MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng Medvedev: Mong có DN lắp ráp ô tô của Nga ở Việt Nam

"Trong tương lai, sẽ có một doanh nghiệp lắp ráp ô tô của Nga tại Việt Nam” – Thủ tướng Medvedev nói tại diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam – liên bang Nga vừa diễn ra chiều nay (7/4) tại TPHCM.

Thủ tướng Medvedev cho biết Nga mong muốn tham gia và hướng đến khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Đây là khu vực ưu tiên hàng đầu của Nga trong hợp tác phát triển kinh tế trong thời gian tới.

Hiện nay, kim ngạch xuất khẩu của Nga tăng bình quân 12%/ năm (trừ năm 2014, tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu không đạt như mong muốn). Trong quan hệ hợp tác với Việt Nam, hiện nay, tổng kim ngạch thương mại của hai nước đạt 4,3 tỷ USD.

“Nga hiện có 100 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư trên 2 tỷ USD. Trong tương lai gần, hai nước đã ký kết các hiệp định hợp tác với tổng giá trị lên tới 10 tỷ USD, trong đó có 13 dự án của Nga và 14 dự án của Việt Nam nhằm tăng kim ngạch thương mại của hai nước.

Nga mong muốn Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Nga mở rộng thị trường và hợp tác đầu tư. Trong tương lai, sẽ có một doanh nghiệp lắp ráp ô tô của Nga tại Việt Nam” – thủ tướng Medvedev nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, tính đến cuối năm 2014, Việt Nam có 1.700 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn 25,3 tỷ USD, thu hút khoảng 100 tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới tham gia đầu tư, trong đó có một số tập đoàn kinh tế của Nga.

Trong năm 2014, tăng trưởng kinh tế (GDP) của Việt Nam đạt 5,9%, cao hơn năm 2013 (5,42%) và là nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong khu vực và trên thế giới. Đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp hoá theo hướng hiện đại.

Đặc biệt, ngày 15/12/2014, Việt Nam và liên minh hợp tác kinh tế Á – Âu đã kết thúc đàm phán hiệp định FTA. Theo đó, hiệp định FTA thống nhất cân bằng lợi ích giữa các bên, tạo điều kiện cho hàng hoá nông sản, thủy sản, điện tử, dệt may của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường các nước thuộc liên minh Á – Âu, tạo bước tiến cho quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Liên bang Nga phát triển trên nhiều lĩnh vực, trước mắt là dầu khí, năng lượng, chế tạo máy, du lịch và giáo dục…

Chiều cùng ngày, thủ tướng Medvedev cùng các quan chức cấp cao Chính phủ Nga đã đến thăm địa đạo Củ Chi (TPHCM) – một trong những địa danh lịch sử nổi tiếng trong kháng chiến chống Mỹ.

 

>>>Thủ tướng Nga: Việt Nam dần trở thành quốc gia hàng đầu châu Á-TBD

 

Theo Huy Thịnh

PV

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên