MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu giảm khiến doanh thu của PVN “bốc hơi” hơn 163.000 tỷ đồng

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị giao ban trực tuyến của Bộ Công Thương sáng ngày 30/11.

Theo ông Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), việc giá dầu thô giảm mạnh đã khiến cho doanh thu cũng như tình hình nộp ngân sách của Tập đoàn giảm mạnh so với kế hoạch.

Cụ thể, giá dầu thô tháng 11 trung bình chỉ ở mức 48 USD/thùng, như vậy giảm khoảng 2,7 USD/thùng so với trung bình tháng 10. Tình chung 11 tháng, giá dầu thô trung bình ở mức 55,6 USD/thùng, giảm 50,4 USD/thùng so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Thanh cho biết, dự kiến doanh thu của toàn Tập đoàn sẽ đạt khoảng 718.400 tỷ đồng trong năm nay, song do giá dầu thô giảm mạnh đã tác động lớn đến doanh thu của toàn tập đoàn, khi mức thực hiện chỉ đạt khoảng 555.000 tỷ đồng, như vậy hụt thu khoảng 163.400 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nộp ngân sách theo đăng ký là 159.000 tỷ đồng nhưng thực hiện chỉ đạt 115.000 tỷ đồng. Như vậy hụt thu khoảng 44.000 tỷ đồng.

Báo cáo từ PVN cho biết, tổng doanh thu toàn tập đoàn trong 11 tháng đầu năm chỉ đạt 511.000 tỷ đồng, bằng 74,2% kế hoạch năm, nộp ngân sách là 108.200 tỷ đồng, bằng 61,18% kế hoạch năm.

Không đạt về chỉ tiêu doanh thu, song Phó Tổng giám đốc PVN cho biết các chỉ tiêu cơ bản của Tập đoàn đều đạt được. Trong đó, PVN đã phát hiện được ba mỏ dầu khí mới, trong đó có 6 – 8 giếng khoan đều đạt kết quả; tháng 11 tới cũng sẽ đưa 4 mỏ mới vào khai thác, tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 26,88 triệu tấn, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng trong 11 tháng, sản lượng dầu thô mà toàn tập đoàn khai thác được là 17,19 triệu tấn, vượt 2,3% kế hoạch năm và tăng 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng khai thác dầu thô trong nước đạt 15,48 triệu tấn, vượt 0,74 triệu tấn so với kế hoạch năm. Riêng tháng 11, Tập đoàn đã gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 35,5 triệu tấn dầu quy đổi, vượt 1,4% kế hoạch năm.

An Ngọc

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên