MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ukraine tấn công 2 tàu đổ bộ của Nga

24-03-2024 - 21:43 PM | Tài chính quốc tế

Quân đội Ukraine cho biết họ đã tấn công 2 tàu đổ bộ lớn của Nga khi nhắm mục tiêu vào bán đảo Crimea.

Theo đó, Ukraine tuyên bố đã “đánh trúng các tàu đổ bộ lớn Azov và Yamal, một trung tâm liên lạc và một số cơ sở hạ tầng của Hạm đội Biển Đen của Nga tại Crimea”.

Một quan chức do Nga bổ nhiệm ở Crimea nói rằng Ukraine đã tiến hành “cuộc không kích lớn nhất trong thời gian gần đây”. Tuy nhiên, phòng không Nga đã bắn hạ hơn 10 tên lửa trên cảng Sevastopol, Crimea.

Ukraine tấn công 2 tàu đổ bộ của Nga- Ảnh 1.

Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhayev. Ảnh: Telegram

Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhayev xác nhận trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng cơ sở hạ tầng giao thông bao gồm cả tàu chở khách đã bị hư hại một phần.

Một mảnh đạn được cho là đánh trúng một ngôi nhà. 

“Trong số 6 chiếc tàu thì 5 chiếc bị vỡ cửa sổ… Chúng sẽ được thay thế và quay trở lại hoạt động bình thường” - ông Razvozhayev nói.

Thống đốc này cho biết thêm 3 chiếc xe buýt chở khách, 13 xe buýt trường học và một xe buýt điện nằm trong số các phương tiện bị hư hại sau cuộc tấn công qua đêm của Ukraine.

Ông Razvozhayev trước đó cho hay một quả đạn đã đánh trúng một tòa nhà văn phòng, trong khi các mảnh vỡ tên lửa rơi xuống một khu dân cư 5 tầng. Nhà chức trách đang tiếp tục đánh giá thiệt hại.

Sevastopol là nơi đặt căn cứ hải quân quan trọng và trụ sở Hạm đội biển Đen của Nga.

Ukraine nhiều lần nhắm mục tiêu vào Crimea, cố gắng tấn công các tài sản hải quân của Nga bằng tên lửa, máy bay không người lái và thiết bị không người lái dưới nước.

Vào tối 23-3, Bộ Quốc phòng Nga (MOD) báo cáo 19 tên lửa đã bị đánh chặn ở vùng Belgorod, giáp biên giới phía Đông Ukraine. Theo MOD, tên lửa được phóng từ hệ thống RM-70 Vampire do Cộng hoà Czech sản xuất.

Theo Phạm Nghĩa

Người Lao động

Trở lên trên