MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thái Nguyên: “Điểm sáng” trong thu hút FDI của cả nước năm 2014

Trong thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã không ngừng hoàn thiện môi trường đầu tư theo hướng thuận tiện, thông thoáng, minh bạch nhằm thu hút những dự án FDI công nghệ cao, những dự án lớn của các tập đoàn xuyên quốc gia.

Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính riêng trong năm 2014, Thái Nguyên đã thu hút được 22 dự án FDI cấp mới với tổng vốn đăng ký cấp mới là 3,2 tỷ USD. Ngoài ra, có 9 dự án tăng vốn đã đưa tổng vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm của Thái Nguyên đạt 3,35 tỷ USD; đứng đầu cả nước về thu hút FDI trong năm 2014.

Như vậy, tính lũy kế đến nay, Thái Nguyên đã thu hút được 75 dự án FDI với tổng vốn đầu tư là 6,9 tỷ USD; đứng thứ 10 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố có đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Về lĩnh vực đầu tư, đa phần vốn FDI đầu tư tại Thái Nguyên tập trung vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với 61 dự án và 6,8 tỷ USD vốn đầu tư. Ngoài ra, còn một số dự án khác trong ngành xây dựng, bất động sản...

Xét về đối tác đầu tư, Hàn Quốc đứng thứ nhất với 42 dự án và tổng vốn đăng ký 4,7 tỷ USD (chiếm 56% tổng số dự án và 68% tổng vốn đăng ký đầu tư) tại Thái Nguyên. Tiếp theo là Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan...

Theo đánh giá của Cục Đầu tư nước ngoài, trong năm vừa qua, Thái Nguyên đã tận dụng được lợi thế và có những bước đột phá mới để thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. 

Nếu như cuối năm 2012, Thái Nguyên đứng ở vị trí 44/63 tỉnh, thành phố thu hút vốn FDI trong cả nước thì đến tháng 12/2013, với việc thu hút được 2 dự án lớn của tập đoàn SamSung đầu tư tại tỉnh, Thái Nguyên đã vươn lên đứng thứ 17/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Trong năm 2014, Thái Nguyên tiếp tục thu hút được dự án Tổ hợp công nghệ cao Samsung Thái Nguyên-giai đoạn 2 của nhà đầu tư Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên và khẳng định vai trò cũng như nỗ lực trong việc thu hút ĐTNN.

Có thể thấy, thời gian qua tỉnh Thái Nguyên đã không ngừng hoàn thiện môi trường đầu tư theo hướng thuận tiện, thông thoáng, minh bạch nhằm thu hút những dự án FDI công nghệ cao, những dự án lớn của các tập đoàn xuyên quốc gia. 

Nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, tăng cường xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài là những ưu tiên hàng đầu của tỉnh Thái Nguyên. Nhờ đó, rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã lựa chọn Thái Nguyên làm điểm đến trong vài năm trở lại đây.

Cục Đầu tư nước ngoài đánh giá, bằng sự năng động, sáng tạo, cởi mở, thân thiện với các nhà đầu tư trong năm qua, tỉnh Thái Nguyên xứng đáng là “điểm sáng” trong thu hút đầu tư FDI của cả nước. 

>>>Nhờ Samsung, Thái Nguyên dẫn đầu cả nước về tỷ lệ sử dụng lao động

Nguyệt Quế

huongtt

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên