MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ phú Mark Cuban tiết lộ thói quen người tuổi 30 cần có để thành công, nếu thiếu là ‘tự giới hạn bản thân và sự nghiệp’

01-01-2023 - 13:23 PM | Tài chính quốc tế

Tỷ phú Mark Cuban tiết lộ thói quen người tuổi 30 cần có để thành công, nếu thiếu là ‘tự giới hạn bản thân và sự nghiệp’

Nếu bạn chưa nghĩ ra những giải pháp cải thiện bản thân trong năm mới, tỷ phú Mark Cuban có thể giúp bạn.

Ông chủ sở hữu đội bóng rổ Dallas Mavericks chia sẻ rằng mọi người trên 30 tuổi nên đọc sách mỗi ngày. Nếu không, họ đang tự giới hạn bản thân và sự nghiệp của mình.

Ông Cuban cho biết rằng những ai từ 40 tuổi trở lên, thậm chí từ 30 tuổi trở lên, nếu không đọc sách thì sẽ không thể mở mang đầu óc. “Tôi nói với các con tôi… ‘Ai không đọc sách thì chỉ sống một cuộc đời, ai đọc sách thì sống vô số kiếp’”, ông nói.

Theo một nghiên cứu năm 2016 do các chuyên gia của Trường Y tế Công cộng thuộc Đại học Yale thực hiện, những người từ 50 tuổi trở lên đọc sách 30 phút mỗi ngày sẽ sống trung bình lâu hơn 2 năm so với những người không đọc sách, bất kể sức khỏe, giàu nghèo, giới tính và trình độ học vấn.

Bản thân tỷ phú Cuban là một người rất chăm chỉ đọc sách. Năm 2018, ông chia sẻ với CNBC rằng ông đọc ít nhất 4-5 tiếng mỗi ngày để nghiên cứu tin tức quốc tế và trong nước, đọc email và nghiên cứu công nghệ.

Chính từ thói quen đó, hai cô con gái lớn của Cuban cũng thích thú với việc đọc sách. Cuban cho biết khi còn nhỏ, hai cô con gái sẽ được thưởng một món quà sau khi chúng đọc xong một lượng trang sách nhất định. Sau đó, cả nhà cùng nhau thảo luận về những gì học đọc được.

Tuy nhiên, Cuban cho biết ông phải áp dụng một phương pháp khác cho con trai 13 tuổi của mình, vì cậu không thích đọc sách. Cuban từng lo lắng, nhưng rồi cũng dần hiểu ra rằng con trai ông đang học hỏi theo những cách khác nhau. Ông chia sẻ rằng cậu đọc rất nhiều thứ trên mạng. Thử thách đối với ông là hiểu cách con mình học.

Sau khi nhận thấy con trai mình đang tiếp thu khái niệm về kinh doanh từ việc xem video trên YouTube và TikTok, Cuban nhận ra rằng các nền tảng này có thể là công cụ giúp nuôi dạy con.

Cuban nói: “TikTok là công cụ tốt nhất trên thế giới dành cho cha mẹ… vì trí tuệ nhân tạo dựa trên những gì bạn xem. Vì vậy, nếu tôi muốn biết con mình thích gì, chỉ cần xem TikTok của chúng”.

Theo CNBC

Thiên Di

Nhịp Sống Thị Trường

Trở lên trên