MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Năm 2013, kinh tế Đà Nẵng tăng trưởng 8,1%

Hôm qua, Hội nghị Thành Ủy Đà Nẵng lần thứ 14 mở rộng tập trung bàn 20 nhiệm vụ trọng tâm.

Ngày 6/12, Thành Ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 14 mở rộng, tổng kết công tác năm 2013, xác định nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2014.

Trong bối cảnh kinh tế- xã hội của đất nước gặp nhiều khó khăn, Thành Ủy Đà Nẵng tập trung lãnh đạo toàn diện thông qua đổi mới phương thức lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm trong năm bản lề của Kế hoạch 5 năm 2011-2015.

Năm 2013, kinh tế Thành phố đạt mức tăng trưởng 8,1%, thu ngân sách đạt 94%, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa lần đầu tiên đạt mức 1 tỷ USD. Tuy nhiên, mức tăng 8,1% so với kế hoạch là 9,5% bộc lộ hạn chế, đó là hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi chậm, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn suy giảm, nhiều dự án phải tạm ngừng hoặc không triển khai... 

Tại Hội nghị, các đại biểu chỉ rõ ngoài quản lý nhà nước nhiều mặt chưa tốt, có biểu hiện trì trệ ở một số ban ngành; một bộ phận cán bộ công chức bộc lộ tư tưởng làm việc cầm chừng.

Hội nghị Thành Ủy Đà Nẵng lần thứ 14 mở rộng tập trung bàn 20 nhiệm vụ trọng tâm trên các mặt: Tư tưởng, công tác cán bộ, kinh tế, an sinh- xã hội... phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt từ 9% - 9,5%.

 

Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 14 mở rộng

Bí thư Thành Ủy Đà Nẵng Trần Thọ khẳng định: Năm 2014, tập trung mọi nguồn lực, tạo cơ chế tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất thông qua thành lập Quỹ Bảo trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; Triển khai đề án tổng thể tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng nền kinh tế của thành phố Đà Nẵng gắn với Năm Doanh nghiệp 2014; Đồng thời nhanh chóng triển khai Kết luận số 75 của Bộ Chính trị nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị.

“Trong số 20 nhiệm vụ trọng tầm, có 4 nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu. Đó là, Tập trung triển khai hiệu quả, đúng tiến độ 10 công trình trọng điểm; thứ 2 là thu ngân sách nhà nước, thứ 3 là làm tốt Năm doanh nghiệp 2014 và thứ 4 là công tác cán bộ. Đó là 4 trọng tâm trong 20 đầu công việc mà chúng tôi chú ý, cùng với thực hiện các mục tiêu, các giải pháp nêu trong chương trình năm 2014”- Ông Trần Thọ cho biết.

Theo Hải Sơn

cucpth

VOV miền Trung

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên