MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thái Nguyên xuất khẩu "đại nhảy vọt"

Tổng kim ngạch xuất khẩu của Thái Nguyên đã nhảy tới 41 bậc, từ vị trí 47 ở thời điểm này năm 2013 lên đứng hàng thứ 6 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố cả nước.

Dẫn thông tin thống kê cập nhật của Tổng cục Hải quan, Báo Hải quan cho biết: 2,682 tỉ USD là tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Thái Nguyên tính từ đầu năm đến hết tháng 7.

Theo Báo Hải quan, kết quả trên là một sự nhảy vọt về giá trị kim ngạch xuất khẩu của địa phương này so với cùng kì năm 2013, khi mức tăng lên đến 2,564 tỉ USD (cùng kì mới đạt 118 triệu USD).

Tổng kim ngạch xuất khẩu của Thái Nguyên đã nhảy tới 41 bậc, từ vị trí 47 ở thời điểm này năm 2013 lên đứng hàng thứ 6 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố cả nước, chỉ sau TP.HCM (gần 18,5 tỉ USD), Bắc Ninh (gần 13 tỉ USD), Bình Dương (trên 9,22 tỉ USD), Đồng Nai (gần 7,377 tỉ USD) và Hà Nội (gần 6,37 tỉ USD).

Theo ý kiến của một số chuyên gia, bước bứt phá mạnh mẽ về xuất khẩu của Thái Nguyên có được chính nhờ vào việc Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) tại KCN Yên Bình, huyện Phổ Yên đi vào sản xuất, xuất khẩu.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, đến hết tháng 7, cả nước đã có tổng cộng 14 tỉnh, thành phố đạt kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỉ USD trở lên, tăng 4 địa phương so với cùng kì năm 2013.

Ngoài Thái Nguyên, 3 tỉnh khác vừa lọt vào danh sách địa phương xuất khẩu “tỉ đô” là Bắc Giang (đạt 1,02 tỉ USD, cùng kì đạt hơn 829 triệu USD), Hưng Yên (đạt 1,26 tỉ USD, cùng kì đạt gần 980 triệu USD), Tây Ninh (đạt 1,12 tỉ USD, cùng kì đạt gần 966 triệu USD).

thanhhuong

Chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên