MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảng hàng không Quảng Ninh gọi vốn ngoại 244 triệu USD

Tổng vốn kêu gọi đầu tư nước ngoài để đầu tư Cảng hàng không Quảng Ninh lên đến 244 triệu USD theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 631/QĐ-TTg về danh mục dự án quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài tới năm 2020, trong đó có dự án Cảng hàng không Quảng Ninh.

Theo đó dự án CHK Quảng Ninh là một trong bốn dự án cảng hàng không trọng điểm kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn này.

Dự án Cảng hàng không Quảng Ninh là dự án có sân bay quốc tế với tiêu chuẩn 4E, công suất 5 triệu khách/năm, tiếp nhận tàu bay B777.

Cảng sẽ có 1 đường cất hạ cánh, hệ thống đường lăn, sân đỗ đường bộ. Dự án có tổng vốn đầu tư 244 triệu USD, triển khai theo hình thức PPP, BOT.

Đây là 1 trong 4 dự án Cảng hàng không cả nước kêu gọi đầu tư nước ngoài, bao gồm các dự án: Cảng hàng không quốc tế Long Thành (giai đoạn 1) tại tỉnh Đồng Nai (sân bay quốc tế tiêu chuẩn 4F) vốn đầu tư hơn 5,6 tỷ USD;

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa, sân bay quốc tế tiêu chuẩn 4F) vốn đầu tư 212 triệu USD; Cảng hàng không Lào Cai (tỉnh Lào Cai; sân bay dân dụng cấp 3C, sân bay quân sự cấp III) vốn đầu tư 60 triệu USD.

Cảng hàng không Quảng Ninh là cảng hàng không nội địa đón được các chuyến bay quốc tế, là sân bay dùng chung dân dụng và quân sự.

Đây cũng là một trong những dự án trọng điểm nằm trong Khu Kinh tế Vân Đồn đang được tỉnh Quảng Ninh xúc tiến kêu gọi đầu tư.

Theo Quy hoạch Cảng hàng không Quảng Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được công bố trước đó, cảng có diện tích gần 285.000 ha, nằm trên địa bàn xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn.

Tổng mức đầu tư đến năm 2030 hơn 5.128 tỷ đồng, với các hạng mục công trình và trang thiết bị hiện đại gồm: đường cất hạ cánh 3.000m x 45m, hệ thống đường lăn, đỗ máy bay, đài kiểm soát không lưu, hệ thống dẫn đường, nhà ga hàng hóa, nhà điều hành...

Cùng với đó là các công trình phụ trợ gồm vườn khí tượng, nhà xe, trạm xe ngoại trường, trạm cứu nguy, cứu hỏa, khu nhiên liệu, khu chế biến thức ăn, hệ thống xử lý rác thải, đường công vụ…

Theo quy hoạch, đến năm 2020, Cảng sẽ xây nhà ga và hệ thống phụ trợ có công suất tiếp nhận 2 triệu khách/năm và đạt mức 5 triệu khách/năm vào năm 2030.

Theo Vũ Minh

cucpth

Đất Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên