MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Siêu dự án” lọc dầu 27 tỷ đô: Bộ ủng hộ mặc PVN phản bác

Trong lúc doanh nghiệp trong nước lo ngại “siêu dự án” lọc dầu 27 tỷ USD tại Bình Định sẽ gây nên tình trạng mất cân bằng cung – cầu, thì lãnh đạo bộ chủ quản lại lên tiếng đồng tình.

Một lần nữa quan điểm ủng hộ dự án lọc dầu trị giá 27 tỷ USD của Tập đoàn Dầu khí Thái Lan (PTT) dự kiến đặt tại Khu Kinh tế Nhơn Hội (Bình Định) lại được lãnh đạo Bộ Công thương khẳng định tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 6/5.

Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa cho biết, hiện dự án Nhà máy lọc dầu do Tập đoàn PTT của Thái Lan dự định đầu tư tại Bình Định đang trong quá trình tiền khả thi. Chính phủ đã giao cho các bộ, ngành, trong đó có Bộ Công thương nghiên cứu, báo cáo.

“Hiện nay Việt Nam mới có một nhà máy lọc dầu, việc kêu gọi đầu tư nước ngoài, nhất là trong thời điểm hiện nay là rất cần thiết. Quan điểm của Bộ Công thương là ủng hộ dự án, tất nhiên việc thực hiện cần tiến hành nhiều bước”- người phát ngôn Bộ Công thương nhấn mạnh.

Trước đó, bày tỏ quan điểm của Chính phủ về “siêu dự án” này, tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 4, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cũng cho rằng, nếu dự án khả thi, đáp ứng được yêu cầu và mang lợi ích cho quốc gia thì Chính phủ sẽ ủng hộ.

Tuy nhiên, trong lúc các cơ quan quản lý lên tiếng “bênh vực” dự án này, thì doanh nghiệp trong nước- cụ thể là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) – đơn vị đầu tư hai dự án lọc dầu: Nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn, lại lên tiếng phản đối. Theo văn bản gửi Bộ Công thương mới đây của tập đoàn này, nếu “siêu dự án” lọc dầu tại Bình Định được triển khai sẽ dẫn tới tình trạng mất cân bằng cung cầu mặt hàng xăng dầu tại thị trường  nội địa.

Cũng theo PVN, vị trí của dự án lọc dầu 27 tỷ USD dự kiến đặt tại Nhơn Hội (Bình Định), rất gần với các điểm như Vũng Rô, Vân Phong, Dung Quất - nơi đã được quy hoạch xây dựng nhà máy lọc dầu. Thêm vào đó, dù trong giải trình của mình Tập đoàn PTT cho hay sẽ xuất khẩu  một phần sản phẩm của nhà máy lọc dầu Nhơn Hội, nhưng PVN vẫn nêu quan điểm e ngại, nếu “siêu dự án” này được thông qua sẽ tạo ra nguy cơ thừa nguồn cung với thị trường nội địa, ảnh hưởng đến khả năng bao tiêu của PVN và giảm hiệu quả sử dụng vốn nhà nước tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Nghi Sơn...

Dự án lọc hóa dầu do Tập đoàn Dầu khí Thái Lan (PTT) đề xuất dự kiến có công suất 660.000 thùng dầu thô/ngày (khoảng 30 triệu tấn/năm) – gấp 5 lần công suất Nhà máy lọc dầu Dung Quất, xây dựng trên diện tích 2.000 ha tại Khu kinh tế Nhơn Hội, Bình Định. Nếu được thông qua, đây sẽ là dự án lọc dầu lớn nhất Việt Nam.

thunm

Infonet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên