MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TP.HCM: Khu chế xuất, khu công nghiệp gặp khó trong thu hút đầu tư

Trong 6 tháng đầu năm 2013, tổng vốn đầu tư thu hút kể cả cấp mới và điều chỉnh vào các KCX - KCN đạt 181,56 triệu USD, chỉ đạt 36,31% kế hoạch năm và giảm 14,27% so với cùng kỳ năm 2012.

Theo báo cáo của Ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp (KCX – KCN) TP.HCM (Hepza), trong 6 tháng đầu năm 2013, tổng vốn đầu tư thu hút kể cả cấp mới và điều chỉnh vào các KCX - KCN đạt 181,56 triệu USD, chỉ đạt 36,31% kế hoạch năm và giảm 14,27% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong đó, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 136,04 triệu USD, tổng vốn đầu tư trong nước đạt 45,52 triệu USD. Các dự án cấp mới từ các nhà đầu tư Singapore, Úc, Đức, Nhật và Mỹ với ngành nghề đầu tư thuộc lĩnh vực: cơ khí, dược phẩm, nhựa và thực phẩm.

Tổng diện tích đất cho thuê đạt 11,2 ha, giảm 41,22% so với cùng kỳ năm 2012. Diện tích nhà xưởng cho thuê là 18.756,96 m2, tăng 14,79% cùng kỳ.

Theo Hepza, nguyên nhân chính của thu hút đầu tư giảm sút là do tình hình kinh tế trong nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn, sức mua giảm, hàng tồn kho nhiều, do đó DN trong nước giảm đầu tư. Sự suy giảm chung của nền kinh tế thế giới cũng ảnh hưởng đến tâm lý đầu tư mới của cácDNnước ngoài.

Mặt khác, giá thuê đất tại các KCX- KCN TP.HCM cao hơn so với các tỉnh lân cận, hạ tầng chưa hoàn chỉnh, DN đầu tư vào KCX- KCN không còn được hưởng ưu đãi thuế thu nhập, tuyển dụng lao động gặp nhiều khó khăn, nguồn nhà xưởng xây sẵn không đáp ứng đủ cho các DN vừa và nhỏ.

Về quy mô, các dự án mới trong và ngoài nước chủ yếu là những dự án vừa và nhỏ với ngành nghề chủ yếu thuộc lĩnh vực phụ trợ, thuê nhà xưởng xây sẵn của công ty phát triển hạ tầng hoặc thuê nhà xưởng dư thừa của DN đang hoạt động khó khăn. Do đó, vốn đầu tư của dự án thấp để hạn chế rủi ro đầu tư hoặc đầu tư để tìm hiểu thị trường mới tại Việt Nam.

Về quốc gia đầu tư, các dự án mới nước ngoài chủ yếu là những dự án tại những quốc gia đã có dự án đầu tư tại Việt Nam, tiếp thu kinh nghiệm quản lý của những DN đi trước và được hỗ trợ từ nhữngDN trong cùng tập đoàn. Các quốc gia khác vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu môi trường và cơ hội đầu tư.

Kim ngạch xuất khẩu DN trong KCX-KCN TP.HCM tiếp tục phát triển ổn định,6 tháng đầu năm 2013 tăng 12% so với cùng kỳ năm 2012. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế trong nước vẫn còn khó khăn, đa số các DN gặp khó khăn về vốn và thị trường tiêu thụ, tập trung vào các DN nội địa vừa và nhỏ ở các KCN.

Theo Duy Quang

cucpth

Báo Hải Quan

Trở lên trên