MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vào mà xem bữa trưa công sở nước "nhà người ta"

26-10-2018 - 10:44 AM | Sống

Hãy cùng xem dân văn phòng các nước "tận hưởng" giờ nghỉ trưa của họ như thế nào nhé!

Với điều kiện làm việc và văn hóa ăn uống khác biệt nên nhân viên văn phòng ở mỗi quốc gia sẽ có những kiểu nghỉ trưa khác nhau. Có người chú trọng vào những bữa ăn đầy dinh dưỡng, còn một số người "tham công tiếc việc" nên cứ qua loa cho xong... Hãy thử dạo một vòng quanh các nước trên thế giới để khám phá xem bữa trưa của dân công sở tại đây có gì thú vị nhé!

Đức

Thông thường bữa trưa của dân văn phòng ở Đức sẽ đầy đủ ba món: món chính, salad và tráng miệng. Với lượng thời gian nghỉ trưa ít ỏi nên người dân nơi đây chỉ dành khoảng 30 phút cho bữa ăn, họ thường tập trung ăn nhanh rồi chuẩn bị cho ca làm tiếp theo.

Có một chính sách thú vị ở hầu hết các công ty Đức là nhân viên sẽ thường xuyên được tặng phiếu giảm giá ăn trưa. Tuy nhiên, hiện nay một số nhà tuyển dụng đã cố gắng trang bị thêm các góc bếp đầy đủ vật dụng để nhân viên có thể chuẩn bị bữa ăn dinh dưỡng và lành mạnh hơn.

Mỹ

Phong cách ăn uống của người Mỹ luôn đề cao tính nhanh - gọn - nhẹ và dân văn phòng ở nước này cũng không ngoại lệ. Hầu hết để tiết kiệm thời gian, người ta thường chọn những lát bánh mì sandwich kẹp thịt hoặc hamburger và tráng miệng bằng hoa quả, trái cây tươi. Có nhiều người sáng tạo hơn thì có thể kết hợp cùng salad, soup... để thay đổi khẩu vị. Còn đối với những ai không thích ăn ngoài thường xuyên thì họ thường dành thời gian cuối tuần để chuẩn bị bữa ăn và chia đều cho các ngày đi làm.

Vào mà xem bữa trưa công sở nước nhà người ta - Ảnh 1.
Vào mà xem bữa trưa công sở nước nhà người ta - Ảnh 2.
Vào mà xem bữa trưa công sở nước nhà người ta - Ảnh 3.

Kenya

Nhân viên văn phòng ở Kenya thì lại rất chú trọng việc ăn trưa và thưởng thức "như một ông vua". Bởi vì phần lớn người dân nơi đây không có thói quen ăn sáng nên bữa trưa thường rất thịnh soạn để họ nạp đủ năng lượng cho một ngày làm việc. Thời gian nghỉ trưa tương đối dài nên nhân viên sẽ tự do ra ngoài cùng đồng nghiệp để thoải mái thưởng thức nhiều món ngon. Thông thường họ sẽ dùng cơm tại nhà hàng địa phương với món cá rán, đầu cá hoặc dạ dày bê hầm.

Vào mà xem bữa trưa công sở nước nhà người ta - Ảnh 4.

Trung Quốc

Những người đi làm tại Trung Quốc thường thưởng thức bữa ăn trưa cùng một phần biandang với đầy đủ hương vị hấp dẫn. Món ăn sẽ được nấu sẵn tại nhà và mang đến công ty. Thông thường, hộp cơm trưa của dân văn phòng tại đây sẽ có 4 món: cơm, thịt, trứng và rau. Hiện nay, nhiều cửa hàng địa phương cũng đã phục vụ những phần biandang chất lượng và đầy dinh dưỡng cho những ai bận rộn có thể ghé mua vội.

Vào mà xem bữa trưa công sở nước nhà người ta - Ảnh 5.
Vào mà xem bữa trưa công sở nước nhà người ta - Ảnh 6.
Vào mà xem bữa trưa công sở nước nhà người ta - Ảnh 7.
Vào mà xem bữa trưa công sở nước nhà người ta - Ảnh 8.

Nhật Bản

Nhật Bản là một quốc gia luôn chỉn chu, tỉ mỉ trong mọi thứ và điều đó còn được thể hiện qua những phần bento, bữa trưa của hầu hết dân văn phòng tại đây. Mỗi hộp bento đều được chuẩn bị khéo léo như một tác phẩm nghệ thuật từ hình thức trang trí đến thành phần nguyên liệu. Bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng bao gồm một món chính, món chiên hoặc xào, salad và trái cây tươi.

Vào mà xem bữa trưa công sở nước nhà người ta - Ảnh 9.
Vào mà xem bữa trưa công sở nước nhà người ta - Ảnh 10.
Vào mà xem bữa trưa công sở nước nhà người ta - Ảnh 11.

Pháp

Có thể nói, các nhà tuyển dụng Pháp rất "nuông chiều" nhân viên của mình, họ thường sẽ chia trả 80% chi phí ăn trưa cho người lao động. Bởi thế mà bữa ăn của dân văn phòng ở đây luôn rất chỉn chu và thịnh soạn. Họ thường đến nhà hàng để thưởng thức bữa trưa với bánh mì tươi, thịt xông khói, thịt bò, phô mai... Sau đó còn kèm thêm tráng miệng và một loại đồ uống. 

Vào mà xem bữa trưa công sở nước nhà người ta - Ảnh 12.

Nếu hôm nào không đủ thời gian chuẩn bị bento thì người Nhật thường tìm đến các quán ramen gần công ty. Một phần vì món ăn này phổ biến nhất tại đây và chúng được chuẩn bị rất nhanh nên rất phù hợp với cuộc sống bận rộn ở Nhật.

Ý

Lúc trước các nhân viên công sở ở Ý thường về nhà để ăn trưa bởi vì thời gian nghỉ của họ tương đối lâu, trong khoảng từ 1h30 đến 3h. Tuy nhiên do việc nấu nướng tốn nhiều thời gian nên gần đây xu hướng của dân văn phòng là những món ăn nhanh như pizza, salad, mì... Họ sẽ dùng ngay tại công ty để có nhiều thời gian ngủ nghỉ hơn.

Vào mà xem bữa trưa công sở nước nhà người ta - Ảnh 13.

Còn bạn tận hưởng giờ nghỉ trưa vào các ngày làm việc như thế nào? Hãy chia sẻ với chúng tớ nhé!

Nguồn: 2luxury2, blog.caterwings.co.uk...

Theo Bánh Bao

Trí thức trẻ

Trở lên trên