MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thấy gì ở Top 10 tỉnh thành xuất siêu năm 2013?

Top 10 tỉnh thành xuất siêu phản ánh sự lên ngôi của nhóm ngành nông – lâm – ngư nghiệp trong năm 2013.

Tổng Cục Hải quan Việt Nam đã công bố tình hình xuất nhập khẩu năm 2013. Dưới đây là sơ lược tình hình xuất nhập khẩu của các tỉnh thành trong năm 2013.

Tp. Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội là 5 tỉnh thành phố có kim ngạch xuất khẩu/nhập khẩu cao nhất cả nước. Kết quả này không thay đổi so với quý I/2013. Tuy nhiên về nhập khẩu, Bình Dương đã vươn lên vị trí cao hơn Đồng Nai.

Năm 2013, kim ngạch xuất khẩu của Tp. Hồ Chí Minh đạt gần 29,5 tỷ USD. Với kết quả này, nhiều khả năng kim ngạch xuất khẩu của Tp. Hồ Chí Minh có tăng nhẹ so với năm 2012, thay vì giảm 6% như kết quả ước thực hiện do Tp. Hồ Chí Minh báo cáo trước đó.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu của Tp. Hồ Chí Minh năm 2013 đạt hơn 28,6 tỷ USD, tăng khá cao so với năm 2012 (do số ước đạt gần 25,9 tỷ USD đã tăng gần 15% so với năm 2012).


Xuất khẩu tăng nhẹ, nhập khẩu tăng nhanh đã đẩy Tp. Hồ Chí Minh ra khỏi top 5 tỉnh thành xuất siêu lớn nhất cả nước năm 2013.

Top 5 tỉnh thành xuất siêu cũng ghi nhận 2 thành viên mới Cà Mau và Cần Thơ. Top 10 tỉnh thành xuất siêu phản ánh sự lên ngôi của nhóm ngành nông – lâm – ngư nghiệp trong năm 2013.

Hà Nội tiếp tục là tỉnh thành dẫn đầu nhập siêu cả nước. Nhóm các tỉnh thành nhập siêu cả nước cao nhất cho thấy, ngoại trừ Lạng Sơn, các tỉnh thành còn lại có sự tham gia của nhóm FDI vào các ngành thâm dụng vốn, lao động, đất đai. Hàm lượng FDI trong kim ngạch xuất khẩu của các ngành mà các tỉnh thành này có thế mạnh là khá cao.

Q. Nguyễn

quynhnn

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên