MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cú hích trong quan hệ hợp tác Việt Nam – Mỹ Latinh

Việt Nam và các nước Mỹ Latinh có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, chúng ta rất coi trọng phát triển quan hệ hợp tác toàn diện với các nước Mỹ Latinh.

Trả lời phỏng vấn báo chí về Diễn đàn Việt Nam - Mỹ Latinh về Thương mại và Đầu tư sẽ tổ chức tại Hà Nội vào 5-6/7, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phương Nga cho biết, Diễn đàn sẽ thảo luận 3 vấn đề quan trọng: môi trường kinh doanh đầu tư; kết nối giao thông, hậu cần, viễn thông và dịch vụ; đối tác nông nghiệp và năng lượng.

Đây là lần đầu tiên Diễn đàn Việt Nam - Mỹ Latinh về Thương mại và Đầu tư được tổ chức theo sáng kiến của Việt Nam. Xin Thứ trưởng cho biết về ý tưởng tổ chức sự kiện này ?

Việt Nam và các nước Mỹ Latinh có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, chúng ta rất coi trọng phát triển quan hệ hợp tác toàn diện với các nước Mỹ Latinh. Việt Nam và Mỹ Latinh có nhiều điều kiện thuận lợi để tăng cường và phát triển hợp tác trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là thương mại và đầu tư. Trong những năm qua, hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam với các nước ở khu vực này đã không ngừng gia tăng, đặc biệt là trao đổi thương mại có mức tăng ấn tượng, kim ngạch thương mại hai chiều tăng 15 lần trong 10 năm qua (từ 300 triệu USD năm 2000 lên 4,5 tỷ USD năm 2011). Trong xu thế hội nhập và liên kết kinh tế quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ ở hai khu vực Đông Á và Mỹ Latinh, Việt Nam và Mỹ Latinh có các tiềm năng và thế mạnh có thể bổ sung cho nhau.

Mỹ Latinh là thị trường rộng lớn, có nhu cầu hàng hóa đa dạng, phù hợp với cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời là nguồn cung cấp nguyên, nhiên liệu đa dạng, nguồn vốn và công nghệ trong một số lĩnh vực mà Việt Nam đang cần. Trong chiến lược hướng sang khu vực châu Á – Thái Bình Dương, các nước Mỹ Latinh cũng chú trọng phát triển quan hệ với Việt Nam, một nước có vị trí chiến lược ở trung tâm của khu vực Đông Nam Á, có môi trường chính trị-xã hội ổn định, kinh tế phát triển năng động, có thị trường gần 90 triệu dân, đang tích cực hội nhập quốc tế và là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài.

Trong bối cảnh đó, việc tổ chức Diễn đàn là cần thiết và kịp thời, tạo điều kiện để các đối tác cách xa nhau nửa vòng Trái Đất gặp trực tiếp để trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Diễn đàn có ý nghĩa như một cầu nối, tạo sự liên kết, hình thành các cơ chế hợp tác giữa Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác khu vực Mỹ Latinh. Đề xuất ý tưởng tổ chức Diễn đàn, chúng ta hy vọng thành công của Diễn đàn sẽ tạo bước đột phá, thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và các nước Mỹ Latinh, đưa quan hệ giữa Việt Nam và các nước Mỹ La tinh đi vào chiều sâu, hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của Việt Nam và các nước Mỹ Latinh.

Diễn đàn cũng là cơ hội để chúng ta quảng bá và giới thiệu về đất nước con người, văn hóa Việt Nam với các bạn Mỹ Latinh, góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Mỹ Latinh.

Là một trong những hoạt động ngoại giao kinh tế quan trọng do Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức trong năm nay, xin Thứ trưởng cho biết đôi nét về nội dung và công tác tổ chức của Diễn đàn ?

Ý tưởng tổ chức Diễn đàn đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các Bộ, ngành, các địa phương của Việt Nam và các đối tác Mỹ Latinh. Nhiều nước Mỹ Latinh đã thông báo cử các đoàn tham dự ở cấp Bộ trưởng và lãnh đạo các Bộ/ngành cùng nhiều doanh nghiệp Mỹ Latinh và Việt Nam.

Với hội thảo tổng quan và các hội thảo chuyên đề, Diễn đàn sẽ tập trung thảo luận về ba chủ đề chính: “Môi trường kinh doanh đầu tư Việt Nam - Mỹ Latinh”; “Kết nối giao thông, hậu cần, viễn thông và dịch vụ Việt Nam-Mỹ Latinh” và “Đối tác nông nghiệp và năng lượng Việt Nam-Mỹ Latinh”. Ngoài ra, các đoàn đại biểu các nước Mỹ Latinh sẽ làm việc với tỉnh Quảng Ninh và thăm vịnh Hạ Long.

Bên lề Diễn đàn sẽ có các cuộc tiếp xúc, trao đổi làm việc giữa các đối tác Việt Nam và Mỹ Latinh. Tại trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi diễn ra Diễn đàn, sẽ tổ chức không gian trưng bày, quảng bá, giới thiệu đất nước, con người, văn hóa và các sản phẩm của Việt Nam và các nước Mỹ Latinh.

Đây là lần đầu tiên một sự kiện thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Mỹ Latinh được tổ chức với quy mô lớn, khoảng cách địa lý cũng là là một trở ngại phải vượt qua.

Bộ Ngoại giao đã thành lập Ban Tổ chức Diễn đàn với sự tham gia của các Bộ, ngành liên quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tỉnh Quảng Ninh. Hiện nay, chúng tôi đang tập trung nỗ lực hoàn thiện công tác chuẩn bị trên tất cả các mặt nội dung, tuyên truyền, lễ tân, hậu cần, an ninh. Tôi tin tưởng rằng với quyết tâm của cả hai phía Việt Nam và Mỹ Latinh, Diễn đàn sẽ thành công tốt đẹp, đạt được các mục tiêu đề ra.

Xin cảm ơn Thứ trưởng !

Theo Phan Long

Báo Đầu tư

thanhhuong

Trở lên trên