MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin kinh tế 9/10: GDP 2014 có thể tăng vượt ước tính, 2015 sẽ không có tiền tăng lương

TP HCM đầu tư 11.000 tỷ đồng dành cho vệ sinh môi trường; Tiếp tục rút trên 16 tỷ đồng đầu tư vào các lĩnh vực “nhạy cảm”; Tuyến đường 66 tỉ vừa thông xe đã lún ... là những thông tin đáng chú ý.

GDP 2014 có thể tăng vượt ước tính

Sáng 9/10, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và kế hoạch 2015.

Về một số chỉ tiêu kinh tế, Bộ trưởng Vinh cho biết, ước tính GDP cả năm 2014 sẽ tăng khoảng 5,8% và có thể cao hơn. Dự kiến GDP 2015 tăng khoảng 6,2%, bội chi khoảng 5%, CPI khoảng 5%. 13/14 chỉ tiêu kinh tế xã hội của năm 2014 đạt kế hoạch, chỉ duy nhất chỉ tiêu lao động qua đào tạo là không về đích.

2015 vẫn không có tiền tăng lương

Theo báo cáo của Chính phủ, ngân sách 2015 sẽ còn khó khăn, chi trả nợ tăng cao, chưa bố trí được nguồn để điều chỉnh tiền lương cơ sở. Ngân sách năm 2015 sẽ ưu tiên chi cho quốc phòng an ninh để giữ vững chủ quyền và tăng chi trả nợ

Nhiều ý kiến cho rằng trong bối cảnh ngân sách nhà nước khó khăn, bộ máy hành chính còn cồng kềnh, năng suất lao động thấp, tăng lương cơ bản sẽ kéo theo áp lực tăng chi ngân sách lớn nên cần cân nhắc để phù hợp với khả năng cân đối ngân sách, ...

Hà Nội: Chính thức thông xe đường 5 kéo dài và cầu Đông Trù

Sáng nay (9/10), UBND thành phố Hà Nội đã chính thức thông xe kỹ thuật dự án đường 5 kéo dài và cầu Đông Trù bắc qua sông Đuống đồng thời gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô.

Đây là một trong 37 dự án giao thông trọng điểm của thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015. Sau khi được thông xe, đường 5 kéo dài sẽ góp phần hoàn thiện đường vành đai 2 phía bắc Hà Nội, thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp, khu đô thị như Bắc Thăng Long-Vân Trì, Đông Anh-Cổ Loa, Gia Lâm-Sài Đồng.

TP. HCM: Hơn 11.000 tỷ đồng dành cho vệ sinh môi trường

Đại diện Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết, UBND TP.HCM đã phê duyệt dự án Vệ sinh môi trường (VSMT) TP.HCM.

Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng (524 triệu USD). Trong đó có 450 triệu USD là vốn vay ODA từ Ngân hàng thế giới (WB), còn lại là vốn đối ứng từ ngân sách của thành phố. Dự kiến thời gian thực hiện dự án từ năm 2015 đến năm 2020.

Tiếp tục rút trên 16 tỷ đồng đầu tư vào các lĩnh vực “nhạy cảm”

Theo số liệu được Cục tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính công bố sáng nay (9/10), tính đến tháng 9/2014, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã thoái vốn thành công 3.488 tỷ đồng khỏi 5 lĩnh vực nhạy cảm là chứng khoán, quỹ đầu tư, bảo hiểm, tài chính ngân hàng và bất động sản.

Tuy nhiên, nhiệm vụ thoái vốn tại các lĩnh vực "nhạy cảm" vẫn sẽ rất nặng nề trong năm 2015, với tổng mức vốn cần thoái lên tới 16.367 tỷ đồng.

Tuyến đường 66 tỉ vừa thông xe đã lún

Tuyến đường về trung tâm xã Rạch Chèo (huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) dài 9km, được đầu tư 66 tỉ đồng. Đường mới thông xe kỹ thuật đã hư hỏng nghiêm trọng.

Theo ông Ông Nguyễn Quốc Liêm - giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng huyện Phú Tân, hiện tuyến đường này chưa được nghiệm thu nên trước mắt đơn vị thi công phải bỏ tiền ra gia cố, sửa chữa lại, sau đó mới tiến hành làm rõ nguyên nhân.

GDP 2014 có thể tăng vượt ước tính

Nguyệt Quế (Tổng hợp)

huongtt

Tài chính Plus

Trở lên trên