

Gina Rinehart nắm quyền kiểm soát công việc kinh doanh của công ty gia đình khi cha qua đời vào năm 1992. Bà đã biến một công ty đang gặp khó khăn nghiêm trọng về tài chính thành công ty tư nhân lớn nhất ở Australia và là một trong những công ty khai thác lớn nhất trên thế giới. Hiện bà là chủ tịch điều hành của Hancock Prospecting, công ty do cha bà là Lang Hancock thành lập.

Tỷ phú giàu nhất Australia tặng ngẫu nhiên 100.000 USD cho 10 nhân viên nhưng khiến nhiều người cảm thấy khó chịu vì một lý do - Ảnh 2.

Gina Rinehart được mệnh danh là "bà trùm khai thác mỏ" của Australia. Ảnh: The Australian.

Tài sản của bà đạt khoảng 29 tỷ AUD vào năm 2012. Tại thời điểm đó, Gina Rinehart đã vượt qua Christy Walton trở thành người phụ nữ giàu nhất thế giới và được đưa vào danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới của Forbes.

Giá trị tài sản ròng của Rinehart giảm đáng kể trong vài năm sau đó do lĩnh vực khai thác mỏ của Australia chậm lại. Năm 2019, Forbes ước tính giá trị tài sản ròng của bà là 14,8 tỷ USD. Tuy nhiên, sự giàu có của bà đã được xây dựng lại vào năm 2020 do nhu cầu đối với quặng sắt của người Australia tăng lên.

Bên cạnh đó, hồi đầu năm, tỷ phú Gina Rinehart còn được là một trong 25 người được bổ nhiệm làm Viên chức của Order of Australia (AO) trong 2022 Australia Day Honours. Bà đã phục vụ xuất sắc cho lĩnh vực khai thác mỏ và cộng đồng thông qua các sáng kiến ​​từ thiện, thể thao với tư cách là người bảo trợ.

Theo Daily Mail

Lam Phương

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên