MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vài ngày sau khi trở thành tỷ phú đôla, Mark Zuckerberg đã tiêu tiền vào 1 việc không ngờ, được cho là khoản đầu tư 'hời' nhất cuộc đời anh

10-12-2022 - 08:57 AM | Tài chính quốc tế

Vài ngày sau khi trở thành tỷ phú đôla, Mark Zuckerberg đã tiêu tiền vào 1 việc không ngờ, được cho là khoản đầu tư 'hời' nhất cuộc đời anh

Tờ The People nhận định khoản "chi tiêu" đám cưới với người bạn gái lâu năm Priscilla Chan có lẽ là khoản chi có lời nhất với Mark Zuckerberg.

Vào ngày 18/5/2012, mạng xã hội Facebook đã phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và trở thành một trong những vụ IPO lớn nhất lịch sử ngành công nghệ với tổng mức vốn hóa thị trường đạt hơn 104 tỷ USD tại thời điểm đó. Nhờ sự kiện này mà tổng tài sản của nhà sáng lập Mark Zuckerberg cũng tăng lên đến 19 tỷ USD.

Thế nhưng thay vì vung tiền mua sắm siêu xe, nhà cửa hay đầu tư kinh doanh, những đồng tiền đầu tiên được Mark Zuckerberg tiêu lại là để lấy vợ.

Chỉ vài ngày sau đợt IPO, nhà sáng lập Facebook đã làm bất ngờ giới truyền thông khi tuyên bố thực hiện lễ cưới với người bạn gái lâu năm Priscilla Chan. Cả hai vốn gặp nhau tại đại học Harvard vào năm 2004.

Theo tờ Forbes, lễ cưới của Mark chỉ có chưa đến 100 khách mời, diễn ra tại ngôi nhà của cặp đôi tại Palo Alto-Mỹ. Điều thú vị là phần lớn mọi người tham gia buổi tiệc vì nghĩ rằng đây là lễ ăn mừng Chan tốt nghiệp trường y UCSF mấy ngày trước đó để rồi nhận ra mình đã tham gia vào một tiệc cưới của ông chủ mạng xã hội lớn nhất thế giới.

Điều đáng ngạc nhiên hơn là lễ cưới của cặp đôi diễn ra ấm cúng, không xa hoa lãng phí. Chúng được tổ chức sau vườn nhà nên không tốn tiền thuê địa điểm. Đồ ăn được gọi từ 2 nhà hàng giá rẻ địa phương gần đó là Fuki Sushi và Palo Alto Sol.

Váy cưới của cô dâu cũng được làm bởi nhà thiết kế ít danh tiếng Claire Pettibone với giá khoảng 4.700 USD.

Một đám cưới đơn giản của Mark Zuckerberg sau khi thành tỷ phú nhờ IPO Facebook đã khiến giới truyền thông bất ngờ bởi chi phí tối thiểu tổ chức một đám cưới vào năm 2012 tại Mỹ vào khoảng 27.000 USD và có thể lên đến hàng triệu USD cho các bữa tiệc xa xỉ.

“Chi tiêu” có lời

Theo tờ People, khoản “chi tiêu” này của Mark Zuckerberg sau khi IPO thành công Facebook đêm lại “lợi nhuận” khá lớn.

Mặc dù đã có những đồn đoán về việc phân chia tài sản khi tiệc cưới diễn ra quá bất ngờ ngay sau khi Facebook IPO, thế nhưng trong suốt 10 năm hôn nhân, cặp đôi đã có 2 con gái và không gặp nhiều điều tiếng gì. Chuyện này khá hiếm ở giới nhà giàu công nghệ khi hàng loạt những cái tên như Bill Gates, Jeff Bezos hay Elon Musk đều gặp vấn đề về hạnh phúc gia đình.

Bất chấp những khó khăn mà Marc Zuckerberg đang gặp phải với Facebook, người vợ Priscilla Chan đã luôn đứng sau hậu thuẫn cho người chồng.

Vài ngày sau khi trở thành tỷ phú đôla, Mark Zuckerberg đã tiêu tiền vào 1 việc không ngờ, được cho là khoản đầu tư hời nhất cuộc đời anh - Ảnh 1.

Mark Zuckerberg kỷ niệm 10 năm ngày cưới

Trong dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới vào tháng 5/2022, Mark đã đăng tải tấm hình chụp lại theo ý tưởng của buổi tiệc cưới năm 2012.

“10 năm hôn nhân và một nửa quãng đời đã đi qua cùng nhau. Cuộc hành trình khám phá sẽ còn tiếp tục”, Mark Zuckerberg viết trên bài đăng kỷ niệm ngày cưới.

Mạng xã hội Facebook được Mark Zuckerberg sáng lập vào năm 2004 trong trường đại học Harvard và nhanh chóng trở thành một nền tảng phổ biến trên thế giới.

Đến năm 2007, Mark đã được đánh giá là tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới dựa trên ước tính tổng giá trị của Facebook. Tuy vậy phải đến khi Facebook chính thức IPO vào năm 2012 thì số tài sản này của Mark mới được hiện thực hóa.

Năm 2016, Mark xếp hạng thứ 10 trong bảng những nhân vật quyền lực nhất thế giới của Forbes. Năm 2021, nhà sáng lập này xếp thứ 3 trong bảng những tỷ phú Mỹ giàu nhất (Forbes 400) với 134,5 tỷ USD. Thế nhưng Mark đã tụt xuống vị trí thứ 11 trong năm nay với 57,7 tỷ USD do giá cổ phiếu Facebook lao dốc.

Vài ngày sau khi trở thành tỷ phú đôla, Mark Zuckerberg đã tiêu tiền vào 1 việc không ngờ, được cho là khoản đầu tư hời nhất cuộc đời anh - Ảnh 2.

Cổ phiếu Meta mất 66% giá trị kể từ đầu năm, Mark Zuckerberg tụt xuống vị trí 26 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới

Thống kê của tờ Forbes ngày 9/12/2022 cho thấy Mark Zuckerberg chỉ xếp thứ 26 trong bảng những tỷ phú giàu nhất thế giới với 42 tỷ USD.

Năm 2021, Mark Zuckerberg đã phải đổi tên công ty mẹ của Facebook thành Meta, qua đó hướng đến phát triển vũ trụ ảo sau khi tăng trưởng doanh thu của hãng giảm tốc. Sức ép thì việc Apple siết chặt quy định bảo mật thông tin cá nhân, những bê bối liên quan đến nội dung cùng sự cạnh tranh của Tiktok được đánh giá là nguyên nhân chính khiến Mark phải tìm nguồn phát triển mới.

*Nguồn: Forbes, Reuters, People

Theo Băng Băng

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên