MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Uống liền 6 cốc trà sữa một ngày, người phụ nữ bị trào ngược dạ dày thực quản, nước tiểu biến màu nâu sẫm

22-12-2020 - 09:32 AM | Sống

Uống liền 6 cốc trà sữa một ngày, người phụ nữ bị trào ngược dạ dày thực quản, nước tiểu biến màu nâu sẫm

Một người phụ nữ họ Đổng (Hồ Bắc, Trung Quốc) vì “theo đuổi” tình yêu với trà sữa đã uống quá nhiều trà sữa mỗi ngày. Hậu quả là cô bị trào ngược dạ dày, vùng thực quản và thượng vị bị tổn thương; nước tiểu biến màu nâu sẫm.

Cô Đổng, là một người sành ăn và rất yêu thích uống trà sữa. Vì một quán trà sữa mới nổi, cô đã cùng bạn bè đi từ Hồ Bắc đến Hồ Nam (Trung Quốc) để thưởng thức vào cuối tuần trước.

Với thực đơn nước uống vô cùng đa dạng, cô đã mua các loại như latte, trà sữa… để vừa đi dạo phố mua sắm vừa uống. Nhưng ngay trong đêm trở về Hồ Bắc, cô đã cảm thấy trong người không ổn.

Uống liền 6 cốc trà sữa một ngày, người phụ nữ bị trào ngược dạ dày thực quản, nước tiểu biến màu nâu sẫm - Ảnh 1.

Hai trong số các loại trà sữa cô Đổng đã uống

Uống liền 6 cốc trà sữa một ngày, người phụ nữ bị trào ngược dạ dày thực quản, nước tiểu biến màu nâu sẫm - Ảnh 2.

Cô Đổng kể về câu chuyện “theo đuổi trà sữa” của bản thân

Cô Đổng cho biết, cô cảm thấy miệng khô, bị ợ chua, cảm thấy buồn nôn và ăn không ngon miệng. Lúc đầu tưởng do mệt quá nên đi nghỉ ngơi. Ai ngờ sau khi uống cốc nước sôi, cô Đổng nôn ra toàn bộ, đi tiểu thì nước tiểu có màu nâu đen.

Cô vội vào Bệnh viện đa khoa vận tải đường thủy Trường Giang (Hồ Bắc, Trung Quốc) để khám. Thông qua kiểm tra, bác sĩ kết luận cô bị trào ngược dạ dày thực quản. 

Uống liền 6 cốc trà sữa một ngày, người phụ nữ bị trào ngược dạ dày thực quản, nước tiểu biến màu nâu sẫm - Ảnh 3.

Cô Đổng đến bệnh viện để kiểm tra

Bác sĩ cho biết, bản thân người bệnh đã thuộc tạng người béo, trong thời gian ngắn uống quá nhiều trà sữa và thực phẩm có tính kích thích như đồ ăn cay sẽ dẫn đến thực quản và vùng thượng vị bị tổn thương. Trào ngược dạ dày thực quản còn được gọi là trào ngược axit dạ dày, là tình trạng trào ngược từng lúc hay thường xuyên dịch dạ dày lên thực quản. 

Ngoài ra, cô Đổng còn có triệu chứng nước tiểu biến màu là do uống quá nhiều trà sữa đậm đặc, nước tiểu không kịp pha loãng, khi thải ra ngoài cơ thể thì sẽ biến thành màu nâu sẫm do cặn trà sữa ảnh hưởng.

Dựa trên giai đoạn khởi phát bệnh và các triệu chứng, bác sĩ Tạ Linh Lợi đã đề nghị cô Đổng điều chỉnh chế độ ăn uống, sử dụng thuốc bảo vệ dạ dày, ức chế axit dạ dày. Đồng thời phải chăm chỉ tăng cường luyện tập thể dục thể thao, kiểm soát cân nặng và theo dõi tình trạng cơ thể liên tục.

Uống liền 6 cốc trà sữa một ngày, người phụ nữ bị trào ngược dạ dày thực quản, nước tiểu biến màu nâu sẫm - Ảnh 4.

Bác sĩ Tạ Linh Lợi chia sẻ về tình hình bệnh tình của cô Đổng

Bên cạnh đó, bác sĩ còn nhắc nhở, trà sữa tuy ngon nhưng vì trà có nhiều theophylline. Uống nhiều trong một thời gian ngắn có thể gây hưng phấn quá độ, mất sức, mất ngủ. Ngoài ra, trà sữa chứa nhiều đường, caffeine, chất béo… cũng dễ dẫn đến tăng cholesterol, béo phì, gây trào ngược dạ dày thực quản.

Ngoài ra, bác sĩ kiến nghị là lượng trà sữa uống hàng ngày không được quá 200ml. Những người mắc các bệnh như huyết áp cao, mỡ máu cao, tăng đường huyết… và những người thừa cân, béo phì nên có chế độ ăn uống thanh đạm, sau khi ăn nửa giờ nên vận động nhẹ nhàng để giúp tiêu hóa tốt hơn.

Một khi sáng tỉnh dậy đánh răng mà xuất hiện cảm giác buồn nôn, nôn khan, nóng ruột, miệng khô và đắng, ợ chua… thì nên khám kịp thời vì có khả năng cao bạn bị trào ngược dạ dày thực quản.

Nguồn và ảnh: QQ, Kinh tế Hồ Bắc, BV ĐKQT Vinmec


Theo Quỳnh Trang

Tổ quốc

Trở lên trên