MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TP Hồ Chí Minh: Xuất siêu 2,67 tỉ USD sau 10 tháng

Trong khi Hà Nội nhập siêu gần 11 tỉ USD sau 10 tháng năm 2014 thì TP Hồ Chí Minh vẫn thể hiện "bản lĩnh" của 1 đàu tàu kinh tế phía Nam khi xuất siêu 2,67 tỉ USD.

Theo số liệu của Cục thống kê TP Hồ Chí Minh, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn thành phố tháng 10/2014 ước đạt 2,5 tỉ USD; tăng 8,9% so với tháng trước và tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2013.

Tính chung 10 tháng năm 2014, kim ngạch xuất khẩu toàn thành phố ước đạt 23,42 tỉ USD; tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước tăng 10,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 6,9% và khu vực kinh tế tư nhân tăng nhẹ 1,4% so với cùng kỳ 2013.

Về mặt hàng xuất khẩu, trong 10 tháng qua, TP Hồ Chí Minh có đến 4 nhóm mặt hàng chính đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỉ USD bao gồm: hàng dệt may đạt 4,1 tỉ USD (tăng 13,5%); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 2,1 tỉ USD (giảm 11,5%); giày dép các loại đạt 1,6 tỉ USD (tăng 6,5%); và gạo đạt 1,06 tỉ USD (tăng 33,9%).

Về thị trường, trong 10 tháng năm 2014, TP Hồ Chí Minh có 6 thị trường xuất khẩu lớn trên 1 tỉ USD gồm: Nhật (3,64 tỉ USD), Mỹ (3,47 tỉ USD); Trung Quốc (2,82 tỉ USD); Australia (1,92 tỉ USD); Hàn Quốc (1,37 tỉ USD) và Malaysia (1,3 tỉ USD).

Cũng theo báo cáo, kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn thành phố tháng 10/2014 ước đạt 2,56 tỉ USD; tăng 2,1% so với tháng trước và tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2013. Tính chung 10 tháng toàn thành phố nhập khẩu 20,75 tỉ USD; giảm 3,9% so với cùng kỳ.

Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước giảm mạnh 44,8%; khu vực kinh tế tư nhân tăng 0,5% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của TP Hồ Chí Minh trong 10 tháng qua bao gồm: Máy vi tính, SP điện tử & linh kiện (2,47 tỉ USD); vải các loại (1,8 tỉ USD); sắt thép các loại (1,38 tỉ USD); chất dẻo nguyên liệu (1,32 tỉ USD) … Đa số sản phẩm nhập khẩu đều là nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất và chế biến, chế tạo.

Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của TP Hồ Chí Minh, với kim ngạch nhập khẩu lên tới 4,3 tỉ USD. Theo sau đó là Singapore (3 tỉ USD); Đài Loan (1,47 tỉ USD), Hàn Quốc (1,45 tỉ USD); Nhật Bản (1,43 tỉ USD); Mỹ (1,14 tỉ USD) …

Như vậy, tháng 10/2014, TP Hồ Chí Minh nhập siêu khoảng 57 triệu USD. Song tính chung 10 tháng năm 2014, toàn thành phố vẫn xuất siêu 2,67 tỉ USD; đóng góp tỷ trọng không nhỏ vào cán cân thương mại thặng dư của cả nước.

Hà Nội: Nhập siêu gần 11 tỉ USD sau 10 tháng

Nguyệt Quế

huongtt

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên