MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Vay vốn nước ngoài

Thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn nước ngoài có khả thi?

Thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn nước ngoài có khả thi?

18/03/2023 14:58

Tại hội thảo lấy ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do Bộ TN&MT tổ chức ở TP.HCM mới đây, đề xuất có cơ chế cho doanh nghiệp Việt Nam thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để huy động vốn từ nước ngoài đã gây được sự chú ý.

''Sính'' vốn ngoại như MWG: Gần 90% trong 16.900 tỷ nợ vay ngân hàng đến từ nhà băng nước ngoài

''Sính'' vốn ngoại như MWG: Gần 90% trong 16.900 tỷ nợ vay ngân hàng đến từ nhà băng nước ngoài

09/11/2021 00:10

Các ngân hàng nước ngoài cho MWG vay tổng cộng gần 14.870 tỷ đồng, chiếm 88% tổng nợ vay ngân hàng và gần 30% nguồn vốn hoạt động của ông lớn bán lẻ này.

Việt Nam dành gần 236 nghìn tỷ để trả nợ Chính phủ trong 9 tháng

Việt Nam dành gần 236 nghìn tỷ để trả nợ Chính phủ trong 9 tháng

14/10/2019 11:20

Trong 9 tháng đầu năm, Việt Nam Việt Nam đã thực hiện ký kết 5 hiệp định vay vốn nước ngoài của Chính phủ với tổng trị giá khoảng 463 triệu USD...

Một số dự án khó khăn trong trả nợ vay vốn nước ngoài

Một số dự án khó khăn trong trả nợ vay vốn nước ngoài

18/08/2019 19:21

Chính phủ cho biết việc sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài chuyển biến tích cực, song một số dự án vay về cho vay lại có khó khăn trong việc trả nợ.

Tại sao các ngân hàng thi nhau vay vốn quốc tế?

Tại sao các ngân hàng thi nhau vay vốn quốc tế?

19/01/2019 15:54

Nhiều ngân hàng đã thành công trong việc xin vay vốn tài trợ dài hạn của các tổ chức tài chính quốc tế trong hai năm gần đây.

Nợ nước ngoài của doanh nghiệp tăng đột biến khiến nợ quốc gia tăng nhanh

Nợ nước ngoài của doanh nghiệp tăng đột biến khiến nợ quốc gia tăng nhanh

04/11/2018 22:03

"Trong các năm 2017 và 2018, nợ nước ngoài của các doanh nghiệp theo hình thức tự vay tự trả tăng đột biến, là nguyên nhân chính dẫn đến chỉ tiêu nợ nước ngoài của quốc gia tăng nhanh"...

Việt Nam đã ký thêm 10 hiệp định vay vốn, trị giá 1,13 tỷ USD

Việt Nam đã ký thêm 10 hiệp định vay vốn, trị giá 1,13 tỷ USD

11/09/2018 07:59

Riêng trong tháng 8/2018, Việt Nam đã ký kết được một hiệp định vay vốn nước ngoài với giá trị 150 triệu USD...

Tỉnh, thành không được trực tiếp vay vốn nước ngoài

Tỉnh, thành không được trực tiếp vay vốn nước ngoài

06/07/2018 10:52

Chính quyền địa phương cấp tỉnh được phép vay để bù đắp bội chi ngân sách cấp tỉnh và vay để trả nợ gốc các khoản vay của địa phương...

Các bộ, ngành không được vay vốn nước ngoài để chi thường xuyên

Các bộ, ngành không được vay vốn nước ngoài để chi thường xuyên

24/06/2018 16:32

Các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương không được đề xuất ký kết các hiệp định vay mới cho chi thường xuyên.

Cảnh báo rủi ro khả năng trả nợ các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh

Cảnh báo rủi ro khả năng trả nợ các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh

24/11/2017 22:02

Kết quả giám sát nợ công tại các doanh nghiệp vay vốn nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh cho thấy, tuy đã được tái cơ cấu tài chính nhưng các dự án vẫn có rủi ro về khả năng trả nợ khoản vay.

Đầu mối quản nợ công: Ba không xong, một cũng khó!

Đầu mối quản nợ công: Ba không xong, một cũng khó!

17/08/2017 21:00

“Nếu Quốc hội thấy có phương án hiệu quả hơn thì Chính phủ không thể từ chối được”...

Giảm cấp phát, tăng cho vay lại vốn ODA

Giảm cấp phát, tăng cho vay lại vốn ODA

01/06/2017 10:30

Trong bối cảnh Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình, cần cấp thiết nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân: “Làm sao không bội chi vượt mức kế hoạch đã mừng rồi”

Đại biểu Trần Hoàng Ngân: “Làm sao không bội chi vượt mức kế hoạch đã mừng rồi”

30/05/2017 19:34

Đây là ý kiến của Đại biểu Trần Hoàng Ngân tại phiên thảo luận của Quốc hội về Luật quản lý nợ công sửa đổi, diễn ra ngày 30/5.

Không có nhu cầu sử dụng vốn vẫn được phân bổ

Không có nhu cầu sử dụng vốn vẫn được phân bổ

22/12/2016 21:00

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, việc giải ngân vốn, phân bổ quản lý sử dụng vốn nước ngoài còn nhiều bất cập, tồn tại hạn chế như phân bổ vốn chưa sát tình hình, chưa phù hợp, thậm chí có những đơn vị phân bổ nhưng không có nhu cầu sử dụng.

Vay vốn nước ngoài: Vay Trung ương, địa phương lo 'vỡ nợ'

Vay vốn nước ngoài: Vay Trung ương, địa phương lo 'vỡ nợ'

11/12/2015 08:14

Vốn vay nước ngoài được trung ương chuyển cho địa phương theo hình thức cấp phát được xác định là nguyên nhân (sử dụng luồng tiền này) dẫn đến không hiệu quả, lãng phí. Trách nhiệm sử dụng hàng chục tỷ USD nguồn vốn này sẽ được thắt chặt nếu Chính phủ thực hiện quy định địa phương phải vay lại và có trách nhiệm trả nợ theo cam kết với nhà tài trợ.

Phát hành trái phiếu quốc tế: Việt Nam tiết kiệm được 1.000 tỷ đồng

Phát hành trái phiếu quốc tế: Việt Nam tiết kiệm được 1.000 tỷ đồng

13/11/2014 10:41

Việt Nam đã phát hành 1 tỷ USD trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm ra thị trường vốn quốc tế. Đây được xem là đợt đi vay vốn nước ngoài thành công nhất của Chính phủ Việt Nam.

Xử lý nợ xấu nên như thế nào?

Xử lý nợ xấu nên như thế nào?

08/10/2014 16:12

Nợ xấu có thực sự lớn đến mức đáng quan ngại, đến mức nếu không có sự "vào cuộc" của nguồn lực của chính phủ và của dân chúng (tiền quyên góp) thì nền kinh tế sẽ sụp đổ hay không vẫn chưa rõ ràng.

BIDV vay 140 triệu USD từ 7 ngân hàng nước ngoài

BIDV vay 140 triệu USD từ 7 ngân hàng nước ngoài

28/08/2013 14:59

Khoản vay này sẽ bổ sung nguồn vốn huy động ngoại tệ cho BIDV, giúp BIDV có thêm nguồn lực tài chính tham gia cung ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế.

Trở lên trên