MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ phú Xuân Trường muốn xây dựng siêu dự án tâm linh 1.500ha có hệ thống đường ngầm dưới lòng hồ Tam Tôn tại Hải Dương

08-11-2021 - 10:51 AM | Bất động sản

Tỷ phú Xuân Trường muốn xây dựng siêu dự án tâm linh 1.500ha có hệ thống đường ngầm dưới lòng hồ Tam Tôn tại Hải Dương

Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường đang lên ý tưởng quy hoạch Khu du lịch sinh thái hơn 1.500 ha tại Hải Dương. Doanh nghiệp cũng cam kết đầu tư gần 10.000 tỷ đồng với thời gian 10 năm vào khu du lịch này.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương mới đây đã có cuộc họp để nghe phương án ý tưởng quy hoạch và đề xuất chủ trương đầu tư dự án tôn tạo Hồ Thanh Long, thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc, của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường.

Theo đề xuất của Doanh nghiệp Xuân Trường, ý tưởng quy hoạch Khu du lịch sinh thái Hồ Thanh Long sẽ xây dựng nơi đây thành một khu du lịch tổng hợp có tầm cỡ quốc gia, quốc tế với với các loại hình du lịch đặc trưng là lịch sử, văn hoá, tâm linh, sinh thái. Tôn tạo các di tích lịch sử, khôi phục tổ chức lễ hội truyền thống để thu hút khách thập phương. 

Toàn bộ khu vực nghiên cứu quy hoạch Dự án hồ Thanh Long có tổng diện tích với khoảng 1.502 ha, xây dựng, tôn tạo tháp thờ phật, tháp chuông … với tâm điểm là 3 ngọn tháp ở hồ Tam Tôn, nối với nhau bằng hệ thống đường ngầm dưới lòng hồ. Trên các đảo nổi trong lòng hồ, tôn tạo xây dựng chùa Thanh Long thành ngôi chùa lớn để thu hút khách du lịch. Khi công trình được đưa vào sử dụng sẽ cải tạo mỹ quan khu vực, đặc biệt là điểm kết nối, làm nổi bật khu di tích Côn Sơn- Kiếp Bạc.

Tỷ phú Xuân Trường muốn xây dựng siêu dự án tâm linh 1.500ha có hệ thống đường ngầm dưới lòng hồ Tam Tôn tại Hải Dương - Ảnh 1.

UBND Tỉnh Hải Dương làm việc với Doanh nghiệp Xuân Trường.

Qua thảo luận về phương án ý tưởng quy hoạch, UBND tỉnh Hải Dương cho biết có nhiều ý tưởng sáng tạo phù hợp với quan điểm phát triển của tỉnh có khả năng phát huy hiệu quả các giá trị lịch sử, văn hoá, tâm linh và cảnh quan thiên nhiên đem lại lợi ích kinh tế và phát triển bền vững.

Ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh Dự án Khu du lịch sinh thái Hồ Thanh Long là một trong Dự án quan trọng của  Đề án phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030, phù hợp với định hướng phát triển chung của tỉnh Hải Dương nói chung, của thành phố Chí Linh nói riêng phù hợp với mục tiêu phát triển đô thị xanh, bảo tồn di sản văn hoá thiên nhiên. UBND tỉnh thống nhất với phương án ý tưởng quy hoạch theo đề xuất của doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường. 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh hoàn chỉnh báo cáo Ban Thường Vụ Tỉnh ủy. Sau khi được thông qua, UBND tỉnh sẽ giao thành phố Chí Linh chủ trì phối hợp cùng Sở Xây Dựng, Văn hoá Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan phối hợp cùng doanh nghiệp Xuân Trường đề xuất lựa chọn phương án ý tưởng quy hoạch, đề xuất chủ trương của dự án, đẩy nhanh tiến độ của dự án theo quy định. 

Đối với các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp với thành phố Chí Linh thực hiện các nhiệm vụ được giao liên quan đến Dự án. Chủ tịch UBND tỉnh cũng ghi nhận tâm huyết của doanh nghiệp Xuân Trường đối với Dự án và mong muốn doanh nghiệp tiếp tục sát cánh với địa phương để phối hợp triển khai Dự án.

Tỷ phú Xuân Trường muốn xây dựng siêu dự án tâm linh 1.500ha có hệ thống đường ngầm dưới lòng hồ Tam Tôn tại Hải Dương - Ảnh 2.

Tỷ phú Xuân Trường, người nổi tiếng với những dự án tâm linh nghìn tỷ.

Được biết, tỷ phú Xuân Trường gắn liền với những dự án nổi tiếng như khu du lịch Hồ Núi Cốc, khu Du lịch Tràng An - chùa Bái Đính, khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao, khu du lịch Cái Tráp, những ngôi chùa trên quần đảo Trường Sa,.... Các dự án tâm linh do doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường của tỷ phú Xuân Trường làm chủ đầu tư đã, đang và có kế hoạch xây dựng đều có số vốn đầu tư rất lớn dao động từ 10.000 - 15.000 tỷ đồng, chiếm diện tích đất mỗi dự án hàng nghìn ha.

Dù là doanh nhân lừng lẫy, nhưng tỷ phú Xuân Trường vốn là người kín tiếng, giản dị và "ăn chay trường" từ nhiều năm nay. Ông Trường từng tâm sự: "Có người đã đúc kết rất đúng rằng, đại gia thì cũng chỉ ăn được 3 bữa cơm một ngày thôi, cái khác biệt biệt là họ sẽ để lại cái gì cho đời. Và cái để lại đó, nếu nó thực sự đáng quý, thì cũng chẳng cần khoa trương, nó vẫn quý". Có lẽ vì suy nghĩ đó nên doanh nhân này đã mạnh tay chi rất nhiều tiền để xây dựng các công trình nổi tiếng, để đời như là một cách để "ghi danh" cho mình.

Thanh Ngà

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên