MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

ủy ban giám sát tài chính quốc gia

Ngân hàng nhỏ có phải là ngân hàng yếu hay không ?

Ngân hàng nhỏ có phải là ngân hàng yếu hay không ?

26/01/2015 15:28

Mới đây lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban giám sát Tài chính quốc gia đều khẳng định, nửa đầu năm 2015 sẽ là cao điểm của sát nhập, hợp nhất các ngân hàng. Đặc biệt, lần này có sự tham gia của các NHTM Nhà nước.

Tỷ lệ dư nợ trên huy động của toàn hệ thống ngân hàng là 78%

Tỷ lệ dư nợ trên huy động của toàn hệ thống ngân hàng là 78%

04/12/2014 11:06

Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (UBGSTCQG) vừa công bố báo cáo về tình hình kinh tế tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2014.

Dự báo lạm phát cả năm ở mức 3-4%

Dự báo lạm phát cả năm ở mức 3-4%

02/10/2014 12:14

Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia vừa đưa ra dự báo, lạm phát cả năm ở mức 3 - 4%, nếu không có biến động lớn về giá các mặt hàng cơ bản.

"Nếu không hỗ trợ tổng cầu, tăng trưởng 2014 chỉ đạt 5,6% - 5,7%"

"Nếu không hỗ trợ tổng cầu, tăng trưởng 2014 chỉ đạt 5,6% - 5,7%"

09/09/2014 08:09

Đây là nhận định của UBGSTCQG. Theo ước tính của cơ quan này, trong 6 tháng/2014, đầu tư tư nhân ở mức 10,3% GDP, thấp hơn mức 11,1% GDP cùng kì 2013

Ngân hàng đang “ăn” chênh lệch lãi suất bao nhiêu?

Ngân hàng đang “ăn” chênh lệch lãi suất bao nhiêu?

25/08/2014 15:54

Chênh lệch lãi suất huy động và cho vay (NIM- Net Interest Margin) của 7 trong 9 ngân hàng lớn (chiếm 46% tổng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế) đã tăng trong nửa đầu năm 2014.

Lãi suất có điều kiện để tiếp tục giảm

Lãi suất có điều kiện để tiếp tục giảm

03/08/2014 19:52

Lãi suất có thể giảm thêm là điểm nhấn trong báo cáo tình hình kinh tế tháng 7 và 7 tháng 2014 mà Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia vừa công bố.

Từ tháng 4 đến nay lạm phát cơ bản luôn dưới 4%

Từ tháng 4 đến nay lạm phát cơ bản luôn dưới 4%

03/08/2014 11:05

Trong báo cáo Tình hình kinh tế 7 tháng và tháng 7 năm 2014, UBTCQG dự báo, nếu không có những biến động lớn về giá các mặt hàng cơ bản thì nhiều khả năng lạm phát cả năm 2014 sẽ xấp xỉ 5%.

Uỷ ban GSTCQG “lạc quan” dự báo GDP 2014 tăng trưởng 5,7% - 5,8%

Uỷ ban GSTCQG “lạc quan” dự báo GDP 2014 tăng trưởng 5,7% - 5,8%

02/07/2014 17:22

Uỷ ban Giám sát tài chính quốc gia vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế tháng 6 và nửa đầu năm 2014 phục vụ phiên họp thường kỳ chính phủ tháng 6.

Gỡ nợ xấu không chỉ VAMC

Gỡ nợ xấu không chỉ VAMC

08/05/2014 12:17

Hiện nay, tác động của nợ xấu mới chỉ được nhìn trên bề mặt là làm giảm lợi nhuận của các NHTM, trong khi khối nợ xấu còn có ảnh hưởng nhiều vấn đề khác như mặt bằng lãi suất, tăng trưởng GDP,...

Đầu tư chéo giảm mạnh

Đầu tư chéo giảm mạnh

29/04/2014 09:40

Lần đầu tiên, bức tranh tổng thể về thị trường tài chính được Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (UBGS) đưa ra tại Báo cáo tổng quan thị trường tài chính 2013, sau 2 năm nghiên cứu và phân tích.

Nợ xấu vẫn quanh mức 9-10%

Nợ xấu vẫn quanh mức 9-10%

24/04/2014 14:29

Trong buổi công bố Báo cáo tổng quan thị trường tài chính 2013, dự báo 2014, Ủy ban giám sát tài chính quốc gia (NFSC) đã đưa ra thông tin: Nợ xấu được kiểm soát và có giảm nhưng vẫn đang ở mức từ 9-10%

“Bắt bệnh” nền kinh tế

“Bắt bệnh” nền kinh tế

14/04/2014 10:05

Bình luận về CPI tháng 3 âm 0,44%, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho rằng, để khẳng định chắc chắn nguyên nhân nào dẫn đến CPI tăng thấp, các cơ quan chức năng và giới chuyên gia cần nghiên cứu kỹ lưỡng.

Đối mặt với lạm phát cao nếu giá điện tăng 10%

Đối mặt với lạm phát cao nếu giá điện tăng 10%

22/02/2014 11:34

Theo Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, nếu giá lương thực và giá điện đều tăng 10% sẽ khiến lạm phát tăng thêm 1 – 2 điểm % so với năm 2013.

Cảnh báo nguy cơ lạm phát tăng

Cảnh báo nguy cơ lạm phát tăng

06/08/2013 10:19

Tác động dây chuyền của hàng loạt đợt điều chỉnh tăng giá xăng, điện, dịch vụ y tế và học phí khiến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong hai tháng tới đây có nguy cơ tăng chóng mặt.

UBGS: Tổng vốn đầu tư còn thiếu khoảng 50 - 70 nghìn tỷ

UBGS: Tổng vốn đầu tư còn thiếu khoảng 50 - 70 nghìn tỷ

30/06/2013 08:23

Để đạt mục tiêu tăng trưởng 5,5% trong năm 2013, việc cân đối vốn đầu tư cho nền kinh tế ở mức 30% GDP là một thách thức không nhỏ.

"VAMC không phải là đũa thần giải quyết mọi vấn đề"

"VAMC không phải là đũa thần giải quyết mọi vấn đề"

17/05/2013 01:23

Vấn đề hạ lãi suất để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận vốn tín dụng; sự chuẩn bị ra đời của Công ty quản lý tài sản Việt Nam… đang là vấn đề nóng trong những ngày gần đây.

Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia - Cần hình thành “gói bình ổn giá”

Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia - Cần hình thành “gói bình ổn giá”

04/03/2013 09:15

Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia đề nghị việc kiểm soát lạm phát cần chủ yếu tập trung đến công tác quản lý giá, đặc biệt là trong những tháng đầu năm 2013,

Trở lên trên