MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

7 thông tin kinh tế nổi bật tuần 12/1-17/1

WB khuyến nghị về giá điện; Việt Nam xuất siêu kỷ lục hơn 2 tỷ USD trong năm 2014; Chính phủ chấp thuận đầu tư Khu vui chơi giải trí có casino tại Phú Quốc … là những thông tin nổi bật tuần qua.

Việt Nam xuất siêu kỷ lục hơn 2 tỷ USD trong năm 2014

Tổng cục Hải quan Việt Nam vừa công bố tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước tháng 12 và 12 tháng năm 2014. Theo đó, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của cả nước năm 2014 đạt 150,19 tỷ USD; tăng 13,7% so với năm trước.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước năm 2014 đạt 148,048 tỷ USD; tăng 12,1% so với năm 2013. Như vậy, tính chung cả năm 2014,Việt Nam xuất siêu 2,138 tỷ USD; ghi nhận năm thứ 3 xuất siêu với mức xuất siêu kỷ lục, vượt mọi dự báo.

Chính phủ chấp thuận đầu tư Khu vui chơi giải trí có casino tại Phú Quốc

Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí tổng hợp có casino tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các ý kiến của các Bộ, cơ q uan liên quan về dự án, trên cơ sở đó hướng dẫn việc lập dự án theo đúng quy định của pháp luật; đề xuất ý kiến cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét sau khi Chính phủ ban hành Nghị định về kinh doanh casino.

JBIC đề xuất hỗ trợ VN phát hành trái phiếu bằng đồng Yên trên thị trường Nhật Bản

Ngày 15/1/2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng có buổi tiếp và làm việc với ông Kubo, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán SMBC Nikko, Nhật Bản. Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Vụ Tài chính ngân hàng.

JBIC mong muốn hỗ trợ Chính phủ Việt Nam phát hành Trái phiếu bằng đồng Yên trên thị trường Nhật Bản. JBIC đã giới thiệu và khuyến nghị Bộ Tài chính trao đổi cụ thể với một số ngân hàng tư vấn Nhật Bản, trong đó có SMBC Nikko để có cơ sở đánh giá hiệu quả tài chính của đợt phát hành một cách toàn diện và trung lập căn cứ vào các yếu tố thương mại khác của đợt phát hành như kỳ hạn, khối lượng …

WB khuyến nghị về giá điện

Sáng 14/1, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đã có buổi thuyết trình Dự thảo Báo cáo cuối cùng về Xây dựng kế hoạch cải thiện tình hình tài chính cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN và các đơn vị thành viên.

Theo đó, WB khuyến nghị, tăng giá điện là yêu cầu bắt buộc và cần thực hiện sớm nhất có thể để cải thiện tình hình tài chính của ngành điện đang tiếp tục quay về tình trạng thua lỗ và quan trọng hơn là để thu hút được đầu tư, đáp ứng nhu cầu phụ tải dự báo tăng mạnh trong thời gian tới.

Tiết kiệm chi thường xuyên để tạo nguồn tăng lương năm 2015

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 211/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 hướng dẫn về việc tổ chức dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Theo đó, Thông tư quy định, các Bộ, cơ quan Trung ương khi phân bổ và giao dự toán ngân sách cho các đơn vị trực thuộc hướng dẫn các đơn vị chủ động tiết kiệm 10% chi thường xuyên (ngoài lương và các khoản có tính chất lương) dự toán năm 2015 tăng thêm so với dự toán năm 2014, dành một phần nguồn thu được để lại theo chế độ quy định, nguồn cải cách tiền lương còn dư các năm trước chuyển sang năm 2015 (nếu có) để thực hiện tăng lương cho người có thu nhập thấp theo Nghị quyết số 78/2014/QH13 ngày 10/11/2014 của Quốc hội.

Giao thương Việt Nam-Brazil lần đầu tiên vượt mức 3 tỷ USD

Theo thống kê của Bộ Phát triển, Công nghiệp và Ngoại thương Brazil, năm 2014 Việt Nam xuất sang nền kinh tế lớn thứ 7 thế giới này hàng hóa trị giá 1,58 tỷ USD và nhập khẩu lượng hàng trị giá trên 1,6 tỷ USD, tăng lần lượt 38,5% và 33,6% so với năm trước đó.

Với gần 3,2 tỷ USD trong năm 2014 , lần đầu tiên trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Brazil vượt ngưỡng 3 tỷ USD, tăng 36% so với năm 2013.

TP Hồ Chí Minh lọt Top 10 thị trường mới nổi ở châu Á

Theo kết quả khảo sát được thực hiện dựa trên gần 400 cuộc phỏng vấn với các nhà lãnh đạo lớn của thị trường bất động sản trên toàn cầu, TP.HCM đã vượt Hongkong (Trung Quốc) để đứng trong bảng xếp hạng những thị trường hấp dẫn đầu tư hàng đầu khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Trong bảng đánh giá về triển vọng phát triển năm 2015, Tokyo (Nhật Bản) đứng đầu tiên trong 22 thành phố lớn nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, TP.HCM của Việt Nam lọt vào Top 10.

>>>Việt Nam xuất siêu kỷ lục hơn 2 tỷ USD trong năm 2014

Nguyệt Quế (Tổng hợp)

Trịnh Hường

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên