MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ phú giàu nhất Thái Lan lên kế hoạch xây dựng tòa nhà cao nhất đất nước

27-02-2020 - 14:44 PM | Tài chính quốc tế

Người đàn ông giàu nhất Thái Lan đang muốn lập cho mình một kỷ lục khác.

Theo đó, tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi, thông qua công ty bất động sản mới chào sàn Asset World Corp., đã lên kế hoạch xây tòa nhà cao nhất đất nước Thái Lan. Tuy nhiên, những thông tin về công trình này gần như chưa được công bố, trong đó có chiều cao và quy mô của nó. Người ta chỉ biết tòa tháp này có giá 948 triệu USD, nằm giữa một dự án bên bờ sông Chao Phraya của Bangkok và sẽ là biểu tượng cho chiến lược tăng trưởng mạnh mẽ của Asset World.

"Tòa tháp là hiện thân cho những gì công ty chúng tôi nhắm đến đó là thiết lập một xu hướng với những tiêu chuẩn cao cấp mới. Tòa nhà chọc trời sẽ trở thành một danh thắng và thu hút nhiều khách du lịch đến Thái Lan", Wallapa Traisorat, CEO Asset World đồng thời là con gái của tỷ phú Charoen, chia sẻ.

Công trình này đã được lên kế hoạch xây dựng. Tuy nhiên, nó đến trong thời điểm khó khăn với ngành bất động sản của quốc gia Đông Nam Á này. Bangkok đang phải đối mặt với tình trạng thừa chung cư. Khoảng 100.000 căn hộ đang bị bỏ trống và có thể sẽ nhiều hơn nữa trong tương lai gần.

Các nhà đầu tư Trung Quốc được cho là những trụ cột chính chống đỡ thị trường bất động sản Thái Lan những năm gần đây. Tuy nhiên, họ đang vắng bóng dần. Kinh tế Trung Quốc vừa trải qua một năm tăng trưởng chậm nhất trong nhiều thập niên trở lại đây cùng với sự tàn phá chưa thấy hồi kết của virus corona đang khiến đội ngũ nhà đầu tư này ngày càng vắng bóng.

Tỷ phú giàu nhất Thái Lan lên kế hoạch xây dựng tòa nhà cao nhất đất nước - Ảnh 1.

Wallapa Traisorat, CEO Asset World đồng thời là con gái của tỷ phú Charoen.

Người nước ngoài được kỳ vọng sẽ mua 10% lượng bất động sản của Thái Lan trong năm 2020, giảm 1/5 so với 2 năm trước. Du lịch ở Thái Lan, vốn đóng góp 20% vào GDP, cũng đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Trong tháng 1 năm nay, sự sụt giảm trong chi tiêu từ khách Trung Quốc đã khiến 10% doanh thu của ngành du lịch nước này bị thổi bay.

Tuy nhiên, Wallapa Traisorat không cảm thấy lo lắng vì điều này. Bangkok được mệnh danh là thành phố hút khách nhất thế giới trong năm 2018, năm thứ 4 liên tiếp. Nó đứng trước cả Paris, London, Dubai và Singapore trong danh sách này.

"Sẽ có sự tăng trưởng trong năm nay. Ngành công nghiệp du lịch sẽ luôn tìm được cách để phục hồi", Wallapa Traisorat tuyên bố nhưng không đưa ra các dẫn chứng cụ thể hay đặt một mục tiêu cố định nào cho công ty của mình.

Hiện tại, Asset World đang hợp tác với Adrian Smith + Gordon Gill Architecture, công ty kiến trúc đứng đằng sau tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa. Công trình mới ở Thái Lan sẽ vượt qua kỷ lục mà Magnolias Waterfront Residences đang nắm giữ. Được hoàn thành năm 2018, đây đang là tòa nhà cao nhất Thái Lan với 318 m.

Chia sẻ thêm về công trình đầy tham vọng, Wallapa cho biết nó nằm kề trung tâm thương mại ven sông Asiatique, dự án hàng đầu của công ty. Tòa tháp sẽ có các khách sạn, cửa hàng và văn phòng. Để tiết kiệm năng lượng, nó được thiết kế để có thể khai thác năng lượng gió. Họ đã làm việc với Marriott và Hilton để thương thảo về việc mở các khách sạn hạng sang trong công trình của mình.

Tham khảo: Bloomberg

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên