MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ký kết thỏa thuận kinh tế 200 triệu USD với Quảng Đông (Trung Quốc)

Lễ ký kết diễn ra chiều 14/4 tại HT Hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam – Quảng Đông, với sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Lưu Xuân Hoa.

Chiều  14/4, Bộ Công Thương phối hợp với chính quyền tỉnh Quảng Đông,  Trung Quốc tổ chức Hội thảo Hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam – Trung Quốc (Quảng Đông) nhân chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Đảng cộng sản Trung Quốc do ông Hồ Xuân Hoa –  Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông-  Trung Quốc dẫn đầu.

Tại hội thảo, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã phát biểu đánh giá hợp tác song phương trong lĩnh vực hợp tác kinh tế thương mại tiếp tục chiếm vai trò quan trọng và nổi bật trong tổng thể quan hệ hợp tác toàn diện Việt – Trung.

Phó Thủ tướng kỳ vọng Hội thảo sẽ góp phần thúc đẩy tăng cường khả năng hiểu biết, giao thương giữa hai bên, góp phần phấn đấu đưa kim nghạch song phương Việt  - Trung lên 60 tỷ USD vào năm 2015 và giảm nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, mặc dù kinh tế thế giới vẫn tiếp tục khó khăn nhưng kim ngạch thương mại hai chiều Việt – Trung vẫn tăng trưởng 30% trong mười năm qua. Đây là minh chứng cho sự gắn kết và tính bổ sung lẫn nhau trong sự hợp tác kinh tế của hai nước.

Bí thư  Tỉnh ủy Quảng Đông, Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc, ông Hồ Xuân Hoa đã giới thiệu khái quát các thành tựu kinh tế Quảng Đông đạt được thời gian qua và cho rằng, giữa Việt Nam và Quảng Đông có nhu cầu mạnh mẽ về bổ trợ lẫn nhau về kinh tế và tài nguyên.

Ông Hoa cũng kiến nghị đẩy nhanh mở rộng các khu hợp tác kinh tế và cơ sở hạ tầng giao thông, thúc đẩy hợp tác nông –ngư nghiệp, du lịch, giao lưu văn hóa…

Tại hội thảo, hai bên đã chứng kiến lễ ký kết các hợp đồng thương mại và đầu tư trong các lĩnh vực nông  sản, viễn thông, đào tạo với tổng giá trị 200 triệu USD.

Nhân dịp này doanh nhân của hai bên cũng trao đổi tìm kiếm đối tác kinh doanh trong các lĩnh vực nông sản, viễn thông, đồ gỗ, đầu tư…

Theo số liệu, năm 2013 thương mại Việt Nam – Quảng Đông đạt 12,3 tỷ USD, tăng 40% so với 2012. Tính đến hết tháng 2 năm 2014, kim ngạch thương mại hai bên đạt 1,21 tỷ USD. 
Việt Nam đang chiếm tỷ trọng 11,6% tổng kim ngạch các nước ASEAN xuất khẩu vào Quảng Đông.

Hồng Anh

uyenlt

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên