MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vị giám đốc nhiều ngày cách ly gia đình đi tặng thuốc 0 đồng và thực phẩm cho F0

24-08-2021 - 12:50 PM | Sống

Vị giám đốc nhiều ngày cách ly gia đình đi tặng thuốc 0 đồng và thực phẩm cho F0

"Chúng tôi chỉ muốn mọi người hiểu rằng sẽ không ai bị bỏ rơi lại phía sau trong trận chiến chống Covid", ông Nguyễn Ngọc Đạt, người khởi xướng chia sẻ thuốc 0 đồng cho F0 cách ly tại nhà.

Kể từ khi TP HCM bùng dịch với vi rút biến chủng Delta khiến cho số ca nhiễm lên con số gần 176.000, gần 2 tháng nay, chuỗi bán lẻ smartphone Di động Việt của ông Nguyễn Ngọc Đạt, TPHCM gần như đóng băng các hoạt động kinh doanh, chuyển sang hình thức online.

Hàng tháng trời, từ giám đốc, nhân viên bán hàng trở thành những người đi bán rau, giao thực phẩm, thuốc và bình oxy cho người dân trong thành phố.

Mới đây nhất, chuỗi cửa hàng này quyết định tặng 2000 gói thuốc, cùng máy tạo oxy cho các F0 ở thành phố. 2000 đơn thuốc này được bốc theo theo toa thuốc điều trị COVID-19 tại nhà, được Sở Y tế TP.HCM cung cấp, bao gồm: thuốc hạ sốt, thuốc nang cao thể trạng (vitamin, chất dinh dưỡng vi lượng, các thuốc y học cổ truyền), thuốc kháng vi rút, thuốc kháng viêm corticoid và kháng đông dạng uống trong một số trường hợp nhất định.

"Trước hết, chúng tôi gửi tặng các đơn thuốc này thông qua các tổ chức như Trạm Y Tế, các đội Chia Sẻ Oxy, các nhóm chuyên môn hỗ trợ và tư vấn cho F0. Sau khi nhận thuốc, người dân sẽ tham gia Nhóm zalo để được giải đáp thắc mắc và hỗ trợ thêm. Chúng tôi tiếp tục theo dõi các c mỗi ngày để có điều chỉnh cần thiết", ông Đạt cho hay.

Vị giám đốc nhiều ngày cách ly gia đình đi tặng thuốc 0 đồng và thực phẩm cho F0 - Ảnh 1.

Gói thuốc 0 đồng và máy tạo oxy tặng cho F0 cách ly tại nhà.

Theo vị giám đốc, ban đầu, việc triển khai gói thuốc gặp không ít khó khăn do đây không phải lĩnh vực của công ty, nhiều loại thuốc trở nên khó kiếm trong thời điểm dịch bệnh gia tăng, việc vận chuyển cũng chậm trễ.

May mắn sau đó, ông nhận được sự đồng hành của đơn vị Edoctor (cung cấp dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe ứng dụng công nghệ di động) và sàn thương mại điện tử Fado, các gói thuốc hỗ trợ đã được hình thành và được chuyển đến tay người cần nhanh chóng.

Chưa dừng lại ở đó, ông Đạt cũng tặng 1 số máy tạo oxy cho những F0 có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị Covid-19 tại nhà. Để có thể hỗ trợ nhiều người hơn, số máy cũng được cho mượn và xoay vòng với nhiều người bệnh nghèo.

Trước khi thành phố thực hiện quyết liệt thực hiện nguyên tắc "ai ở đâu ở yên đó" trong 2 tuần (từ 23/8), các cửa hàng trong chuỗi di động của ông Đạt trở thành điểm tập kết rau củ, thực phẩm 0 đồng chia sẻ cho người dân trong mùa dịch.

Cả tháng trời, vị giám đốc cách ly gia đình để trực tiếp làm mọi việc, từ bó rau, tìm các nguồn rau củ quả tốt. Hơn 100 tấn nông sản của bà con nông dân các tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, các vùng rau ở TP.HCM như Hóc Môn, Củ Chi gần 200 tấn rau củ quả từ Lâm Đồng đã được doanh nghiệp hỗ trợ tiêu thụ.

Công ty này cũng gửi tặng rau củ quả đến hơn 10 bếp thiện nguyện, nấu hơn 5.000 suất ăn miễn phí cho cộng đồng.

Vị giám đốc nhiều ngày cách ly gia đình đi tặng thuốc 0 đồng và thực phẩm cho F0 - Ảnh 2.

Đích thân vị giám đốc phân loại, bó rau cho bà con.

Vị giám đốc nhiều ngày cách ly gia đình đi tặng thuốc 0 đồng và thực phẩm cho F0 - Ảnh 3.

Nhân viên cửa hàng thay vì bán đồ công nghệ, họ bán mặt hàng đặc biệt đầy chân tình.

Vị giám đốc nhiều ngày cách ly gia đình đi tặng thuốc 0 đồng và thực phẩm cho F0 - Ảnh 4.

Nhiều ngày trước đây, cửa hàng trở thành điểm tập kết trứng.

"Vui không chỉ giúp được mọi người mà "Thực phẩm chia sẻ" đã lan tỏa được ít nhất đến 3 doanh nghiệp làm mô hình tương tự, cung ứng cho thị trường hàng trăm tấn rau củ trong thời gian qua.

Những ngày đầu tiên cả tập thể học phân loại rau củ, gói rau, cắt rau, tư vấn rau... đều là những kỷ niệm đáng nhớ, nhất là những ngày bày gian hàng ra để bà con dễ ghé mua, rồi trời mưa chưa kịp bán lại dọn vào, cả đội ướt mem, nhưng vui".

Để đảm bảo an toàn mùa dịch, vị giám đốc cho hay, ông và nhân sự tham gia đều quán triệt tinh thần 5K, đều đã được tiêm vaccine từ 1 đến 2 mũi để bảo vệ chính mình để tiếp tục nỗ lực cùng Thành phố đồng hành vượt qua đại dịch.

"Chúng tôi chỉ muốn mọi người hiểu rằng sẽ không ai bị bỏ rơi lại phía sau trong trận chiến chống Covid".

Theo Hoàng Linh

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên