MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người dân phải trả tiền nước sạch và nước thải

Đó là thông tin đáng chú ý của dự thảo Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải do Bộ Xây dựng vừa hoàn tất.

Theo đó, hộ gia đình, cơ quan, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải trả tiền sử dụng dịch vụ thoát nước. Trường hợp sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, khối lượng nước thải tính tiền được lấy bằng 100% khối lượng nước sạch tiêu thụ theo hóa đơn tiền nước. Đơn vị, cá nhân cung cấp nước sẽ đồng thời thu luôn tiền thoát nước thông qua hóa đơn tiền nước đối với các hộ sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung.

Theo dự thảo trên, chi phí dịch vụ thoát nước được xác định trên nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thoát nước mưa, kiểm soát ngập úng, thu gom và xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn.

Trước đó, ngày 29-3, Chính phủ đã ban hành Nghị định 25 về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Theo nghị định này, kể từ 1-7-2013, người dân dùng nước sinh hoạt sẽ nộp phí xả nước thải. Mức thu được tính theo tỉ lệ phần trăm trên giá bán của 1 m3 nước sạch nhưng tối đa không quá 10% giá bán nước.

Theo HOÀNG VÂN

thunm

Pháp luật Tp.HCM

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên