MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

ANZ đánh tụt dự báo lạm phát 2014 do tỷ lệ “rớt” đáy 5 năm

Trong báo cáo cập nhật kinh tế tháng Tư của ngân hàng ANZ công bố ngày 8/5, số liệu cho thấy lực cầu nội địa vẫn chưa được cải thiện.

Tuy nhiên thu hút vốn FDI trụ vững tốc độ tăng trưởng phần nào cứu vãn tình hình ảm đạm trong nước.

Mặc dù tháng Tư có nhiều ngày nghỉ lễ nhưng lực cầu tiêu dùng không tăng đáng kể, dẫn tới giá tiêu dùng không được cải thiện. Tỷ lệ lạm phát tăng 0,08% so với tháng trước và tăng 4,45% so với cùng kỳ năm ngoái, chưa đạt kỳ vọng của thị trường.

Theo đánh giá của các chuyên gia ANZ, lạm phát cơ bản của tháng Tư đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12/2009.

Số liệu cho thấy gói chi tiêu chính phủ đổ vào cơ sở hạ tầng không thể kích cầu tiêu dùng nội địa, do vậy, ANZ đã đánh tụt dự báo tăng trưởng lạm phát năm 2014 từ 7,0 – 7,5% xuống còn 6,0% năm 2014 và 6,8% trong năm 2015 so với cùng kỳ năm trước.

Để cải thiện tình hình, Ngân hàng Nhà nước đã cắt giảm lãi suất huy động vốn xuống còn 6,5% trong tháng Ba cùng nhiều lãi suất tiền gửi. Tuy nhiên, ANZ đánh giá chính sách nới lỏng tiền tệ sẽ không phát huy được hết tác dụng trong bối cảnh các ngân hàng vẫn vật lộn với tỷ lệ nợ xấu cao.

Xét về mặt tích cực, điểm sáng kinh tế trong tháng Tư của Việt Nam vẫn là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tính đến 20/4, có 390 dự án mới được cấp phép với tổng vốn đăng ký lên tới gần 3,22 tỷ USD, trong đó phân khúc sản xuất vẫn là mảng hút vốn nhiều nhất, chiếm 74% tổng vốn.

Đứng đầu danh sách các công ty ngoại rót nhiều vốn nhất vào Việt Nam vẫn là Hàn Quốc và Nhật Bản, bên cạnh đó là các quốc gia đầu tư mới nổi lên trong bốn tháng qua như Canada và British Virgin Islands.
Đối với ngoại thương, cán cân thâm hụt 400 triệu USD trong tháng Ba đã kéo thặng dư thương mại lũy kế đầu từ đầu năm xuống còn 683 tỷ USD, tuy nhiên theo đánh giá của ANZ, tỷ giá hối đoái VND/USD ổn định sẽ đóng vai trò như một nhân tố tích cực đối với ngoại thương trong thời gian tới.

Tóm lại, ANZ đánh giá mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn còn chậm nhưng khá ổn định, từ đó giữ nguyên dự đoán tăng trưởng GDP ở mức 5,6% trong năm 2014.

cucpth

Bizlive

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên