MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tái cấu trúc VNPT: Đã có kết luận cuối cùng

Chính phủ đồng ý theo đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông là tách Công ty thông tin di động (Mobifone) ra để chuẩn bị cho cổ phần hóa đúng theo lộ trình, kế hoạch.

Trong cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 01/04/2014, phóng viên đặt câu hỏi với Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên: “Chính phủ có bàn chuyện tái cấu trúc Tập đoàn VNPT không, phương án lựa chọn thế nào? “

Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho biết, tập đoàn VNPT là đơn vị lớn, chủ lực của ngành Viễn thông Việt Nam, một thương hiệu mạnh của Việt Nam và đi tiên phong trong một thời gian dài trong quá trình đột phá của lĩnh vực khoa học-công nghệ của đất nước. Vì thế, Chính phủ rất thận trọng, chặt chẽ, dành nhiều thời gian khi bàn về tái cơ cấu VNPT. Thường trực Chính phủ đã nghe Bộ Thông tin và Truyền thông và các ngành báo cáo tình hình.

“Đã có kết luận và sẽ có văn bản chính thức trong thời gian sớm nhất, cung cấp thông tin chính xác cho báo chí.”

Theo đó, Chính phủ đồng ý theo đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông là Công ty thông tin di động (Mobifone) ra để chuẩn bị cho cổ phần hóa đúng theo lộ trình, kế hoạch. Phần còn lại tiếp tục củng cố làm sao cho cả 2 cùng mạnh, tiếp tục giữ thương hiệu và phát triển ngày càng tốt hơn, giao trách nhiệm này lại cho bộ chủ quản thực hiện kế hoạch tái cơ cấu cổ phần hóa theo lộ trình mà Thủ tướng Chính phủ, thường trực Chính phủ đã quyết định, cho ý kiến.

Hải Minh

PV

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên