MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vé máy bay Tết chiều phía Nam ra Bắc trước 23 tháng chạp còn nhiều

13-12-2022 - 20:48 PM | Thị trường

Cục Hàng không đã bổ sung quỹ suất bay để tăng thêm 150 chuyến/ngày, trong đó các khung giờ tối muộn và đêm là 98 chuyến trong dịp cao điểm Tết 2023 - Ảnh: NAM TRẦN

Cục Hàng không đã bổ sung quỹ suất bay để tăng thêm 150 chuyến/ngày, trong đó các khung giờ tối muộn và đêm là 98 chuyến trong dịp cao điểm Tết 2023 - Ảnh: NAM TRẦN

Tỉ lệ đặt chỗ vé máy bay Tết trên các đường bay từ miền Nam ra miền Trung, miền Bắc vào những ngày cận Tết cao, còn các ngày trước lễ ông Táo, lượng ghế chưa được đặt còn khá dồi dào.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết như vậy khi thống kê tình hình bán vé máy bay Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của 5 hãng hàng không từ ngày 5-1 đến ngày 5-2-2023 (từ 14 tháng chạp đến 15 tháng giêng)

Kết quả tổng hợp trên báo cáo của các hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vietjet, Bamboo Airways và Vietravel Airlines đến ngày 12-12 cho thấy số liệu đặt chỗ từ ngày 5-1 đến ngày 5-2-2023 trên các chặng bay như sau:

Vé máy bay Tết chiều phía Nam ra Bắc trước 23 tháng chạp còn nhiều - Ảnh 1.

Thống kê vào những ngày cao điểm từ 17 đến 29-1-2023 (từ 26 tháng chạp đến 8 tháng giêng) cho thấy tỉ lệ các chuyến bay từ TP.HCM đi Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa và các ngày 26 đến 28 tháng chạp và từ ngày 6 đến 8 tháng giêng có tỉ lệ đặt chỗ cao nhất từ 70,9% đến 89%. Riêng chiều bay từ Hải Phòng đi TP.HCM vào ngày 29-1 (ngày 8 tháng giêng) có tỉ lệ đặt chỗ cao nhất là 92%.

Còn chặng bay TP.HCM - Hà Nội trước Tết có tỉ lệ đặt chỗ cao nhất là 59% vào ngày 18-1-2023 (27 tháng chạp), ở chiều ngược lại ngày có tỉ lệ đặt chỗ cao nhất là 79% vào ngày 29-1-2023 (ngày 8 tháng giêng)

Vào các ngày từ 6 đến 17-1 (15 đến 25 tháng chạp), tỉ lệ đặt chỗ trên các đường bay từ TP.HCM đi Đà Nẵng, Vinh, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng còn khá thấp:

Đường bay TP.HCM - Đà Nẵng tỉ lệ đặt chỗ dao động 20-60% tùy ngày và tùy từng hãng.

Đường bay TP.HCM - Vinh tỉ lệ đặt chỗ dao động 50-70% tùy ngày, tùy từng hãng.

Đường bay TP.HCM - Thanh Hóa tỉ lệ đặt chỗ dao động 40-70% tùy ngày và tùy từng hãng.

Đường bay TP.HCM - Hà Nội tỉ lệ đặt chỗ dao động 40-60% tùy ngày, tùy từng hãng.

Đường bay TP.HCM - Hải Phòng tỉ lệ đặt chỗ dao động 20-60% tùy ngày, tùy từng hãng.

Lãnh đạo Cục Hàng không đánh giá số liệu bán, tỉ lệ đặt chỗ trên các đường bay của 5 hãng hàng không cho thấy ngoại trừ một số ngày cận Tết tỉ lệ đặt chỗ trên các đường bay từ miền Nam ra miền Trung và miền Bắc cao, còn lại các ngày khác lượng ghế chưa được đặt còn khá dồi dào, nhất là các ngày trước lễ ông Táo (23 tháng chạp).

Đáng chú ý, số liệu của các hãng hàng không nêu trên mới nằm trong phạm vi lịch bay thường lệ mùa đông 2022-2023, mà chưa bao gồm các chuyến bay tăng chuyến giai đoạn Tết Nguyên đán.

Hiện tại, Cục Hàng không đã xác nhận tăng các giờ cất, hạ cánh (slot) cho các hãng hàng không Việt Nam trong giai đoạn Tết Nguyên đán vào các khung giờ ngày (do tăng slot lên 44 chuyến/giờ cho 10 khung giờ ban ngày) và các khung giờ tối muộn, giờ đêm tại Tân Sơn Nhất. Tổng số slot xác nhận thêm là 150 chuyến/ngày, trong đó các khung giờ tối muộn và đêm là 98 chuyến/ngày.

Với số lượng slot được xác nhận bổ sung này, các hãng hàng không Việt Nam sẽ tăng cung ứng và mở bán thêm trên các đường bay nội địa trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán.

Cục Hàng không cho biết: theo quy luật, giai đoạn trước Tết nhu cầu hành khách từ các tỉnh phía Nam ra miền Trung, miền Bắc rất lớn, tăng dần từ sau rằm tháng chạp, lễ ông Táo và đạt cực đại vào các ngày giáp Tết.

Vào giai đoạn này, các đường bay từ TP.HCM đi Đà Nẵng trở ra các tỉnh phía Bắc luôn có nhu cầu cao và thường đạt hệ số sử dụng ghế trên 90%. Nhưng ở chiều ngược lại, tỉ lệ đặt chỗ chuyến bay thấp và nhiều chuyến bay phải bay rỗng để chở khách từ phía Nam ra.

Theo Tuấn Phùng

Tuổi Trẻ

Trở lên trên