Uỷ viên năng lượng EU: Mùa đông này có thể là tồi tệ nhất đối với châu Âu
Người đứng đầu ngành năng lượng của khối đã lên tiếng cảnh báo khi giá khí đốt ở châu Âu tăng gần gấp 3 lần trong năm nay.
- 26-09-2026Láng giềng Việt Nam cắm gần 8.000 siêu trụ thép khổng lồ giữa biển, giới chuyên gia cảnh báo
- 26-09-2026Vay Bắc Kinh hơn 14 tỷ USD xây đường sắt dài hơn 660 km, quốc gia Đông Nam Á muốn Trung Quốc kéo dài tuyến tới sát nước láng giềng Việt Nam
- 26-09-2026Quay lưng với năng lượng Nga, nước ứng viên EU đang nợ Gazprom hơn 700 triệu USD phải trả thêm 330 triệu USD tiền khí đốt vì mua từ châu Âu với giá cao hơn 40%
Ủy viên năng lượng Dan Jorgensen cảnh báo rằng EU có thể phải đối mặt với mùa đông tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022, khi khối này đang phải vật lộn với giá cả tăng vọt và nguồn cung nhiên liệu bất định.
Giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu đã tăng gần gấp 3 lần trong năm nay, từ khoảng 27 euro vào tháng 1 lên hơn 80 euro mỗi megawatt giờ vào tháng 9 – mức cao nhất trong gần 4 năm.
“Mùa đông này có thể rất, rất tồi tệ [đối với EU] và có thể là mùa đông tồi tệ nhất mà chúng ta từng trải qua kể từ năm 2022”, tờ Financial Times dẫn lời ông Jorgensen nói ngày 25/9. Ông nói thêm rằng kịch bản khả dĩ nhất là “giá cả sẽ rất, rất cao”.
Kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine leo thang vào năm 2022, thị phần nhập khẩu khí đốt của Nga vào EU đã giảm từ khoảng 45% xuống còn 12%, trong khi thị phần nhập khẩu dầu mỏ của nước này giảm từ 27% xuống còn khoảng 2%.
Cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022 đã đẩy hóa đơn tiền điện, gas của các hộ gia đình trên khắp EU lên mức cao kỷ lục.
Trong nửa cuối năm đó, giá khí đốt trung bình của các hộ gia đình cao hơn khoảng 46% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá điện tăng khoảng 21%, theo số liệu của Eurostat.
Các chính phủ đã phản ứng bằng cách trợ cấp, áp giá trần và cắt giảm thuế.EU hiện đang đối mặt với áp lực trên thị trường dầu diesel.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần này đã ủng hộ việc hạn chế xuất khẩu dầu diesel khi giá trong nước đạt mức cao kỷ lục. Mỹ chiếm khoảng 1/3 lượng dầu diesel nhập khẩu của châu Âu trong năm nay, và tỷ lệ này đã tăng lên khoảng 50% vào tháng 8.
Ông Jorgensen kêu gọi Washington duy trì "dòng chảy năng lượng tự do nhất có thể", đồng thời lập luận rằng EU cuối cùng phải giảm sự phụ thuộc vào dầu khí. “Nếu chúng ta không từ bỏ sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, thì tôi có thể đảm bảo với mọi người rằng đó sẽ là một cuộc khủng hoảng kéo dài mãi mãi”, ông nói.
Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi đó vẫn là một thách thức dài hạn. Gần 70% năng lượng sử dụng cho sưởi ấm và làm mát ở EU vẫn đến từ dầu mỏ và khí đốt. Ủy ban châu Âu có kế hoạch mở rộng điện khí hóa, lưới điện và hệ thống lưu trữ, nhưng ngay cả đến năm 2040, mục tiêu chỉ là điện khí hóa 46% tổng lượng tiêu thụ năng lượng cuối cùng.
Theo FT, RT
Việt Nam hàng ngày