MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhận diện khó khăn và cơ hội của xuất khẩu

Ngày 22-3, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Diễn đàn xuất khẩu 2013 – Đối thoại cùng Tham tán Thương mại. Thông qua Diễn đàn, những thách thức và cơ hội đan xen cho xuất khẩu Việt Nam đã được nhận diện.

Số liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam năm 2012 đạt 114,57 tỷ USD, tăng trưởng 18,2% so với năm 2011, cao hơn 5,2% so với chỉ tiêu mà Quốc hội và Chính phủ đề ra. Lần đầu tiên sau 20 năm Việt Nam đã xuất siêu khoảng 780 triệu USD, góp phần cân bằng cán cân thanh toán, ổn định tỷ giá ngoại tệ, nâng cao dự trữ ngoại hối.

Theo các chuyên gia, bước sang năm 2013, hoạt động xuất nhập khẩu được dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của kinh tế thế giới và trong nước. Ông Trần Tuấn Anh, Thứ trưởng Bộ Công Thương, cho biết: Để đảm bảo việc thực hiện thắng lợi kế hoạch xuất khẩu (dự kiến tăng trưởng 10%) và kiểm soát nhập siêu ở mức 8% kim ngạch xuất khẩu, cần phải nhận diện những khó khăn, thách thức và cơ hội trong năm 2013. Trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu.

Tại Diễn đàn, các đại biểu cho rằng, khó khăn đầu tiên cho xuất khẩu năm 2013 của doanh nghiệp Việt Nam nằm trong khâu phát triển thị trường, tìm kiếm đối tác, đầu ra cho xuất khẩu. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Lãi suất bình quân cho vay đã giảm mạnh xuống còn 12 – 13%/năm nhưng vẫn còn quá cao so với nguồn vốn vay của doanh nghiệp FDI.

Tuy vậy, ông Trần Tuấn Anh cho rằng, năm 2013 vẫn còn đó nhiều thuận lợi và cơ hội cho xuất khẩu của Việt Nam. Về thị trường xuất khẩu, các nước như Mỹ, EU, Nhật Bản đều đã và đang tung ra các gói kích cầu giúp nhu cầu tiêu dùng tại các nước này tăng trưởng, gián tiếp tạo cơ hội cho xuất khẩu của Việt Nam. Ở trong nước, kinh tế đã có những chuyển biến tích cực, lạm phát được kiểm soát, chính sách tiền tệ, ngoại hối ổn định.

Theo Nguyễn Lê

thunm

QĐND

Trở lên trên