MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia tại toàn bộ cảng biển vào tháng 6

Bộ GTVT cùng các đơn vị liên quan đang nỗ lực hướng tới mục tiêu từ nay tới tháng 6 sẽ đồng loạt áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) tại toàn bộ 25 cảng vụ trên toàn quốc.

Ông Lê Thanh Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ GTVT) cho báo Hải quan biết không chỉ sẵn sàng cho việc mở rộng triển khai NSW tại Cảng vụ Đồng Nai từ hôm nay (15/3), Bộ GTVT cùng các đơn vị liên quan còn đang nỗ lực hướng tới mục tiêu từ nay tới tháng 6 sẽ đồng loạt áp dụng NSW tại toàn bộ 25 cảng vụ trên toàn quốc.

Cũng theo ông Lê Thanh Tùng, hiện nay, vướng mắc cơ bản khi triển khai NSW tại các cảng vụ là sau khi tiến hành nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, hoàn thiện mọi thủ tục, DN vẫn phải đem hồ sơ, giấy tờ gốc theo yêu cầu đến trình cảng vụ.

Nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, thời gian vừa qua Tổng cục Hải quan đã chủ trì, phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan soạn thảo dự thảo văn bản tháo gỡ vấn đề này.

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang tiến hành xin ý kiến lần cuối các bộ, ngành về dự thảo này, sau đó sẽ trình Thủ tướng Chính phủ. Nếu dự thảo được thông qua sẽ góp phần tháo gỡ nhiều vướng mắc, tạo thuận lợi tích cực hơn cho DN trong quá trình làm thủ tục.

Những nội dung nêu trong dự thảo sẽ quy định rõ ràng hơn nhiều nội dung. Ví dụ như, nếu tàu nước ngoài khai báo làm thủ tục lần đầu tiên thì ngoài khai báo trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, chủ tàu vẫn phải đem hồ sơ, giấy tờ gốc trình cảng vụ để chứng thực thông tin, song từ lần khai báo thứ hai trở đi sẽ không cần nộp hồ sơ, giấy tờ gốc nữa.

Đối với tàu Việt Nam, do cơ quan đăng kiểm đã cấp các loại giấy tờ liên quan, có dữ liệu trong hệ thống rồi nên khi làm thủ tục, cảng vụ chỉ cần kiểm tra lại thông tin mà không cần kiểm tra hồ sơ, giấy tờ gốc của tàu…

Hiện nay, tính cả Cảng vụ Đồng Nai, NSW đã được triển khai tại 9/25 cảng vụ. Dự kiến, từ nay tới tháng 6, NSW sẽ được đồng loạt triển khai tại 16 cảng vụ còn lại. Các cơ quan liên quan sẽ chia thành 3-4 khu vực để đào tạo tập trung cho cộng đồng DN cũng như các cán bộ cảng vụ theo hình thức cuốn chiếu.

Theo Đào Chi

Báo Chính Phủ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên