MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin kinh tế 28/10: GDP của Việt Nam có thể tăng thêm 3,5% nhờ AEC

Hà Nội công bố 32 sản phẩm công nghiệp chủ lực năm 2014, nhập khẩu ô tô tăng 93% sau 10 tháng và triển vọng mới trong quan hệ kinh tế VN - Ấn Độ … là những thông tin nổi bật trong ngày.

GDP của Việt Nam có thể tăng thêm 3,5% nhờ AEC

Sáng ngày 28/10, Ban kinh tế TW phối hợp với trường ĐH Kinh tế, Đại học quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo “Hướng tới cộng đồng kinh tế Asean và một số gợi ý chính sách đối với Việt Nam” tại Hà Nội.

Trình bày tham luận về Lợi ích kinh tế tiềm năng cho VN khi gia nhập AEC, ông Yoshifumi Fukunaga, Viện nghiên cứu Kinh tế Asean và Đông Á, cho biết “Tăng trưởng GDP của VN có thể tăng thêm 3,5% nhờ AEC, tác động tích lũy sau 5 năm. Những lợi ích này có được là do sự kết hợp của tự do hóa thuế quan, tự do hóa dịch vụ và thuận lợi hóa thương mại”.

TP Hà Nội công bố 32 sản phẩm chủ lực năm 2014

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 5468/QĐ-UBND công bố 32 sản phẩm của 28 doanh nghiệp là các sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2014.  

Theo đó bia Hà Nội, sữa, màn tuyn, quạt điện...sẽ là các sản phẩm chủ lực về công nghiệp của Hà Nội. Thời gian công nhận kéo dài trong 2 năm.

VN tập trung thu hút đầu tư FDI vào 4 lĩnh vực

Vào ngày 28/10/2014, Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với UBND Tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thảo “Ngày nhà máy FDI” hội tụ tại khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh.

Tại buổi Hội thảo, ông Đặng Xuân Quang - Phó Cục trưởng Cục đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, Việt Nam sẽ thực hiện rất nhiều chính sách để khuyến khích đầu tư vào 4 lĩnh vực: phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, công nghiệp hỗ trợ và nông nghiệp, công nghiệp, chế biến.

VN đã giảm 98% số dòng thuế trong biểu thuế NK xuống mức 0-5% để chuẩn bị gia nhập AEC

Tại hội thảo “Hướng tới cộng đồng kinh tế Asean (AEC) và một số gợi ý chính sách đối với Việt Nam”; GS.TS Vương Đình Huệ, Ủy viên TW Đảng, Trưởng Ban Kinh tế TW cho biết “Cho đến nay, Việt Nam đã giảm thuế nhập khẩu cho hơn 10 nghìn dòng thuế xuống mức 0-5% theo Hiệp định thương mại hàng hóa Asean (ATICA), chiếm khoảng 98% số dòng thuế trong biểu thế. VN là một trong 4 thành viên Asean có tỷ lệ hoàn thành tốt nhất các cam kết trong lộ trình tổng thể thực hiện AEC”

Nhập khẩu ô tô tăng 93% sau 10 tháng

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, ước tính trong tháng 10/2014, Việt Nam nhập khẩu khoảng 380 triệu USD ô tô; trong đó ô tô nguyên chiếc đạt 7000 chiếc; trị giá 150 triệu USD.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 10, số lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu đạt khoảng 51.000 chiếc với tổng trị giá 1,12 tỉ USD; tăng 76,1% về lượng và tăng 93% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013.

Sắp triển khai dự án BOT lớn nhất của Ấn Độ tại Việt Nam

Tối 27/10 (giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự và phát biểu tại Diễn đàn Thương mại và Đầu tư Việt Nam-Ấn Độ, sự kiện thu hút đại diện 300 doanh nghiệp hai nước tham dự.

Tại diễn đàn, Thủ tướng vui mừng thông báo, Tập đoàn TATA và Bộ Công Thương Việt Nam đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục để sớm triển khai dự án BOT xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Long Phú II trị giá 1,8 tỷ USD. Đây sẽ là dự án đầu tư lớn nhất của Ấn Độ tại Việt Nam hiện nay và là tín hiệu cho thấy mối quan tâm ngày càng tăng của các doanh nghiệp Ấn Độ đến thị trường Việt Nam đầy tiềm năng.

>>>Nhập khẩu ô tô tăng 93% sau 10 tháng

>>> "Năm 2015, GDP của Việt Nam có thể tăng thêm 3,5% nhờ AEC"

Nguyệt Quế (Tổng hợp)

huongtt

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên