MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Năng lực cạnh tranh của Việt Nam tăng thêm 2 bậc

Trong bảng xếp hạng nặng lực cạnh tranh toàn cầu được Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) công bố, Việt Nam liên tục cải thiện vị trí trong 2 năm gần đây.

Trong báo cáo vừa được công bố, Việt Nam đứng thứ 68 trong 144 quốc gia được khảo sát về 12 tiêu chí cạnh tranh bao gồm thể chế pháp luật, cơ sở hạ tầng, y tế và giáo dục, quy mô thị trường, môi trường kinh tế vĩ mô, mức độ phát triển của thị trường tài chính, hiệu quả thị trường lao động…

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Việt Nam thăng hạng về chỉ số năng lực cạnh tranh. Năm ngoái Việt Nam nhảy vọt năm bậc từ vị trí 75 về 70. Tuy nhiên, trước đó nữa, trong báo cáo năm 2012, năng lực cạnh tranh của Việt Nam giảm mạnh từ vị trí 65 xuống 75.

Trong bảng kết quả chi tiết, vị trí tích cực hơn của Việt Nam năm nay chủ yếu dựa vào những cải thiện từ các yếu tố cơ bản, đóng góp 60% trọng số của chỉ số chung. Cả 4 tiêu chỉ đều cải thiện thứ hạn, đặc biệt là môi trường kinh doanh từ hạng 87 năm ngoái tăng lên 75 trong năm nay.

Chỉ số chung về hiệu quả không thay đổi (hạng 74) nhưng các chỉ số thành phần như: Hiệu quả thị trường lao động, mức độ phát triển của thị trường tài chính và yếu tố công nghệ đều thăng hạng.


Theo Anh Tuấn

thanhhuong

Diễn đàn đầu tư

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên