MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người Việt “mạnh tay” chi gần 2 tỷ USD nhập khẩu ô tô

Xét cả về số lượng và giá trị, ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong 8 tháng năm 2015 đã vượt cả năm 2014. Nếu so với năm 2013, giá trị nhập khẩu ô tô nguyên chiếc trong 8 tháng năm nay đã tăng gần gấp 3 lần...

Theo số liệu mới công bố của Tổng cục thống kê, số lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng 8/2015 là 9.000 chiếc; với trị giá đạt 194 triệu USD.

Kết quả đạt được trong tháng 8 đã nâng tổng số lượng ô tô nhập khẩu trong 8 tháng lên 74.000 chiếc và giá trị đạt 1,9 tỷ USD; tăng 198% về lượng và tăng mạnh tới 232% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, số liệu thống kê năm 2014 cho thấy, cả năm 2014 người Việt nhập khẩu 72.000 ô tô nguyên chiếc với giá trị đạt 1,57 tỷ USD; ghi nhận một năm bùng nổ của thị trường ô tô nhập khẩu tại Việt Nam với mức tăng trưởng tới 3 con số so với năm trước.

Như vậy, xét cả về số lượng và giá trị, ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong 8 tháng năm 2015 đã vượt cả năm 2014.

Một điều khá bất ngờ là nếu so với cả năm 2013, giá trị nhập khẩu ô tô nguyên chiếc trong 8 tháng năm nay đã tăng gần gấp 3 lần (cả năm 2013 là 709 triệu USD).

Trước đó, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) dự báo thị trường tiêu thụ ô tô trong nước năm nay có thể cán mốc 200.000 xe.

Đặc biệt, trong bối cảnh thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại từ ASEAN sẽ giảm dần từ mức 50% năm 2015 xuống 40% vào năm 2016, 30% vào năm 2017 và 0% vào năm 2018 theo Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN; giá xăng dầu giảm… là những nhân tố tích cực hứa hẹn một năm tiếp tục bùng nổ của thị trường ô tô nhập khẩu tại Việt Nam.

Thảo Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên