MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nghi có vết nứt ngang thân đập thủy điện Sông Tranh 2

Cũng theo ông Thiệu, đoàn công tác đã dùng ghe vượt lòng hồ đến sát thân đập phía thượng lưu, quan sát bằng mắt thường và ống nhòm để đưa ra kết quả kiểm tra này.

Thời gian gần đây, người dân ở khu vực gần đập thủy điện đi đánh cá trên lòng hồ đã nhìn thấy nhiều vệt hở trên thân đập bêtông phía thượng lưu, nghi là các vết nứt ngang trên thân đập. Trong đó có vệt re chạy dài hàng chục mét bên phải cửa xả tràn thượng lưu đập.

Ông Nguyễn Tuấn Sơn - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Trà My - cũng cho biết, các cán bộ trong tổ kiểm lâm chốt chặn ở khu vực đập cũng nhìn thấy các đường nghi là vết nứt này. Nhiều người dân ở khu vực chân đập phỏng đoán có nguy cơ đập bị nứt do bị lún vai đập phải, bởi lâu nay vai phải của đập đã có tình trạng lún đất, sạt lở kéo dài.  Họ lo ngại nếu đây là vết nứt mới thì sẽ rất mất an toàn thân đập trong mùa lũ, sau khi hồ thủy điện được cho tích nước trở lại. 

Chiều 2.7, ngay sau khi nhận phản ánh của PV Báo Lao Động, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My đã cử đoàn công tác gồm các ban ngành, các xã liên quan cùng với BQL thủy điện Sông Tranh 2 tổ chức kiểm tra thân đập phía thượng lưu.

Ông Huỳnh Ngọc Thiệu - Trưởng phòng NNPTNT huyện Bắc Trà My, trưởng đoàn công tác của huyện - cho biết: “Theo nhận định ban đầu, không có vết nứt nào trên thân đập. Các vết re nghi là vết nứt đó là dấu vết các đường khớp nối giữa 2 mí khuôn đúc các khối bêtông thân đập và là những dấu vết cũ đã có từ lâu. Các đường vết này theo cả phương ngang và phương thẳng đứng trên thân đập, nhiều vết nối liền nhau thành đường dài, bên trong không thấy có khe hở. Vì vậy, nhận định ban đầu của đoàn công tác, đây không phải là vết nứt trên thân đập”.

Cũng theo ông Thiệu, đoàn công tác đã dùng ghe vượt lòng hồ đến sát thân đập phía thượng lưu, quan sát bằng mắt thường và ống nhòm để đưa ra kết quả kiểm tra này.

Theo Trương Tâm Thư

thunm

Báo lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên