MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vào mùa World Cup, nguy cơ hàng chục nghìn tỷ đồng chảy vào cá độ bóng đá

24-11-2022 - 08:30 AM | Xã hội

Vào mùa World Cup, nguy cơ hàng chục nghìn tỷ đồng chảy vào cá độ bóng đá

World Cup 2022 vừa khởi tranh được vài ngày đã có đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá lên tới 30.000 tỷ đồng bị triệt phá và dự báo sẽ còn nhiều đường dây đánh bạc quy mô lớn được “khui” ra trong cao điểm trấn áp của Bộ Công an.

World Cup 2022 đã chính thức khởi tranh từ đêm 20/11 và kéo dài tới 18/12 và "đến hẹn lại lên" mùa World Cup cũng là thời điểm mà các hoạt động đánh bạc, cá độ bóng đá sôi động nhất.

Trước thềm World Cup, Bộ Công an cũng đã phát đi thông cáo cho hay bên cạnh những hoạt động cổ vũ cho World Cup 2022, nhiều đối tượng sẽ lợi dụng sự kiện này để tổ chức cá độ bóng đá, nhất là trên không gian mạng.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an cho biết, đây là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Theo người phát ngôn Bộ Công an, các đường dây cá độ bóng đá được hình thành bởi các đối tượng cầm đầu tổ chức cờ bạc chuyên nghiệp, thường là những đối tượng hình sự, giới "anh chị", móc nối với "nhà cái" quản lý các trang web cá độ (M88.com, Fun88.com, Bong88.com…) có máy chủ đặt tại nước ngoài để thiết lập chia nhỏ cho các chân rết tổ chức cá độ bóng đá trên không gian mạng tại Việt Nam, với nhiều hình thức quảng cáo, chào mời hấp dẫn công khai bằng tiếng Việt.

Các đối tượng tội phạm cá độ bóng đá trên không gian mạng thường có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng như sử dụng các thiết bị di động thông minh có kết nối mạng internet để trao đổi thông tin, thực hiện hành vi phạm tội; lợi dụng sở hở trong quản lý, kiểm soát không gian mạng, quản lý sim rác, quản lý thanh toán để thực hiện tội phạm.

Người chơi chỉ cần có các thiết bị kết nối Internet, đăng ký tài khoản thành viên, có tài khoản cá nhân tại các ngân hàng, chuyển tiền vào tài khoản hoặc nạp tiền đánh bạc thông qua thẻ cào điện thoại, qua cổng trung gian thanh toán để tham gia cá cược. Nếu thua không có tiền thanh toán, người chơi có thể bị các đối tượng cầm đầu cưỡng ép trả tiền bằng các hình thức như bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản hoặc thuê các đối tượng hình sự đòi nợ…

Do đó, để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá trong dịp World Cup, Bộ Công an sẽ tăng cường lực lượng và các biện pháp phát hiện, đấu tranh triệt xóa các tụ điểm, đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; phối hợp với các ngành tư pháp đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh. Bộ Công an cũng khuyến cáo người dân không tham gia các hoạt động cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá qua mạng.

TRIỆT PHÁ NHIỀU ĐƯỜNG DÂY ĐÁNH BẠC NGHÌN TỶ

Thực tế, trong nhiều năm qua, hầu như năm nào cơ quan công an cũng triệt phá những đường dây cá cược bóng đá lớn qua mạng, có đường dây lên tới hàng trăm, thậm chí hàng chục nghìn tỷ đồng.

Mới đây nhất, ngày 22/11, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM và một số tỉnh thành phố phía Nam đã triệt phá đường dây đánh lên đến 30.000 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, đường dây đánh bạc này do nhóm nghi phạm người Việt Nam tổ chức, điều hành. Việc đánh bạc được tổ chức tại TP.HCM và một số tỉnh thành phố phía Nam với hình thức đánh bạc truyền thống, cá cược bóng đá trên các trang web như Bong88.com, Agbong88.com với số tiền đặt cược lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây chia nhiều cấp độ quản lý khác nhau, hoạt động rộng khắp các tỉnh thành, phân chia nhiều tài khoản để giao trang cho các đại lý cấp dưới, cho khách đánh bạc. Việc tính toán giao nhận tiền thắng thua được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản.

Bước đầu, cơ quan công an xác định đường dây đánh bạc này đã hoạt động khoảng 3 năm, số tiền thắng/thua tính đến thời điểm bị triệt phá lên đến 30.000 tỷ đồng.

Hiện Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự 12 đối tượng trong đường dây đánh bạc này để điều tra, làm rõ.

Vào mùa World Cup, nguy cơ hàng chục nghìn tỷ đồng chảy vào cá độ bóng đá - Ảnh 1.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc lên đến 30.000 tỷ đồng - Ảnh CAND

Trước đó, ngày 13/11, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Công an tỉnh Bắc Ninh cũng đã phá thành công đường dây đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá độ bóng đá qua trang Bong88 (Manga88.com) với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng. Đến ngày 16/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can liên quan đến đường dây này về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng.

Còn tại Đà Nẵng, trong ngày 15/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành triệt phá chuyên án, bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 7 đối tượng liên quan đường dây đánh bạc qua mạng với tổng số tiền giao dịch lên đến 470 tỷ đồng.

Tại Nghệ An, ngày 19/11, Công an huyện Quỳnh Lưu phối hợp Công an huyện Nghi Lộc và các đơn vị nghiệp vụ, Bộ Công an cũng phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây đánh bạc với quy mô hơn 100 tỷ đồng, bắt giữ 11 đối tượng liên quan.

CẦN SỚM CHỌN ĐƯỢC ĐƠN VỊ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỨNG RA LÀM CÁ CƯỢC THỂ THAO

Trong bối cảnh các đường dây đánh bạc nghìn tỷ xuất hiện ngày càng nhiều và tội phạm cá độ trên không gian mạng có xu hướng diễn biến phức tạp, tinh vi trong khi các quy định pháp luật vẫn chưa đáp ứng được thực tế, thì khả năng một lượng tiền lớn từ Việt Nam chảy ra nước ngoài là điều không tránh khỏi.

Thực tế, từ tháng 9/2021, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ thông qua dự thảo Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế thay thế Nghị định số 06/2017/NĐ-CP.

Tại dự thảo này, Bộ Tài chính đã đưa ra 27 giải đấu và 9 trận đấu lớn được lựa chọn để đặt cược. Phạm vi cá cược bóng đá tại dự thảo Nghị định này gồm toàn bộ các giải đấu của các nền bóng đá hàng đầu thế giới như giải Ngoại hạng Anh, giải vô địch Tây Ban Nha, Đức, Italia, Pháp...

So với Nghị định số 06/2017/NĐ-CP, dự thảo của Bộ Tài chính đề nghị giữ nguyên độ tuổi tham gia đặt cược là 21 tuổi nhằm đảm bảo đủ hành vi dân sự và đã có thu nhập, kiểm soát được khả năng tài chính của bản thân khi đặt cược.

Mức giới hạn đặt cược cũng giống với Nghị định 06 là 10.000 đồng/lần đặt cược, tương đương với mệnh giá của vé số và tối đa 1 triệu đồng/sản phẩm/ngày. Bộ Tài chính cho rằng, mục đích của việc đặt ra giới hạn này là để kiểm soát người chơi không ham mê quá mức, làm ảnh hưởng đến tài chính và an ninh, trật tự xã hội.

Bộ Tài chính cũng nêu rõ, điều kiện tham gia dự thầu là doanh nghiệp phải có vốn hơn 1.000 tỷ đồng; trong đó, vốn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài được vượt 50% tổng vốn đầu tư dự án và có cam kết đóng góp cho ngân sách nhà nước bằng tiền tối thiểu 5% doanh thu bán vé đặt cược.

Tuy nhiên, thực tế các nội dung tại dự thảo nghị định do Bộ Tài chính trình Chính phủ thông qua cách đây hơn 1 năm vẫn còn chưa thể đi vào thực tiễn cuộc sống. Và theo Bộ Công an, một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến nghị định về cá cược thể thao chưa thể triển khai là do các cơ quan chuyên môn hiện chưa chọn được đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp nào đủ điều kiện đứng ra làm cá cược thể thao.

Theo Hoàng Hà

Bizlive

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên